• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình học tư duy về ngôn ngữ và văn hóa Nhật với phương pháp học mới

Giáo dục 12/10/2018 10:15

(Tổ Quốc)- Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam thông báo tuyển sinh khóa học Marugoto B1 Trung cấp 1, lớp học tối đa 20 người, thời hạn nhận đăng ký dự tuyển đến trước 12g ngày 24/10/2018.

Chương trình học tư duy về ngôn ngữ và văn hóa Nhật với phương pháp học mới - Ảnh 1.

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (ảnh: jpf.org.vn)

Từ năm 2012, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã và đang tổ chức các lớp học tiếng Nhật sử dụng giáo trình Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản biên soạn) với mục đích để học, đồng thời tư duy về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản với phương pháp học mới.

Giáo trình Marugoto trình độ Trung cấp 1 được tiến hành giảng dạy trong 3 học phần. Đây là học phần 1 của trình độ này. Ở phần này, các bạn sẽ tiếp cận với 3 chủ đề: "Lần đầu gặp mặt", "Món ăn bạn muốn giới thiệu" và "Âm nhạc tôi yêu thích". 

Khóa học này sẽ giúp các bạn rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Nhật trong các tình huống giao tiếp thực tế. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu về văn hóa - xã hội Nhật Bản và so sánh những điểm giống và khác nhau với Việt Nam. Khóa học phù hợp với những bạn đã học đến trình độ trung cấp nhưng vẫn chưa tự tin lắm khi giao tiếp, những bạn muốn hiểu rõ hơn và tham gia trao đổi về văn hóa - xã hội Nhật Bản.

Chương trình học tư duy về ngôn ngữ và văn hóa Nhật với phương pháp học mới - Ảnh 2.

Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (ảnh: jpf.org.vn)

Khóa học kéo dài trong 3 tháng, thời gian học 24 buổi trong các ngày thứ Hai và thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ 12/11/2018 đến 20/02/2019 tại địa điểm: tầng 2 dãy nhà 2 tầng, Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung khóa học sẽ xoay quanh 3 chủ đề: Lần đầu gặp mặt; Món ăn bạn muốn giới thiệu; Âm nhạc tôi yêu thích. Giáo trình học Marugoto B1 Trung cấp 1 (một cuốn bao gồm nội dung của 3 học phần) do các giáo viên Việt Nam cùng sự hỗ trợ của giáo viên Nhật Bản giảng dạy.

Lớp học dành cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (đã tốt nghiệp cấp 3), đã hoàn thành trình độ Sơ cấp tiếng Nhật hoặc tương đương mức đã kết thúc bài 50 giáo trình tiếng Nhật Minna no Nihongo II. Số lượng học viên mỗi lớp học từ 10-20 người.

Để hoàn thành khóa học, học sinh phải đạt các điều kiện sau: 1) Tỉ lệ chuyên cần trên 70%; 2) Kết quả thi cuối khóa trên 60%; 3) Tỉ lệ nộp bài tập trên 80%; 4) Bài viết theo chủ đề: Đạt; 5) Phát biểu nhóm.

Thí sinh đăng ký dự thi đến trước 12g ngày 24/10/2018 (thứ Tư), danh sách thi được thông báo sau khi đóng đăng ký. Đăng ký theo link http://bit.ly/201810MarugotoB1P1

Thí sinh sẽ phải thi tuyển bằng hai hình thức Thi viết và thi vấn đáp. Ngày thi 29/10/2018 lúc 18g30.

Lưu ý, khóa học này không phải là khóa luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT.

Minh Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ