• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình Xuân Quê hương năm 2024- Lời tri ân dành cho TP.HCM

Văn hoá 15/01/2024 15:30

(Tổ Quốc) - Ngày 15/1, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp UBND TP.HCM tổ chức họp báo thông tin chương trình Xuân Quê hương 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng chủ trì buổi họp.

Chương trình Xuân Quê hương năm 2024- Lời tri ân dành cho TP.HCM - Ảnh 1.

Họp báo Xuân Quê hương năm 2024

Chương trình Xuân Quê hương là hoạt động thường niên do Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức dành cho đồng bào người Việt Nam đang sống xa Tổ quốc về đón xuân ở quê hương, hoặc tham gia qua cầu truyền hình. Đây là sự kiện thường niên, được đồng bào ở nước ngoài rất quan tâm và trông chờ.

"Chương trình thể hiện được tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, là thông điệp xuyên suốt kể từ khi chương trình Xuân Quê hương bắt đầu được tổ chức cho tới nay, cũng là thông điệp nổi bật trong năm nay", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Năm 2024, chương trình Xuân Quê hương được tổ chức tại TP.HCM với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng", diễn ra từ ngày 01-02/02/2024 (tức ngày 22-23 tháng Chạp năm Quý Mão).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, "Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt, lần thứ 3 chương trình được tổ chức ở TP.HCM, năm đầu tiên được tổ chức ở Thành phố là năm 2014, tiếp đó là năm 2017. Sau 7 năm, sự trở lại của chương trình như lời tri ân, động viên của nhân dân trong và ngoài nước đối với TP.HCM".

Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 có nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân sẽ chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham gia của người dân trong nước và kiều bào nước ngoài.

Ngày 23 tháng Chạp, Chủ tịch nước cùng Phu nhân cũng chủ trì lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thực hiện nghi thức thả cá chép truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

Điểm nhấn của Chương trình là chương trình nghệ thuật "TP.HCM- viết tiếp nên thiên hùng ca ngời sáng" được tổ chức tại Dinh Độc lập, truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV4 và các nền tảng truyền hình khác.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, TP.HCM rất vui mừng khi tiếp tục được chọn là nơi tổ chức chương trình Xuân Quê hương năm 2024.

Chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng" của chương trình Xuân Quê hương đã nói lên tất cả lịch sử, truyền thống, nỗ lực hiện tại và khát vọng tương lai của TP.HCM, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Hoan chia sẻ, "Trong thời điểm kinh tế Thành phố khó khăn thì đây là nguồn động viên với Đảng bộ, chính quyền và người dân Thành phố. Thành phố cũng xem đây như là cách thông tin đến đông đảo kiều bào ở khắp nơi thế giới để tiếp tục ủng hộ, quan tâm đầu tư, phát triển TP.HCM".

Tiếp nối những sự kiện chính của Chương trình, TP.HCM tổ chức một số hoạt động như: Mời bà con kiều bào dâng hương, tổ chức cho kiều bào tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 Bình Thạnh - Suối Tiên, gặp gỡ các lãnh đạo TP. Thủ Đức… tổ chức tour du lịch quanh TP.HCM, tìm hiểu về lịch sử lâu đời của TP.HCM…

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ