• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế

Thực hiện: Bảo Trân | 16/07/2023

(Tổ Quốc) - Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), chiều 15/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế và thăm một số gia đình chính sách, thương binh tại thành phố Huế.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế - Ảnh 1.

Đoàn dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế

Cùng tham dự có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình, cầu nguyện quốc thái dân an; Dâng hương, dâng hoa trước Đài Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

Trước anh linh của hơn 2.000 liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước, các thành viên Đoàn công tác của Quốc hội nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng đã không tiếc máu xương, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; nguyện tiếp tục học tập, ra sức rèn luyện, tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cũng tại thành phố Huế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Minh Lực; hiện gia đình đang thờ cúng Liệt sĩ Tôn Thất Cảnh, Anh Hùng LLVT, Chính trị viên đầu tiên của Công an Thừa Thiên Huế. 02 người con của Liệt sĩ Tôn Thất Cảnh cũng là Liệt sĩ hy sinh năm 1947. Vợ Liệt sĩ Tôn Thất Cảnh là bà Nguyễn Thị Trân là Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng "Một nhà Trung Nghĩa - Muôn thuở Thơm Danh" đang lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình, cầu nguyện quốc thái dân an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động, tri ân sự hy sinh của Liệt sĩ Tôn Thất Cảnh và các Liệt sĩ, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội tới thăm và tặng quà Thương binh Trần Bá Lưu, thương tật 71%. Vượt lên những khó khăn, mất mát do thương tật, bản thân Thương binh Trần Bá Lưu luôn tích cực lao động, sản xuất, được tuyên dương trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình nuôi ong lấy mật.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội tới thăm và tặng quà Thương binh Trần Bá Lưu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của Thương bình Trần Bá Lưu, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn tri ân, quan tâm các gia đình Liệt sĩ, các Thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời chúc cá nhân ông Trần Bá Lưu và các các thương binh tiếp tục là tấm gương sáng về tinh thần, ý chí cách mạng và tích cực lao động sản xuất để các thế hệ sau học tập, noi theo./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ