• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội tham dự chương trình “Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhân ung thư”

Thời sự 06/02/2018 11:00

(Tổ Quốc) - Sáng 5.2, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự chương trình “Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhân ung thư”. Cùng đi có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hiện có gần 800 giường bệnh, nhưng số bệnh nhân đang điều trị mỗi ngày tại Viện thực tế lên tới 1.100 bệnh nhân. Rất nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là bệnh nhân nhi đang điều trị tại đây có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu vùng xa về điều trị, rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Năm 2017, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận từ các cá nhân, đơn vị từ thiện cho bệnh nhân. Tổng số đoàn từ thiện đã tiếp đón: 819 đoàn. Số lượt người bệnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí và quà tặng: 30.701 lượt. Hỗ trợ từ nguồn Quỹ Ngày mai tươi sáng cho 98 người bệnh. Tổng giá trị từ thiện năm 2017 gần 15 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các cán bộ, viên chức ngành y tế có nhiều sức khỏe để thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, dành nguồn lực đối với công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã ra Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới để nâng cao nhận thức, hành động, tăng nguồn lực cho ngành Y tế, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nói chung và bệnh nhân ung thư nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngành y tế nỗ lực hơn nữa trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước đầu tư và huy động các nguồn lực khác cùng tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời, quan tâm hơn nữa đến các bệnh nhân là trẻ em.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo tham gia chương trình đã trao 100 suất quà tới các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Thế Công (t/h)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ