• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống CHLB Đức

Thực hiện: Hoàng Việt | 23/01/2024

(Tổ Quốc) - Chiều 23/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức tổng thống Đức - Ảnh 1.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23-24/1. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức tổng thống Đức - Ảnh 2.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước vào ngày 23/9/1975, quan hệ giữa Việt Nam-Đức ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Trong nhiều năm nay, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức tổng thống Đức - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier duyệt đội danh dự.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức tổng thống Đức - Ảnh 4.

Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và 2 Phu nhân cùng chụp hình lưu niệm.

Sau lễ đón trang trọng, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm để thảo luận về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU, chiếm khoảng gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã có sự tăng trưởng rất ấn tượng, từ 4,11 tỷ USD năm 2010 lên gần 12 tỷ USD năm 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức tổng thống Đức - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội đàm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức tổng thống Đức - Ảnh 6.

Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại hội đàm.

Chia sẻ với báo chí về chuyến thăm, Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner khẳng định: "Đức mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Đức coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc giữ gìn và phát triển trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức tổng thống Đức - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội CHLB Đức kí kết hợp tác.

Tổng thống Steinmeier cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và có một số hoạt động khác trong chuyến thăm.

Sau khi kết thúc các hoạt động ở Hà Nội, Tổng thống sẽ thăm và khảo sát một số dự án của Đức tại TP.HCM và khu vực lân cận.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ