• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuẩn bị báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng

Thời sự 04/08/2018 21:22

(Tổ Quốc) - Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra của Ủy ban phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ vừa giao một số Bộ chuẩn bị các báo cáo năm 2018 của Chính phủ về công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng.

Hình minh họa: Nguồn Báo Điện Biên

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2018.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ngày 25-6, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN từ khi Ban Chỉ đạo được thành lập (năm 2013), nhất là từ Ðại hội XII của Ðảng đến nay, bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Hội nghị, đánh giá: sau hơn 4 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2014 và hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế của PCTN, nhất là việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải gương mẫu, đi đầu, có sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm; trái lại, phải mạnh dạn làm để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân và phải công khai để nhân dân biết, ủng hộ và giám sát./.

 

Vi Phong

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ