• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuỗi hoạt động quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Saudi Arabia

Thời sự 19/10/2023 18:53

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC và thăm Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Saudi Arabia và chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước; tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Saudi Arabia và vùng Vịnh; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, công ty của Saudi Arabia đang hợp tác và đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Saudi Arabia và chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước

Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và thăm Saudi Arabia, sáng 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Saudi Arabia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, Liên đoàn các Phòng Thương mại Saudi Arabia (FSC) tổ chức.

Chuỗi hoạt động quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Saudi Arabia  - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam và Saudi Arabia.

Các đại biểu tham dự diễn đàn đã giới thiệu và thảo luận về tiềm năng hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Saudi Arabia; chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; tình hình thương mại, đầu tư giữa hai nước; đưa ra các đề xuất thúc đẩy hợp tác đầu tư, bổ trợ cho nhau cùng phát triển giữa hai nước, doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực bên này có nhu cầu, bên kia có thế mạnh.

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Saudi Arabia Hassan Al Hwaiziy cho biết các doanh nghiệp Saudi Arabia mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển đô thị, công nghiệp hóa dầu, khoáng sản, du lịch, giải trí, sản xuất thép, năng lượng tái tạo, công nghiệp thực phẩm, công nghệ thông tin, dệt may… nhằm tăng gấp đôi quy mô hợp tác đầu tư so với hiện nay.

Phát biểu tại diễn đàn, thông tin về tình hình Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN; 1 trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; là nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản hàng đầu thế giới; tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) với hầu hết các quốc gia, nền kinh tế lớn của thế giới.

Theo Thủ tướng, từ đầu năm 2023 đến nay, trước tình hình lạm phát neo ở mức cao và tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao ở nhiều nước, Việt Nam đã nỗ lực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất của khu vực và thế giới.

Chuỗi hoạt động quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Saudi Arabia  - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng khẳng định: "Những kết quả nêu trên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên nền tảng phát huy tối đa nội lực, khả năng bứt phá và thích ứng linh hoạt của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sự ủng hộ, hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, trong đó có Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Saudi Arabia."

Thông tin tới diễn đàn về các định hướng lớn của Việt Nam trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng "4 không" và xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xuyên suốt quá trình này, Việt Nam lấy con người làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực và là mục tiêu của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, không hy sinh bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

"Đây là những nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam," Thủ tướng chỉ rõ.

Về quan hệ Việt Nam-Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả; hướng đến tầm cao mới dựa trên sự tin tưởng chân thành, chia sẻ lợi ích, thành quả hợp tác, tình hữu nghị vững chắc.

Hai bên duy trì các hoạt động tiếp xúc cấp cao và thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Hai bên đã xây dựng nhiều khuôn khổ pháp lý, cơ chế hợp tác, tạo nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại giữa hai nước phát triển trên tinh thần cùng có lợi và bổ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng khẳng định Saudi Arabia là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Việt Nam cũng là đối tác quan trọng, là cầu nối với khu vực ASEAN của Saudi Arabia.

Những kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai nước là rất đáng trân trọng, tuy nhiên, vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau.

"Hai nước Việt Nam-Saudi Arabia có nhiều điểm tương đồng, có tiềm năng hợp tác, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, cần tiếp tục thúc đẩy, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, thực phẩm Halal, lao động việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi Số, chuyển đổi Xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức," Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, tạo sự kết nối lan tỏa giữa khu vực FDI. Theo đó ưu tiên các lĩnh vực tăng trưởng Xanh, cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp... để tạo động lực giúp cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, Hiệp hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Saudi Arabia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động quảng bá môi trường đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Saudi Arabia để cùng nhau triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, thành công, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước.

Cho rằng với vị thế và vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam và Saudi Arabia có vai trò quan trọng tại khu vực ASEAN và GCC, Thủ tướng mong muốn Việt Nam và Saudi Arabia phối hợp chặt chẽ, cùng nhau trở thành cầu nối để doanh nghiệp hai bên không chỉ cùng tham gia thị trường của nhau mà còn mở rộng ra cả khu vực tiềm năng, rộng lớn ASEAN và GCC.

Thủ tướng nhấn mạnh trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Việt Nam cam kết đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp; chào đón, luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Saudi Arabia nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Chuỗi hoạt động quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Saudi Arabia  - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Đầu tư Công nghiệp Zamil (ZIIC) và Công ty Thép xây dựng Zamil Việt Nam(ZSV) về dự án mở rộng ZSV tại Việt Nam (giai đoạn 2023-2030). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành hai nước, các doanh nghiệp Việt Nam-Saudi Arabia đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác gồm: Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn các Phòng Thương mại Saudi Arabia; Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Công ty Đầu tư Công nghiệp Zamil (ZIIC) và Công ty TNHH Việt Nam Thép Xây dựng Zamil (ZSV) về dự án mở rộng ZSV tại Việt Nam (giai đoạn 2023-2030); Biên bản Ghi nhớ giữa Vietravel và Công ty Du lịch ITL về hợp tác trong lĩnh vực du lịch; Biên bản Ghi nhớ giữa Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia và công ty Data Management Cooperation về hợp tác thúc đẩy thương mại.

Chuỗi hoạt động quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Saudi Arabia  - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Vietravel (Việt Nam) và Công ty du lịch ITL (Saudi Arabia). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Saudi Arabia đang đầu tư tại Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC và thăm Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Saudi Arabia.

Chuỗi hoạt động quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Saudi Arabia  - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Abdulrahman Al Zamil, Chủ tịch Tập đoàn Zamil và các lãnh đạo Công ty Đầu tư Công nghiệp Zamil. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều tối 18/10 (giờ địa phương) ngay sau khi tới thủ đô Riyadh để tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và thăm Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn: Zamil, Lulu và Ajlan & Bros - những tập đoàn kinh tế lớn của Saudi Arabia và khu vực Vùng Vịnh.

Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ giữa Việt Nam với các nước vùng Vịnh nói chung và Saudi Arabia nói riêng phát triển tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, hợp tác kinh tế phát triển nhanh chóng và nhiều tiềm năng... là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Việc tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, trên tinh thần hai bên cùng có lợi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyến công tác lần này tới Saudi Arabia của Đoàn Đại biểu Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, có tính cạnh tranh cao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư; giữ vững quốc phòng, an ninh, môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, đến nay, Việt Nam đã tham gia 16 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), có vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống logistics ngày càng phát triển, có nhiều điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, dễ dàng kết nối đến các thị trường lớn của khu vực cũng như thế giới.

Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đặc biệt là việc Chính phủ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động có lợi nhuận, đạt hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Tập đoàn Zamil - tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu của Saudi Arabia - hiện có có 21.000 nhân viên tại 60 quốc gia trên thế giới và có mặt tại Việt Nam từ năm 1993.

Zamil Steel Việt Nam đang vận hành hai nhà máy hiện đại với tổng công suất 120.000 tấn nhà thép mỗi năm, với hơn 1.000 nhân viên và công nhân, mạng lưới kinh doanh mở rộng sang 10 quốc gia Đông Nam Á và Bangladesh.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Abdulrahman Al Zamil đã thông báo về kế hoạch hợp tác với đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh để mở rộng đầu tư trong thời gian tới. Ông cho biết Zamil là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất không chỉ của Saudi Arabia và còn cả khu vực GCC tại Việt Nam với khoảng 1.000 nhân lực đang làm việc.

Theo Chủ tịch Zamil, cộng đồng doanh nghiệp Saudi Arabia rất vui mừng trước chuyến thăm của Thủ tướng và đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cải thiện của Việt Nam; trong gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, tập đoàn hầu như không gặp phải khó khăn, cản trở nào.

Zamil và cá nhân ngài Chủ tịch đã tích cực hỗ trợ và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp Saudi Arabia khác, đặc biệt là việc tổ chức thành công chương trình hoạt động cho đoàn 60 doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại Riyadh tại Việt Nam tháng 9/2023 vừa qua.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua; đánh giá cao cam kết đầu tư mở rộng tại Việt Nam trong thời gian tới và mong muốn tập đoàn mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực khác, tăng cường tỷ lệ nội địa hóa, ưu tiên đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng công nghệ cao, bền vững, thân thiện môi trường.

Thủ tướng đề nghị Zamil chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và khuyến khích các doanh nghiệp khác tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Trong khi đó, Tập đoàn Lulu - tập đoàn bán lẻ với hệ thống chuỗi siêu thị lớn, rộng khắp tại hơn 23 quốc gia trên thế giới, có hơn 65.000 nhân viên với doanh thu hàng năm đạt hơn 8 tỷ USD; có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh để thu mua hàng hóa Việt Nam cho hệ thống siêu thị của mình.

Chuỗi hoạt động quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Saudi Arabia  - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shehim Kottilingal, Giám đốc Tập đoàn Lulu quốc tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Shehim Kottilingal, Giám đốc Tập đoàn cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan phía Việt Nam với tập đoàn; đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là sự ổn định về chính trị-xã hội; cho biết Tập đoàn sẽ mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh thông qua việc sớm xây dựng thêm cơ sở lưu trữ hàng hóa, các nhà máy mới tại Việt Nam, tăng nhập khẩu gấp 2-3 lần các mặt hàng từ Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có hạt điều, cá, gạo chất lượng cao…; cũng như có kế hoạch tăng cường nhập khẩu hàng dệt may, da giày của Việt Nam.

Đánh giá cao các mặt hàng của Việt Nam, Giám đốc Tập đoàn cho biết hiện 30% sản lượng chanh, 40% sản lượng hạt điều của tập đoàn là nhập từ Việt Nam. Giám đốc Tập đoàn đề nghị nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước để thuận lợi cho việc nhập khẩu thực phẩm và rau quả tươi tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao việc tập đoàn Lulu đã là cầu nối giới thiệu những sản phẩm có chất lượng của Việt Nam đến với người tiêu dùng Saudi Arabia cũng như các quốc gia khác thông qua chuỗi siêu thị rộng khắp trong thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục thúc đẩy, giới thiệu nhiều hơn nữa những sản phẩm của Việt Nam trong chuỗi hệ thống siêu thị của tập đoàn trên thế giới, nhất là các sản phẩm Việt Nam có lợi thế, tiềm năng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Saudi Arabia cũng như khu vực Trung Đông như như nông sản, gạo, trái cây, rau quả theo mùa vụ, hàng điện tử, dệt may, da giày…; hợp tác để các doanh nghiệp của Việt Nam có thể tham gia vào ngành công nghiệp Halal, vốn có nhu cầu rất lớn và nhiều tiềm năng hợp tác.

Thủ tướng cũng đề nghị Lulu nghiên cứu xem xét đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng, có năng lực của Việt Nam để mở hệ thống chuỗi siêu thị tại Việt Nam, đất nước 100 triệu dân với sức mua lớn... cũng như thông qua Việt Nam để thâm nhập thị trường khu vực rộng lớn ASEAN; khẳng định phía Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn trong triển khai các thủ tục mở rộng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cùng ngày, Thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Ajlan & Bros - doanh nghiệp hàng đầu tại Saudi Arabia và GCC về may mặc, hiện có khoảng 15.000 nhân viên tại hơn 15 quốc gia và đang mở rộng đầu tư trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, thực phẩm, khách sạn, công nghệ... với khoản đầu tư khoảng 15 tỷ USD trên khắp thế giới.

Chuỗi hoạt động quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Saudi Arabia  - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tiến sỹ Ali Al Khatib, Phó Giám đốc điều hành, Đầu tư & Danh mục đầu tư Tập đoàn Ajlan&Bros Holding. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi tiếp, ông Ali Al-Khatib, Phó Giám đốc điều hành Ajlan & Bros đánh giá cao sự năng động, phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam, khẳng định coi Việt Nam là một thị trường ưu tiên.

Thông báo kế hoạch, định hướng phát triển, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới, ông Ali Al-Khatib mong muốn góp phần nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, chế biến nông sản, điện tái tạo, công nghệ cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn nắm bắt các cơ hội đầu tư, kinh doanh, hợp tác với một số đối tác có năng lực của Việt Nam để phát triển lĩnh vực có thế mạnh của tập đoàn tại Việt Nam như ông Ali Al-Khatib đã đề cập, cùng khai thác, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu ra các thị trường trên thế giới, tiến tới chuyển giao công nghệ, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi sản xuất khu vực và thế giới.

Thủ tướng cho rằng các hoạt động đầu tư tại Việt Nam ban đầu có thể có những vướng mắc, khó khăn nhưng nhất định sẽ ngày càng trôi chảy, thuận lợi.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chào đón Ajlan & Bros và các cơ quan liên quan sẽ hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững./.


Hồng Nhung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ