• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế”

Thời sự 09/05/2020 10:56

(Tổ Quốc) - Sáng nay (9/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 96 điểm cầu trên toàn quốc và truyền hình trực tiếp.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 1.

Cùng chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng. Đây là lần thứ tư, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp được tổ chức.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Hội nghị này được đánh giá là diễn đàn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế như “lò xo nén lại” vì dịch COVID-19 và nay đang chờ bật lên, tái khởi động khi dịch bệnh đã cơ bản được đẩy lùi tại Việt Nam.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 3.

Trong thời gian xảy ra dịch COVID - 19, cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã và đang phát huy tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 4.

"Qua đại dịch, nền kinh tế như chiếc lò xo được nén lại, giờ là lúc sẵn sàng bung ra. Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ nêu 5 “mũi giáp công” sẽ tập trung thực hiện, gồm: Thu hút đầu tư, trước hết là đầu tư tư nhân; thu hút FDI; đẩy mạnh xuất khẩu; thúc đẩy đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng nội địa." - Thủ tướng nhấn mạnh.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 5.

Với doanh nghiệp, Thủ tướng có 6 lời đề nghị: Yêu Tổ quốc, làm gì mà không nghĩ đến Tổ quốc thì không thành doanh nghiệp lớn, yêu Tổ quốc tức phải thượng tôn pháp luật, có tinh thần chia sẻ; đoàn kết, vì mất đoàn kết là tự làm yếu mình; không nản chí, vì nản chí là tự mình bỏ cuộc; năng động, quyết đoán, vì thụ động, lưỡng lự là tự mình đánh mất cơ hội; sáng tạo, vì thiếu sáng tạo là tự mình tụt lại phía sau; và cần có niềm tin, vì không có niềm tin là tự chối bỏ mình.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 6.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp luôn dám nghĩ lớn, làm lớn, ước mơ và hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Sau thời gian giãn cách xã hội, đây là cơ hội trăm năm cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước bởi nếu không biết tận dụng thì cơ hội này sẽ thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 7.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo về tác động của dịch COVID-19, thách thức và thời cơ, cơ hội phát triển kinh doanh và thông báo nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 8.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, các DN cần nhanh chóng phục hồi chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị đứt gẫy; xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị mới. Xây dựng chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào bền vững, tự chủ. Xác định các nhóm ngành hàng, nguyên vật liệu đầu vào bị thiếu hụt từ nhập khẩu và DN trong nước có khả năng sản xuất thay thế để định hướng cho DN dịch chuyển cơ cấu sản xuất thay thế nhập khẩu (để chủ động được nguyên vật liệu sản xuất trong chuỗi sản phẩm của các DN trong điều kiện giao thương bị hạn chế, không có nguồn nguyên vật liệu sản xuất tại một số ngành, lĩnh vực như hiện nay).

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 9.

Tại Hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trình bày, tổng hợp các kiến nghị, sáng kiến của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả, mức độ tiếp nhận, hấp thụ của doanh nghiệp đối với các giải pháp, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đồng thời đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 10.

Đại diện Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam gửi đến Thủ tướng những ý kiến đóng góp.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 11.

Ông Hong Sun, Phó chủ tich Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM) nêu những khó khăn cần được tháo gỡ sau dịch COVID -19.

Chùm ảnh: Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” - Ảnh 12.

Hội nghị tiếp tục nghe các tham luận từ các doanh nghiệp.


Nam Nguyễn - Đình Hiếu

NỔI BẬT TRANG CHỦ