• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tại Việt Nam

Thời sự 12/12/2023 17:11

(Tổ Quốc) - Tiếp tục chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet

Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Samdech Thipadei Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Hun Manet cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII; chúc mừng Samdech Hun Manet được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa và nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã tổ chức thành công Đại hội bất thường và Samdech Hun Manet tiếp tục được tín nhiệm rất cao bầu làm Phó Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni; sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Đảng Samdech Techo Hun Sen và sự điều hành của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, góp phần nâng cao vị thế của Campuchia ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Hun Manet trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp đón; cho biết đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Campuchia và là chuyến thăm chính thức đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Điều này khẳng định quyết tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Campuchia bày tỏ vui mừng khi Quốc hội Campuchia, Thượng viện Campuchia và Quốc hội Việt Nam có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Manet cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi to lớn trong bầu cử Quốc hội khóa VII.

Tại cuộc hội kiến, hai Nhà Lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, các lĩnh vực. Lịch sử phát triển của hai dân tộc, rộng hơn là của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã cho thấy sự gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu khách quan, trở thành một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu với an ninh và sự phát triển của mỗi nước. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, có những diễn biến phức tạp, khó lường, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa ba nước rất cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong Cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đều khẳng định vun đắp truyền thống quý báu này và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Đó chính là những nền tảng vững chắc định hướng cho quan hệ hợp tác gắn bó, chặt chẽ giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước phát triển sâu rộng và ngày càng thực chất và hiệu quả. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Campuchia cần tăng cường giao lưu Lãnh đạo Trẻ, thế hệ trẻ và Nghị sỹ Trẻ hai nước.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tại Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hai Nhà Lãnh đạo cùng đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại song phương. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 tỷ USD. Tới đây, hai bên cần tập trung hợp tác, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường hội nhập quốc tế sâu rộng; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, bao gồm kết nối cứng và kết nối mềm, đặc biệt là hai bên cần tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó có kết nối hệ thống đường cao tốc, tăng thêm số lượng các chuyến bay thẳng giữa hai nước... Từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề cập đến việc hai nước đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; duy trì, củng cố một số chuỗi cung ứng chiến lược, có giá trị gia tăng cao trong nông nghiệp; kết nối thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), trong đó có hợp tác du lịch như chương trình "Ba quốc gia-một điểm đến"...

Hai Nhà lãnh đạo cùng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ xây dựng đường biên giới ổn định, phát triển. Các Cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau cả trên các diễn đàn đa phương như: IPU, AIPA, APPF.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước cũng như giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thủ tướng Hun Manet và Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục ủng hộ, đồng hành với cơ quan lập pháp hai nước nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho phát triển giữa hai nước; phối hợp giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương hai bên triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết với hai nước.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần thúc đẩy hợp tác Nghị viện giữa hai nước theo cả chiều sâu và tầm cao; bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác rất gần gũi, hiệu quả giữa cả Quốc hội, Thượng viện Campuchia với Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn, mong Chính phủ Campuchia và Thủ tướng Hun Manet tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia làm ăn, sinh sống ổn định tại Campuchia, hòa nhập tốt với sở tại và làm cầu nối hữu nghị hai nước.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và các nhà Lãnh đạo Campuchia.

Thủ tướng Việt Nam và Campuchia giao lưu với sinh viên Đại học Ngoại thương

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, sáng 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã thăm và giao lưu với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tại Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet tại Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Báo cáo với hai Thủ tướng, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Anh Tuấn cho biết Trường Đại học Ngoại thương là một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu tại Việt Nam - nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút sinh viên ưu tú hàng đầu của Việt Nam và tiếp đón hàng nghìn sinh viên quốc tế đến từ khắp các châu lục trên thế giới.

Đồng thời, Trường là trung tâm nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trường Đại học Ngoại thương một trong những cơ sở giáo dục tiên phong thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hướng tới nuôi dưỡng năng lực tự thân của giới trẻ, đáp ứng nhanh chóng với những thách thức và cơ hội mới của thế giới biến động không ngừng.

Trường Đại học Ngoại thương tham gia đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Vương Quốc Campuchia, góp phần tích cực trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Nhà trường đã đào tạo nhiều sinh viên từ Campuchia trong các chương trình đào tạo ngành kinh tế, kinh doanh, thương mại và quan hệ kinh tế Á-Âu, quản trị đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác.

Trường Đại học Ngoại thương mong muốn tiếp tục hợp tác mật thiết với các trường, các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục của Campuchia trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đặc biệt trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy khả năng tự thân của giới trẻ hai nước.

Phát biểu với giảng viên, sinh viên Nhà trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính ôn lại truyền thống gắn bó, đoàn kết, hợp tác, phát triển giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước láng giềng gần gũi, uống chung dòng nước sông Mekong, trong lịch sử cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, đột phá, nhất là trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Thủ tướng mong muốn với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thế hệ trẻ hai nước cần mãi mãi khắc ghi, biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước; đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng, Liệt sỹ Việt Nam và Campuchia vì nền độc lập, tự do của mỗi nước, vì tình hữu nghị và đoàn kết của hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh được xây dựng trên nền tảng đặc biệt và vững chắc đó, mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia liên tục phát triển mạnh mẽ.

Hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác quan trọng. Thương mại song phương năm 2022 đạt 10,57 tỷ USD, đưa Việt Nam thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia. Hợp tác quốc phòng, an ninh đóng vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương ngày càng được mở rộng, hiệu quả.

Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tiếp tục phát huy vai trò gắn kết hai nước, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Chính 3.000 sinh viên Campuchia đang theo học tại Việt Nam, trong đó có các sinh viên đang có mặt tại Trường Đại học Ngoại thương là những nhịp cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai nước, là chất keo dính vững chắc giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia anh em.

“Những thành quả đó có được là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai nước qua các thời kỳ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, gắn bó, ủng hộ, đồng hành của nhân dân và doanh nghiệp hai nước chúng ta,” Thủ tướng khẳng định.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Chính phủ, nhân dân Campuchia đã luôn tin tưởng, lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến, đối tác hàng đầu trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Campuchia.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò quan trọng và đóng góp rất hiệu quả, thực chất của ngành Giáo dục hai nước nói chung và Trường Đại học Ngoại thương nói riêng, trong nhiều năm qua đã góp phần xây dựng và củng cố những “nhịp cầu nối” quan hệ hai nước.

Thông tin tới giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương về các định hướng phát triển đất nước, trong đó có đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia."

Thủ tướng cho rằng thế hệ trẻ hai nước ngày nay đang có được hành trang kiến thức ngày càng toàn diện và hiện đại hơn; nhưng cũng cần luôn trân trọng truyền thống đoàn kết, hy sinh xương máu, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc để thêm quyết tâm, góp phần bồi đắp cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước.

Trường Đại học Ngoại Thương được biết đến là trường đại học tiên phong trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng tuyển sinh, chất lượng đầu ra thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Trường Đại học Ngoại Thương phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tích cực đóng góp cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp phục vụ các hoạt động kinh tế đối ngoại, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước nói chung và với Campuchia nói riêng.

Thủ tướng đề nghị Nhà trường nói riêng, Ngành Giáo dục đào tạo nói chung, quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về học tập, nghiên cứu, về nơi ăn chốn ở cho các sinh viên Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học nói chung, Trường Đại học Ngoại Thương nói riêng phát huy vai trò dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn sinh viên Trường Đại học Ngoại thương không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để có những đóng góp xứng đáng đối với công tác hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thương mại với các quốc gia trên thế giới nói chung cũng như tăng cường hợp tác thương mại với Campuchia nói riêng, góp phần vào củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Sinh viên Việt Nam, Campuchia thi đua học tập, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng nhau vun đắp những tình bạn đẹp, để từ đó cùng đóng góp, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ đồng tình cao với ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; khẳng định Việt Nam, Campuchia và Lào có vị trí, địa lý, lịch sử quan hệ truyền thống không thể tách rời và không ngừng được vun đắp vì lợi ích của mỗi nước, nhân dân mỗi nước, vì khối đại đoàn kết ba nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới, trong đó có hợp tác giáo dục, đào tạo như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập.

Phát biểu về chính sách phát triển kinh tế của Campuchia và quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cho biết giành độc lập và lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, với xuất phát điểm từ số 0, từ năm 1993, Campuchia chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, kinh tế Campuchia từng bước có thay đổi. Campuchia đang tập trung cải cách toàn diện kinh tế-xã hội, tăng cường hội nhập, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Với quan điểm “cải cách thì sống, không cải cách thì chết,” Chính phủ Campuchia đang tích cực triển khai Chiến lược Ngũ Giác với 05 ưu tiên cốt lõi gồm phát triển nguồn nhân lực; đa dạng hóa kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển khu vực tư nhân và việc làm; phát triển bền vững; phát triển Kinh tế- Xã hội Số. Trong quá trình đó, lấy con người làm trung tâm.

Trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam, Thủ tướng Vương quốc Campuchia cho rằng cùng với yếu tố lịch sử chính trị, kết cấu nền kinh tế hai nước có sự đan xen, có thể bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Campuchia.

Quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước không ngừng phát triển, nhất là sau khi hai bên củng cố kết nối cơ sở hạ tầng; cho rằng đây là yếu tố quan trọng cần tiếp tục tăng cường.

Thủ tướng Hun Manet cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế, là cửa ngõ cho hàng hóa của Campuchia và khu vực; mong muốn tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối về hạ tầng cơ sở và kết nối về thể chế chính sách; đẩy mạnh thương mại song phương, đặc biệt là thương mại biên giới và hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên; khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước.

Cho rằng, con người, đặc biệt là thế hệ trẻ là yếu tố quan trọng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet mong muốn sinh viên Việt Nam và sinh viên Campuchia luôn tiến bộ trong học tập, đồng thời luôn trân trọng, ý thức sâu sắc về tầm quan trọng đặc biệt của việc gìn giữ, phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị và đoàn kết lâu đời giữa Việt Nam- Campuchia.

Phát biểu của hai Thủ tướng được giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương nồng nhiệt hưởng ứng. Nhiều giảng viên, sinh viên bày tỏ suy nghĩ, khắc ghi lời căn dặn của hai Thủ tướng; đồng thời thể hiện quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập và hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng đất nước mỗi bên; quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Diễn đàn Đầu tư, Thương mại song phương

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Samdech Moha Bovor Thipadei, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, sáng 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng dự Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Campuchia.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tại Việt Nam - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Samdech Hun Manet chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia thời gian qua có bước tiến lớn, tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn 2015-2022 và vượt 10 tỷ USD vào năm 2022.

Việt Nam tiếp tục đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia với 205 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 2,95 tỷ USD.

Tuy nhiên, tiềm năng, dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều. Một số khó khăn, vướng mắc mà hai bên cần giải quyết để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, tạo đột phá trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nền kinh tế; trong đó, tăng cường kết nối 2 nền kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm sản, du lịch, y tế, giáo dục, hạ tầng…

Phát biểu tại sự kiện, Samdech Moha Bovor Thipadei, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet nhấn mạnh sau 56 năm thiết lập, quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia không ngừng được vun đắp, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, là “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Chính vì thế, Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên mà ông đến thăm sau khi nhậm chức Thủ tướng Vương quốc Campuchia; tin tưởng sau chuyến thăm quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục phát triển, trong đó có hợp tác thương mại, đầu tư và dịch vụ.

Theo Thủ tướng Hun Manet, đến nay, vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Campuchia đạt trên 2,91 tỷ USD. Nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh tốt, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế -xã hội của Campuchia. Khách du lịch Việt Nam sang Campuchia hiện đứng thứ hai trong số các nước có khách đến Campuchia, trong khi hơn 320.000 người Campuchia đã đến Việt Nam; cho biết Chính phủ Campuchia vừa khánh thành sân bay quốc tế Siem Reap và sắp khánh thành sân bay quốc tế mới của Phnom Penh với sự hợp tác của các hãng hàng không, trong đó với việc Vietjet mở đường bay thẳng Hà Nội-Siem Reap, lượng khách du lịch giữa hai nước dự báo sẽ tăng mạnh thời gian tới.

Thủ tướng Hun Manet cho rằng mặc dù hợp tác kinh tế giữa hai nước đạt nhiều tiến bộ, song tiềm năng hợp tác còn rất lớn, nhất là khi hai nước có chung chuỗi cung ứng sản xuất, cùng tham gia các cơ chế hợp tác như Hiệp định RCEP, nhiều lĩnh vực có thể bổ sung, học hỏi, bổ trợ lẫn nhau…

Cho biết Campuchia đang tích cực triển khai Chiến lược Ngũ Giác, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi trọng phát triển kinh tế tư nhân, phát triển hạ tầng chiến lược kết nối với Việt Nam…, Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ nỗ lực, tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam; khuyến khích và kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia nhiều hơn nữa, đặc biệt là những lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến thực phẩm, Công nghệ Số, tài chính, sản xuất xe hơi…

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tại Việt Nam - Ảnh 5.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá việc tổ chức Diễn đàn, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh; đóng góp vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Hun Manet đã đến thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến văn hoá, thúc đẩy ngoại giao nhân dân; nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Hun Manet tại diễn đàn; cho rằng bài phát biểu đã góp phần tăng thêm nội lực, truyền cảm hứng, tạo động lực cho các nhà đầu tư hai nước.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia trải qua nhiều thăng trầm, đột phá và đang phát triển rất tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại chưa tương xứng tiềm năng hai nước vốn có; dư địa còn nhiều.

Do đó, Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, thúc đẩy thương mại vào hai nước, không chỉ vì sự trưởng thành, phát triển của các doanh nghiệp mà góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng và phát triển mỗi nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam tập trung thực hiện 3 trụ cột là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trong đó, thực hiện 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do với trên 60 nước, vùng lãnh thổ. Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, tạo sự kết nối lan tỏa giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tại Việt Nam - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp cùng với Chính phủ hai nước tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, trọng tâm là thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng điện, viễn thông, du lịch; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về xây dựng chính sách giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự hấp dẫn, sức cạnh tranh trong khu vực để cùng nhau xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước tập trung nguồn lực, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; chấp hành nghiêm pháp luật hai nước; đồng thời nêu cao trách nhiệm xã hội, tạo việc làm, thu nhập ổn định, bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả; luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư để điều chỉnh, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, hoàn chỉnh quản trị tốt đẹp hơn.

Với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” Thủ tướng mong muốn hai bên đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa vì đất nước Campuchia, Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, các biên bản thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ gồm Chứng nhận mở đường bay thẳng Hà Nội-Siem Reap cho Hãng hàng không Vietjet; Biên bản ghi nhớ cung cấp tín dụng giữa Ngân hàng Quân đội tại Campuchia và Công ty KNN, Công ty Mekong Land Development; Biên bản ghi nhớ về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Tập đoàn CT Group và Công ty Angkor Sok Sen Chey./.

Hồng Nhung(t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ