• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên đề Điện ảnh kỷ niệm 70 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

12/06/2018 12:26

(Cinet) - Sáng 12/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên tham dự chương trình Điện ảnh chuyên đề Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1848 – 11/6/2018) tại Rạp Ngọc Khánh.

(Cinet) - Sáng 12/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên tham dự chương trình Điện ảnh chuyên đề Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1848 – 11/6/2018) tại Rạp Ngọc Khánh.

Thứ trưởng Vương Duy Biên tham quan triển lãm chuyên đề 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: Minh Khánh

Chuyên đề Điện ảnh kỷ niệm 70 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1848 – 11/6/2018)  do Viện phim Việt Nam tổ chức với sự tham gia của: ông Trần Hồng Hà – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ông Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ VHTTDL; ông Phùng Minh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; cùng sự tham gia giao lưu của các đạo diễn, các nghệ sĩ từng tham gia làm phim và đóng vai Hồ Chủ tịch như: đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, NSND Bùi Bài Bình, nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng  Nhuận Cầm, NSƯT Tiến Hợi, đạo diễn NSƯT Trần Lực, TS. Chu Đức Tính – nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và đông đảo công chúng yêu điện ảnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà Cách mạng, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trong thế kỷ 20. Người là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn cảm hứng bất tận cho giới  văn học nghệ thuật của nước nhà. Làm phim về Bác Hồ là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Hình ảnh về Người trên màn ảnh vừa là cách tri ân của các thế hệ nghệ sĩ, vừa giúp lưu giữ mãi mãi hình ảnh Người trong mỗi người con đất Việt.

Giới thiệu các tác phẩm điện ảnh về Bác Hồ tới các khán giả yêu thích điện ảnh là dịp để nâng cao nhận thức và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là cơ hội để khán giả có dịp gặp gỡ và giao lưu cùng các nghệ sĩ. 

Thứ trưởng Vương Duy Biên tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia giao lưu. Ảnh: Minh Khánh

Phát biểu khai mạc chương trình ông Vũ Nguyên Hùng – Quyền Viện trưởng Viện Phim Việt Nam khẳng định: “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn với sự nghiệp Cách mạng của dân tộc, động viên toàn dân đoàn kết một lòng phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường vượt qua mọi hy sinh gian khổ, tiến hành cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng Tổ quốc. Ngành điện ảnh Việt Nam vinh dự được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập năm 1953, trải qua 65 năm với sự lao động hết mình, điện ảnh Cách mạng Việt Nam đã có nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” 

Viện phim Viêt Nam tổ chức chương trình Triển lãm và chiếu phim chuyên đề 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1848 – 11/6/2018) nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh về Bác Hồ, đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nâng cao học tập và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là cơ hội để khán giả có dịp gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ đã từng sáng tác, diễn xuất các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tác phẩm điện ảnh – ông Vũ Nguyên Hùng chia sẻ.

Qua đó, khán giả sẽ có cái nhìn toàn cảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều góc độ khác nhau, chân thực và mang tính thời sự ở thể loại phim tài liệu, nhân văn và cao cả ở những bộ phim truyện điện ảnh.

Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả về những kỷ niệm khi tham gia

làm phim về Bác Hồ.  Ảnh: Minh Khánh

Như với đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, ông đã chia sẻ về lý do ông thực hiện bộ phim “Hà Nội mùa đông năm 1946”, xây dựng hình tượng Hồ Chủ tịch trong giai đoạn vận mệnh dân tộc đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Đạo diễn tài năng Đặng Nhật Minh cùng dàn diễn viên xuất sắc đã làm nên một câu chuyện điện ảnh gây nhiều xúc động về Bác. Bộ phim cũng gây tiếng vang lớn tại nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế.

Hay với đạo diễn NSƯT Trần Lực đóng vai Bác Hồ trong phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, anh đã chia sẻ những khó khăn của bản thân và đoàn làm phim đứng trước một thách thức cực kì to lớn là làm phim về Bác phải chính xác, nghiêm túc, chân thật mà vẫn thu hút người xem, nhất là thế hệ trẻ. 

NSƯT Tiến Hợi lại chia sẻ ông đã nghiên cứu tư liệu về Bác trong thời gian dài để có thể đóng vai Bác Hồ một cách chân thực nhất từ cử chỉ đến giọng nói…

Làm tốt công việc của mình trong từng bộ phim, từng vai diễn cũng là cách các nghệ sĩ lao động, cống hiến hết mình thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực./.

    

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ