• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chùm ảnh: Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

Thực hiện: Nam Nguyễn | 06/03/2024

(Tổ Quốc) - Tại Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu vinh dự, cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho những cá nhân có nhiều cống hiến.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 1.

Sáng 6/3, Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 2.

Tới dự có: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 3.

Các đại biểu tham quan không gian vinh danh các Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú được vinh danh dịp này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 4.

Chủ tịch nước bắt tay chúc mừng các nghệ sĩ bên lề buổi lễ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú thực sự là vốn quý của đất nước, đóng góp quý báu cho nền văn hóa, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 6.

Phát biểu tại lễ trao tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng dự lễ trao tặng danh hiệu cao quý cho những nghệ sĩ đã lao động bền bỉ, sáng tạo và có nhiều cống hiến nổi bật cho đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 8.

Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu vinh dự, cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho những cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp và gắn bó lâu dài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; có trí tuệ và phẩm giá, hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 9.

Các nghệ sĩ bên không gian vinh danh các Nghệ sĩ nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 10.

Đợt phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 chứng kiến nhiều người trong một gia đình cùng được phong tặng các danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Nghệ sĩ Lê Mai ở tuổi ngoài 80 được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 11.

Danh sách nghệ sĩ được vinh danh lần này còn có các nghệ sĩ như Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly. Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy và Nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo là hai nghệ sĩ trẻ nhất, thế hệ 8X, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 12.

Hai vợ chồng nghệ sĩ Tấn Minh - Thu Huyền cùng nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 13.

Hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long vui mừng chụp cùng nhau tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 14.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý" - Ảnh 15.

Sự kiện tôn vinh 389 nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ.

NỔI BẬT TRANG CHỦ