• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28

Thời sự 02/12/2023 10:31

(Tổ Quốc) - Trưa ngày 01/12 theo giờ địa phương, tức 15h theo giờ Hà Nội, tại thành phố Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28).

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh có Lãnh đạo và đại diện của 197 Bên tham gia Công ước, trong đó có hơn 140 Nguyên thủ và Thủ tướng Chính phủ các nước, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng lãnh đạo hàng chục tổ chức quốc tế và thể chế tài chính quốc tế lớn trên thế giới, nhiều tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ.

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các nước tham dự COP28 chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham gia Hội nghị và dự Lễ khai mạc.

Tại Lễ khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Tổng thống nước chủ nhà UAE Mohamed bin Zayed, nhà Vua Anh Charles, Tổng thống Brazil Da Silva nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, kì vọng Hội nghị COP28 sẽ đưa ra được các hành động khí hậu tham vọng và quyết liệt hơn nữa trên cơ sở tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế. Các nhà Lãnh đạo cho rằng Hội nghị COP28 là niềm hi vọng của thế giới, đánh dấu bước ngoặt mang tính chuyển đổi, trên cơ sở đánh giá tổng thể tiến bộ đạt được kể từ khi Thỏa thuận Paris được thông qua vào năm 2015 sẽ đề ra phương hướng hành động cho thời gian tới. Trong đó, các hành động khí hậu cần hướng đến mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp; tiếp tục giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi năng lượng công bằng; tăng cường tài chính khí hậu, nhất là tăng gấp đôi tài chính khí hậu cho giai đoạn sau năm 2025.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định chỉ có thể đạt được mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C khi thế giới ngừng hoàn toàn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, kêu gọi các nước tăng gấp ba tỉ trọng năng lượng tái tạo vào năm 2030. Tổng thống nước chủ nhà COP28 tuyên bố thành lập Quỹ Giải pháp khí hậu toàn cầu trị giá 30 tỷ USD nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính khí hậu và tăng đầu tư cho hành động khí hậu lên đến 200 tỷ USD vào năm 2030. Nhà vua Anh Charles nhấn mạnh đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội hài hòa với tự nhiên, cho rằng cộng đồng quốc tế cần hành động ngay vì nền kinh tế thế giới và sự tồn vong của nhân loại. Tổng thống Brazil, nước chủ nhà COP30 năm 2025, nhấn mạnh tiềm năng của năng lượng tái tạo, kêu gọi các nước khẩn trương hợp tác một cách công bằng, hướng tới nền kính tế ít phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch.

COP28: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị lần thứ 28 Các bên Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) tại thành phố Dubai, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sáng 1/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế như Hà Lan, Đan Mạch, UAE, Na Uy, Mông Cổ, Zambia, Ấn Độ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair, Đặc phái viên Khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry...

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao cuộc gặp trực tuyến giữa hai Thủ tướng ngày 2/11 vừa qua, trong đó hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về Thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Toàn diện.

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Đan Mạch đã tạo điều kiện để tập đoàn LEGO đầu tư tại Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, đồng thời đề nghị Đan Mạch tăng cường hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, nguồn vốn và chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế.

Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch đánh giá cao hợp tác Việt Nam-Đan Mạch, đặc biệt là về ứng phó biến đổi khí hậu, kết hợp với bảo đảm an ninh lương thực và hoan nghênh những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đưa quan hệ song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Ngài Mark Rutte trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan đang trên đà phát triển tốt đẹp.

Về phần mình, Thủ tướng Mark Rutte nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam vừa qua, đặc biệt là việc hai Thủ tướng đã cùng tham gia hoạt động đạp xe, là hoạt động mang tính biểu tượng thể hiện cam kết của hai nhà lãnh đạo về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm.

Thủ tướng Mark Rutte đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hà Lan hoạt động, đầu tư tại Việt Nam; khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp, công nghệ cao. Thủ tướng Mark Rutte khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA).

Tại cuộc gặp với Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum và Thái tử Tiểu vương Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển quan hệ Việt Nam-UAE và mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-UAE (CEPA); đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các quỹ đầu tư UAE đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng UAE chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam cách đây 20 năm, bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam; khẳng định UAE rất coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy quan hệ, đặc biệt là sớm ký kết hiệp định CEPA.

Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam, chia sẻ ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam; sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính Dubai.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả chuyến thăm Na Uy vừa qua của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và nhất trí thúc đẩy các thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm.

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Na Uy đề nghị tăng cường quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhất trí mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy cho kinh tế, xã hội của nước sở tại.

Thủ tướng Na Uy đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi năng lượng của Việt Nam và khẳng định Na Uy sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là về phát triển năng lượng tái tạo, pin lưu trữ năng lượng sạch; nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động và giáo dục, đào tạo.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mông Cổ và đề nghị hai nước tăng cường triển khai các thỏa thuận quan trọng đạt được nhân chuyến thăm.

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh bày tỏ ấn tượng sâu sắc với chuyến thăm Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã đón tiếp trọng thị và nhất trí cùng nỗ lực triển khai các thỏa thuận, tăng cường hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là kết nối vận tải đường bộ, đường không, thúc đẩy thương mại.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Zambia và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác nhiều mặt.

Tổng thống Zambia đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác, trong đó có hợp tác ba bên về nông nghiệp và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về phát triển, cải cách thủ tục, cung cấp dịch vụ công.

Tổng thống Zambia cảm ơn lời mời và bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam, đồng thời trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Zambia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, thúc đẩy công bằng, công lý, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của IMF trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam và mời bà Kristalina Georgieva sớm thăm Việt Nam.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá cao các nỗ lực phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua và cho biết IMF dự kiến sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới; khẳng định sẽ sớm sang thăm Việt Nam.

Hai bên chia sẻ quan điểm cộng đồng quốc tế cần gia tăng sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác bảo đảm lợi ích của người dân.

Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là về kinh tế-thương mại và chủ động tham gia, đóng góp xây dựng vào các hoạt động của WTO.

Thủ tướng đề nghị WTO tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề liên quan thương mại, nghiên cứu xử lý tình trạng gia tăng áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có việc áp thuế carbon.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu thành công trong việc tận dụng những lợi ích của thương mại phục vụ phát triển, mong muốn chia sẻ những bài học của Việt Nam với các nước, đặc biệt là các nước châu Phi.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala hoàn toàn chia sẻ các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và khẳng định WTO chia sẻ những khó khăn của Việt Nam, đồng thời sẽ tích cực hợp tác, đồng hành với Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội.

Tại cuộc gặp với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Anh và đánh giá cao bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị ông Tony Blair tiếp tục quan tâm tư vấn, hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề phát triển, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Tony Blair nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và nhất trí sẽ hỗ trợ, tư vấn chiến lược cho các cơ quan liên quan của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Anh.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu ấn tượng mà Ấn Độ đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là về khoa học vũ trụ và bày tỏ mong muốn Ấn Độ tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ.

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Ấn Độ, nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc các cơ quan hai nước cần nghiên cứu, trao đổi về khả năng đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.

Thủ tướng Modi cho biết với năng lực cao về sản xuất chip bán dẫn, Ấn Độ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này, cũng như trong lĩnh vực công nghệ nói chung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry và đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam tháng 9 vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng thông báo với đặc phái viên John Kerry về những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là Quy hoạch Điện VIII, chiến lược năng lượng xanh, phát triển điện gió ngoài khơi, triển khai dự án phát triển 1 triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp…

Ông John Kerry khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nhất trí về việc hai nước cần đẩy mạnh hiện thực hóa các thỏa thuận trong Tuyên bố chung giữa hai nước tháng 9 vừa qua, trong đó có lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Tại cuộc gặp Tổng thống Hungary Katalin Novak, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung gắn bó giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực suốt hơn 70 năm qua.

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hungary Katalin Novak. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Hungary đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, nhất là về kinh tế-thương mại-đầu tư, mở cửa thị trường do hai nước còn nhiều tiềm lực và dư địa hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hungary thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA và có tiếng nói để EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam, đồng thời tích cực ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Về phần mình, Tổng thống Novak nhấn mạnh Hungary luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và của cộng đồng người Việt ở Hungary nói riêng, khẳng định Hungary cam kết duy trì cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu ở Hungary.

Tổng thống Novak bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh Hungary cũng rất mong đợi chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Hungary trong năm 2024.

Hai bên nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hợp tác giữa ASEAN và EU.

Trong trao đổi với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023) và chúc mừng Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023.

Tổng thống Indonesia bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và cảm ơn Việt Nam đã tích cực ủng hộ Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác, phối hợp lập trường trong ASEAN và các diễn đàn quốc tế, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Trong trao đổi với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Phần Lan - một đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Bắc Âu.

Tổng thống Niniisto nhấn mạnh Phần Lan coi Việt Nam là đối tác đầy tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, tận dụng những thành quả của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để nâng kim ngạch thương mại song phương tương xứng hơn với tiềm năng của hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), chiều 1/12 theo giờ địa phương, tại thành phố Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm các Đối tác quốc tế (IPG).

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ công bố diễn ra trọng thể với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Bộ trưởng và đại diện cấp cao nhiều nước thành viên IPG gồm Anh, Nhật Bản, Đức, Italia, Canada, Đan Mạch, Phó Chủ tịch Liên minh Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (GFANZ).

Cùng tham dự còn có Lãnh đạo một số tổ chức quốc tế, thể chế tài chính và quỹ quốc tế như: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Liên minh năng lượng toàn cầu vì con người và hành tinh (GEAPP)...

Phát biểu tại Lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi năng lượng công bằng có ý nghĩa quyết định đối với việc đạt được định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam, với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, và các mục tiêu phát triển bền vững với tinh thần lấy người dân làm trung tâm; nhấn mạnh Việt Nam đã có những bước triển khai rất quyết liệt, mạnh mẽ và đầy tham vọng trong thời gian qua để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh 12 hành động cụ thể của Việt Nam, trong đó có việc xây dựng nhiều chiến lược, quy hoạch theo hướng xanh, giảm phát thải, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, và gần đây nhất là triển khai dự án phát triển 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đối tác quốc tế ưu tiên hợp tác với Việt Nam trên 5 lĩnh vực chuyển đổi, bao gồm phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, truyền tải và lưu trữ năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải khí nhà kính của ngành giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phải có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân; nội lực là cơ bản và quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá; đề cao hợp tác quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thỏa thuận để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam trị giá 15,5 tỷ USD thành những dự án mang tính đột phá, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam, góp phần bảo đảm tương lai thịnh vượng cho mọi người dân, tăng trưởng kinh tế, tự chủ và an ninh năng lượng của Việt Nam.

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Kế hoạch huy động nguồn lực cho Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và đại diện Chính phủ Vương quốc Anh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lãnh đạo cấp cao các nước thành viên IPG đánh giá cao việc Việt Nam ban hành Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP, khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính, kỹ thuật và nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt nhấn mạnh Kế hoạch do Việt Nam xây dựng và làm chủ, phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng Kế hoạch huy động nguồn lực là dấu ấn quan trọng trong quá trình triển khai JETP, thể hiện cam kết và vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, đồng thời khẳng định EU tự hào trở thành đối tác của Việt Nam trong quá trình này.

Chủ tịch EC cũng nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng cần bền vững, bảo đảm giá cả phải chăng, góp phần nâng cao đời sống và tạo cơ hội cho mọi người dân.

Quốc vụ khanh của Anh phụ trách năng lượng nhấn mạnh Kế hoạch huy động nguồn lực không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu khí hậu và kinh tế đầy tham vọng mà còn mang lại cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động từ phát triển sạch, không để ai bị bỏ lại phía sau; khẳng định Anh và các nước đối tác đứng sau ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam, theo nhu cầu của chính Việt Nam.

Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) là một trong những giải pháp giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn lực cần thiết trong lộ trình phát triển carbon thấp, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hướng tới tương lai phát thải ròng bằng "0" và đảm bảo tự chủ, an ninh năng lượng.

Sự kiện quan trọng này là bước triển khai đầu tiên để thực hiện JETP, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam và Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại UAE

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong chương trình hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tối 1/12 (giờ địa phương), ở thành phố Dubai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết cộng đồng người Việt Nam tại UAE có khoảng gần 5.000 người, sinh sống và làm việc ở 7 tiểu vương quốc, đông nhất là tại Dubai.

Người Việt Nam tại UAE trước đây chủ yếu là lao động phổ thông, song gần đây, có nhiều người làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, hàng không, giáo dục… Đáng chú ý, đã hình thành nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại UAE và nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở văn phòng đại diện hoặc có quan hệ làm ăn với các doanh nghiệp UAE.

Tại buổi gặp mặt, bà con người Việt Nam tại UAE chia sẻ những ngày đầu học tập, công tác, làm ăn, sinh sống ở nước sở tại cũng có nhiều khó khăn do sự khác biệt về khí hậu, văn hóa, tập tục.

Tuy nhiên, bà con vẫn nỗ lực hòa nhập và chấp hành tốt luật pháp sở tại; luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương, đất nước.

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên ĐSQ và cộng đồng người Việt Nam tại UAE. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bà con bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào bước phát triển vượt bậc của đất nước, cũng như quan hệ tốt đẹp và không ngừng được vun đắp giữa Việt Nam và UAE.

Đặc biệt, bà con bày tỏ xúc động trước sự quan tâm và chăm lo của Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại UAE.

Bà con mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính để bà con dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan; nghiên cứu, tạo thêm nhiều cơ hội cho cộng đồng người Việt Nam tại UAE phát triển, đóng góp cho quê hương và là cầu nối giữa hai nước; hỗ trợ kết nối cộng đồng, kết nối doanh nghiệp hai nước; xây dựng hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại UAE; tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác không chỉ trong lĩnh vực du lịch, xuất khẩu hàng nông, thủy hải sản mà cả các ngành mới nổi như công nghệ thông tin, năng lượng, giáo dục, đào tạo…

Trò chuyện với bà con Việt Nam tại UAE, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm ấm áp, tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con đang sinh sống, lao động, học tập, công tác tại UAE.

Thông tin với bà con về quan hệ Việt Nam-UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UAE thời gian qua phát triển tốt đẹp. Hai bên đều mong muốn đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.

UAE coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2023 là dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-UAE.

Về chính trị-ngoại giao, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8/1993, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Về kinh tế, UAE là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông với kim ngạch những năm gần đây luôn đạt xấp xỉ 5 tỷ USD/năm.

Tính riêng 10 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - UAE ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Hai nước đang đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) và hướng tới hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định. UAE là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, với 38 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) và tổng lũy kế vốn đầu tư đăng ký đạt 71,4 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo qua trao đổi gần đây, Tổng thống UAE khẳng định không có giới hạn với hàng hóa Việt Nam vào thị trường UAE và mong muốn hợp tác với phía Việt Nam để triển khai thành lập Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam.

Hợp tác lao động cũng là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ song phương khi cao điểm có tới 30.000 lao động Việt Nam tại UAE và phía UAE mong muốn tiếp nhận thêm nhiều lao động Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác lao động theo hướng chú trọng cả về số lượng và chất lượng, coi trọng công tác đào tạo. Đây cũng là những nền tảng để cộng đồng người Việt Nam tại UAE tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt, ngày càng lớn mạnh, có vị thế và bản sắc như mong muốn của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đã đề nghị phía UAE tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, hội nhập sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của UAE cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng khẳng định "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam;" Đảng, Nhà nước luôn coi trọng việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 8.

Phu nhân Thủ tướng Lê Thị Bích Trân tham dự buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại UAE thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, luôn làm tốt công tác lãnh sự, giải quyết tốt các vấn đề pháp lý cho bà con, thực hiện các thủ tục đơn giản, thuận lợi nhất; nắm vững thông tin, dữ liệu đầy đủ về bà con, như địa chỉ của từng người, để liên hệ khi cần thiết, chăm lo kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần; tiếp tục quy tụ, gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn, "tắt lửa tối đèn," xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, gắn kết với cộng đồng người Việt tại các nước vùng Vịnh, giữ gìn bản sắc dân tộc và quê hương, giáo dục con cháu về cội nguồn, duy trì ngôn ngữ tiếng Việt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: "Mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước là xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, không có ai bị bỏ lại phía sau."

Thủ tướng cũng dành thời gian để giải đáp một phần các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của bà con; đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần cầu thị, kịp thời, thấu đáo; đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng cộng đồng giàu mạnh, có bản sắc; tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam-UAE và đóng góp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Việt Nam-UAE ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tối 1/12 (giờ địa phương), tại thành phố Dubai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Nguồn nhân lực UAE Abdulrahman Abdulmannan Al-Awar.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định hợp tác lao động là một trong những lĩnh vực quan trọng giúp gắn kết hai nền kinh tế và thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-UAE.

Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP28 - Ảnh 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nguồn nhân lực UAE Abdulmanan Al Awar. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Nguồn nhân lực UAE đã có buổi làm việc hiệu quả và ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác trong lĩnh vực Nguồn nhân lực giữa hai nước, bày tỏ tin tưởng văn kiện sẽ giúp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, góp phần thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực giữa hai nước, đồng thời đảm bảo hơn nữa quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc tại UAE.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nguồn nhân lực UAE và cá nhân Bộ trưởng tích cực phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam để nghiên cứu, đánh giá nhu cầu lao động của UAE, xây dựng kế hoạch hợp tác lao động dựa trên 5 tiêu chí gồm cơ cấu lao động của Việt Nam; các lĩnh vực lao động cụ thể mà UAE đang có nhu cầu; số lượng lao động cần tuyển dụng trong mỗi lĩnh vực; yêu cầu về chất lượng lao động; và giai đoạn triển khai cụ thể trong ngắn hạn (3 năm), trung hạn (5 năm) và dài hạn (10 năm).

Thương mại song phương Việt Nam-UAE đạt 4,4 tỷ USD trong năm 2022; riêng 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 3,92 tỷ USD, bằng 88,5% của cả năm trước.

Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo lao động, đề nghị Bộ Nguồn nhân lực UAE hỗ trợ đào tạo, dạy nghề để người lao động Việt Nam không chỉ nâng cao kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp mà còn nắm vững văn hóa, pháp luật và tập quán của UAE.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Nguồn nhân lực UAE Abdulrahman Abdulmannan Al-Awar cho biết UAE đang có nhu cầu rất lớn về lao động nước ngoài, đánh giá cao và khẳng định người lao động Việt Nam có đóng góp rất quan trọng cho thị trường lao động tại UAE.

Bộ trưởng Nguồn nhân lực UAE nhất trí hoàn toàn với những đề xuất hợp tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam xây dựng các kế hoạch cụ thể để tăng cường đưa lao động Việt Nam sang UAE; cho biết có kế hoạch đưa đoàn công tác của Bộ Nguồn nhân lực UAE sang Việt Nam thời gian tới, đồng thời đề xuất hỗ trợ các trung tâm đào tạo nghề ở Việt Nam trong công tác đào tạo người lao động, đặc biệt về ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa./.


Hồng Nhung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ