• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia bóng đá "nội": ĐT Việt Nam cân sức với ĐT Thái, vấn đề duy nhất nằm ở HLV

Thể thao 04/06/2019 15:23

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, khi cả ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ngang ngửa nhau thì thắng bại sẽ do tài chỉ huy trận đấu của hai HLV.

Vào ngày 05/06 tới đây, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu mở màn với ĐT Thái Lan trong khuôn khổ giải đấu giao hữu King's Cup tổ chức tại Thái Lan. Cuộc chạm trán này được cả phía Việt Nam lẫn Thái Lan đánh giá cao sau chuỗi thành công cũng như thất bại trong những năm gần đây.

Trước thềm cuộc đối đầu, không chỉ đội khách, mà cả chủ nhà Thái Lan cũng phải chịu những mất mát đáng kể về lực lượng nhân sự. Nếu như ĐT Thái Lan không có được sự phục vụ của Chanathip Songkrasin do chấn thương, thì ĐT Việt Nam lại mất đi Đình Trọng cũng vì lí do tương tự. Không những vậy, nhiều cầu thủ trong tay HLV Park Hang-seo cũng được cho là không có phong độ cao như Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Hà Đức Chinh... Điều này khiến không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng vào kết quả của giải đấu sắp tới.

Chuyên gia bóng đá nội: ĐT Việt Nam cân sức với ĐT Thái, vấn đề duy nhất nằm ở HLV - Ảnh 1.

Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, đội tuyển Việt Nam hiện đang có thể lực và kĩ thuật tốt

Tuy nhiên, trên góc độ chuyên gia, ông Trịnh Minh Huế (cựu cầu thủ CLB Thể Công) cho rằng, đội tuyển Việt Nam hiện đang có thể lực và kĩ thuật tốt chứ không phải ốm đau, chấn thương nặng đông "nghe phát hãi" như báo đài đã đưa.

"Tâm lý, ý chí của chúng ta trong hai năm đạt thành tích xuất sắc vừa qua như vậy sao lại nói chúng ta còn sợ đội Thái. Thậm chí tôi cho rằng kỹ chiến thuật cá nhân của chúng ta đang nhỉnh hơn đối thủ tại thời điểm này"- chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

Theo cựu cầu thủ CLB Thể Công nhận định, vấn đề duy nhất trong trận đấu này cần quan tâm là chiến thuật và chỉ huy trận đấu của HLV Park Hang-seo có phù hợp và hay hơn đối thủ hay không. Rõ ràng một điều rằng, ĐT Thái Lan cũng đang trong tình trạng khó khăn nhân lực khi chân sút chủ lực Chanathip Songkrasin bị rách cơ đùi ở Nhật không thể thi đấu, Dangda Teerasil cũng chưa chắc có thể ra sân. Hơn nữa, ĐTQG xứ Chùa Vàng cũng chỉ được tập trung trong vòng 5 ngày nên không thể nói là lợi thế hơn ĐT Việt Nam.

Chuyên gia bóng đá nội: ĐT Việt Nam cân sức với ĐT Thái, vấn đề duy nhất nằm ở HLV - Ảnh 2.

Thắng bại của trận đấu đều do tài chỉ huy trận đấu của 2 HLV

"Tôi cho rằng trận đấu cân sức, thắng bại do tài chỉ huy trận đấu của 2 HLV Park Hang Seo và HLV Sirisak Yodyardthai"- chuyên gia Trịnh Minh Huế cho biết.

Vấn đề duy nhất vị chuyên gia này tỏ ra ái ngại là trận đấu sẽ diễn ra trên sân nhà Thái Lan nên trọng tài sẽ có chút thiên vị trong các tình huống thổi phạt: "Có thể trọng tài sẽ chỉ thổi phạt đội chủ nhà khi lỗi đã mười mươi ai cũng thấy...nhưng đội khách đương nhiên sẽ khác hơn thậm chí bị thổi ép".

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ có trận mở màn trước ĐT Thái Lan vào ngày 05/06.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ