• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa

Thời sự 12/03/2019 16:20

(Tổ Quốc) - Hàng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trụi lá, có hiện tượng héo khô khiến nhiều người tưởng rằng chúng đã chết khô và Chủ tịch TP Hà Nội đã phải lên tiếng.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, nhiều người đi qua tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) không khỏi bất ngờ và tỏ ra nghi ngại khi thấy hàng phong lá đỏ trơ trụi như những cành củi khô.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 2.

Hàng phong nhìn thiếu sức sống này khiến nhiều người lầm tưởng là chúng đã chết.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 3.

Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Hàng cây vẫn đang phát triển tốt, phải hết tháng 3 đến đầu tháng 4, cây mới bắt đầu nảy mầm.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 4.

Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, thân nhưng cây phong vẫn tươi tốt và đang có những mầm lá mới.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 5.

đa số các cây phong được trồng trên hai tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh đã bắt đầu nhú chồi non. Một số cây vẫn còn lại chút lá.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 6.

Trước đó chiều ngày 11/3/, thông tin với báo Đất Việt về tình trạng hàng cây phong trồng trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết : "Cây vẫn đang phát triển tốt, phải hết tháng 3 - đầu tháng 4 cây mới bắt đầu nảy mầm".

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 7.

Chủ tịch TP Hà Nội khuyên mọi người yên tâm, không có chuyện hàng phong này chết như nhiều người lo ngại.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 8.

Trước đó, vào đầu năm 2018, hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng thử nghiệm trên hai tuyến đường tại Hà Nội. Ở mùa đầu tiên, lá phong đã không đỏ như sự mong đợi của nhiều người.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 9.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 10.

Nguyên nhân được cho là cây phong lá đỏ thích hợp với khí hậu ôn đới (nhiệt độ khoảng 16 - 25 độ C). Thời gian qua, khi trồng ở nước ta có thể do khí hậu nóng quá, ẩm độ cao nên cây phát triển không như mong đợi.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 11.

Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 7/2018 Hàng cây lá phong trên phố Trần Duy Hưng bất ngờ chuyển mầu khiến nhiều người dân vô cùng thích thú.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 12.

Những chiếc lá phong chuyền dần sang mầu đỏ.

Chủ tịch TP Hà Nội lên tiếng về hàng cây phong trên phố Trần Duy Hưng trơ cành, héo úa - Ảnh 13.

Nhiều người dân hi vọng hàng cây là phong sẽ là điểm nhấn nổi bất trên các tuyến phố mới được cải tạo của TP Hà Nội

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ