• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chung kết cúp Quốc gia: Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vô địch

Thể thao 20/09/2020 22:16

(Tổ Quốc) - Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Quang Hải đã giúp Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vô địch Cup Quốc gia.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận cân bằng, bất phân thắng bại giữa 2 đội bóng Thủ đô. Dù bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ nhưng Viettel vẫn có được một thế trận không quá lép vế khi triển khai lối áp sát, không ngại va chạm, chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội. 

Chung kết cúp Quốc gia: Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vô địch - Ảnh 1.

Viettel đã có một hiệp đấu tốt trước Hà Nội FC

Sau hơn 10 phút nhường thế trận cho đối thủ, đội bóng áo lính đã tìm được điểm yếu của đối thủ. Việc đẩy cao đội hình tấn công đã khiến Hà Nội lộ ra những khoảng trống sau lưng. Phút thứ 19 và 20, khung thành của Hà Nội liên tục gặp nguy trước sự tấn công dồn dập của Viettel. Hoàng Đức tung cú sút uy lực sau khi nhận được đường chuyền của Bruno nhưng đáng tiếc thay pha xử lí trên không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Vũ Minh Tuấn ngay sau đó cũng chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cũng kết quả cũng không có gì thay đổi.

Trong khi đó, Hà Nội FC không có được quá nhiều cơ hội nguy hiểm trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có quá nhiều thay đổi khi Viettel vẫn chủ động chờ đợi sai lầm của đối thủ. Đến phút 75, đội bóng áo lính đã trừng phạt Hà Nội FC bằng bàn thắng mở tỷ số. Sau tình huống phối hợp cùng Hoàng Đức, Ngọc Sơn có bóng trong tư thế thuận lợi trước khi tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ môn Tấn Trường.

Nhận bàn thua cay đắng, Hà Nội FC nhanh chóng tổ chức phản công. Chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số, cầu thủ vào sân thay người - Thái Quý - đã san bằng cách biệt. Phút 81, Thành Chung "làm tường" để bóng đập ngực, đưa bóng đến chân của Thái Quý. Không để mất cơ hội, Thái Quý quyết đoán tung cú sút căng đưa bóng thẳng vào lưới trong sự bất bất lực của thủ môn Nguyên Mạnh.

Bàn thắng của Thái Quý giúp Hà Nội FC thoải mái hơn trong những phút tiếp theo. Đội bóng thủ đô liên tục dồn ép đối phương khiến Viettel gần như không có cơ hội lên bóng. Đến phút 87, Quang Hải đã thể hiện rõ đẳng cấp của một cầu thủ trụ cột đội tuyển quốc gia Việt Nam thực hiện cú bắt volley cận thành tung lưới Nguyên Mạnh, nâng tỷ số lên 2-1.

Ở những phút tiếp theo, Hà Nội FC tiếp tục giữ áp lực về phía khung thành đối thủ, CLB Viettel không tìm được cách tổ chức tấn công và phải chịu chấp nhận thất bại 1-2.

Giành chiến thắng sát nút, Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp Quốc gia.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ