• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia bóng đá nội: "Mục tiêu tiên quyết của Đội tuyển Việt Nam là 3 điểm, còn tùy vào tình hình sẽ tiến đến thắng đậm"

Thể thao 15/10/2019 06:08

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, mục tiêu tiên quyết của Đội tuyển (ĐT) Việt Nam là 3 điểm, còn tùy vào tình hình sẽ tiến đến thắng đậm để cạnh tranh nhất, nhì bảng.

Vào chiều nay (15/10), ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà ĐT Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại 2 World Cup 2022. Sau 2 lượt trận, ĐT Việt Nam có được 1 trận hòa trước ĐT Thái Lan, 1 trận thắng trước ĐT Malaysia. Trong khi đó, ĐT Indonesia đã phải nhận đến 3 thất bại lần lượt trước ĐT Malaysia, Thái Lan và UAE.

Do vậy, để có được cơ hội cạnh tranh và lấy lại lòng tin của người hâm mộ, thầy trò HLV Simon McMenemy cần phải có được một chiến thắng trên sân nhà. Còn đối với ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo, với 4 điểm có được sau 2 trận đấu, chắc chắn một chiến thắng trước Indonesia sẽ là mục tiêu tiên quyết để cạnh tranh đi tiếp.

Phải thắng Indonesia trước khi gặp UAE và Thái Lan

Đánh giá về trận đấu, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng, rõ ràng trong một bảng đấu có sự góp mặt của 4 đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á, sở hữu sức mạnh đồng đều, không có sự chênh lệch nhau lớn cùng một đội tuyển đến từ Tây Á là ĐT UAE thì ĐT Việt Nam cần phải đặt mục tiêu nhất hoặc nhì để có mặt ở vòng loại 3.

logo-4a4999dbdfaa39f460bb-15707180090861220771819

ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể giành thắng lợi trước đối thủ

"Sau mấy vòng đấu, ĐT UAE đang đứng đầu với 6 điểm, ĐT Thái Lan ở vị trí thứ 2, ĐT Việt Nam vị trí thứ 3 cùng có được 4 điểm, ĐT Malaysia 3 điểm ở vị trí thứ 4, còn ĐT Indonesia chưa có được điểm nào đứng cuối bảng. Với thứ hạng thế này, để tạo được mục tiêu trước khi gặp ĐT UAE và tiếp Thái Lan trên sân nhà thì không có con đường nào khác là phải thắng ĐT Indonesia. Ở lượt trận này, ĐT Malaysia nghỉ còn ĐT UAE đá với ĐT Thái Lan. Nếu mình thắng Indonesia thì sẽ có được 7 điểm và sẽ trở thành cuộc đua tam mã giữa ĐT Việt Nam, ĐT UAE và ĐT Thái Lan trong việc giành vé nhất, nhì bảng"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Theo vị chuyên gia sinh năm 1959, đội hình ĐT Việt Nam hiện tại đang có được phong độ tốt, lối chơi ổn định, hiệu quả cùng đội hình đồng  đều. Nếu muốn giành chiến thắng trước ĐT Indonesia, điều đầu tiên ĐT Việt Nam cần làm là phát huy tự tin, khả năng của từng cầu thủ.

Đối với ĐT Indonesia, ở một chừng mực nào đó về góc độ tâm lí sau khi phải nhận 3 thất bại liên tiếp, đội chủ nhà đang khủng hoảng và cực kỳ khát điểm, ở trận đấu ngày mai, chắc chắn HLV McMenemy sẽ muốn các học trò chơi tấn công ngay từ những phút đầu.

"Nếu họ chơi tấn công mà ĐT Việt Nam có bản lĩnh, kiểm soát được trận đấu và phát huy được lối chơi phòng ngự phản công thì sẽ thắng. Còn nếu ĐT Indonesia sau giai đoạn đầu không đạt được mục đích được mà chuyển sang phòng ngự để cầu hòa thì ĐT Việt Nam phải đẩy cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng và giành chiến thắng"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

ĐT Việt Nam đang có được sự tập trung cao độ trong các buổi tập trước thềm trận đấu (Ảnh: VFF)

Theo cựu HLV U20 Việt Nam, quan trọng nhất là không được để các cầu thủ Indonesia đủ hưng phấn. Dưới sự cổ vũ của khán giả, nếu ĐT Indonesia có được bàn thắng ở hiệp đầu thì họ sẽ rất mạnh. ĐT Việt Nam cần phải kiểm soát được trận đấu, không cho đối thủ cơ hội ghi bàn. Sau khi kiểm soát tốt trận đấu và gây ức chế cho đối phương thì cũng là lúc tấn công ghi bàn.

Ở hai trận đấu trước, ĐT Indonesia đã phải nhận thất bại đậm 0-3 trước ĐT Thái Lan và 0-5 trước ĐT UAE. Điều này khiến cho ĐT Việt Nam cũng phải có được một tỷ số phù hợp trước đối thủ để đề phòng trường hợp số điểm bằng nhau, các đội so sánh hiệu số bàn thắng thua, cạnh tranh vị trí nhất, nhì bảng.

HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo đã khẳng định trong buổi họp báo trước trận đấu rằng: "Tôi thấy đây không phải là vấn đề lớn khi cả UAE và Thái Lan đều thắng đậm đối thủ. Với chúng tôi, việc ghi nhiều bàn không quan trọng bằng việc giành thắng lợi".

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định, nếu có được bàn thắng dẫn trước, tùy vào tình hình, ĐT Việt Nam có thể cố gắng có thêm nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, mục tiêu tiên quyết vẫn là 3 điểm.

"Tôi tin rằng, tùy theo tình hình thực tế trên sân, HLV Park Hang-seo sẽ có phương án chuẩn bị và đưa đấu pháp phù hợp. Trong trận đấu ngày 15/10, nếu chúng ta tự tin, lối chơi tốt, phong độ tốt thì việc chiến thắng nằm trong khả năng của mình"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh.

Thiếu Tuấn Anh không phải vấn đề lớn, Quang Hải vẫn sẽ là ngôi sao

Trong lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia, các cầu thủ áo đỏ sao vàng chỉ có được 1 chiến thắng, để thua 1 lần và bị cầm hòa 3 lần. Đây không phải là một thành tích đối đầu quá tốt của ĐT Việt Nam bởi Indonesia là một đối thủ khá kị dơ.

Dẫu vậy, chuyên gia Đoàn Minh Xương vẫn cho rằng, đấy là quá khứ. Vị cựu HLV U20 Việt Nam khẳng định, ĐT Việt Nam năm 2019 khác xa so với ĐT Việt Nam năm 2017. Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng, có kinh nghiệm, đã từng thi đấu trên trường quốc tế rất nhiều lần.

7236762610810074054266721852944793819152384n-15707150619351346030906

ĐT Việt Nam năm 2019 khác xa so với ĐT Việt Nam năm 2017

"Chúng ta đá trên sân nhà ĐT Thái Lan mà ăn được thì sợ gì Indonesia? ĐT Việt Nam đã ở đằng cấp khác rồi. Chúng ta coi trọng ĐT Indonesia nhưng rõ ràng giờ chúng ta không sợ họ nữa. ĐT Việt Nam ở thời điểm này là khác với ĐT Việt Nam cách đây 5,7 năm rồi. Dĩ nhiên là mình phải tôn trọng họ, chơi đúng đấu pháp của mình chứ không được chủ quan, phải tiếp cận trận đấu hết sức thận trọng, tôn trọng đối thủ và phát huy được lối chơi thì việc thắng là nằm trong khả năng"- cựu HLV U20 Việt Nam nói.

Trước thềm trận đấu gặp ĐT Indonesia, HLV Park Hang-seo sẽ không có được sự phục vụ của Tuấn Anh do gặp chấn thương trọng trận đấu gặp ĐT Malaysia vào ngày 10/10 vừa qua. Dù chấn thương không quá nặng nhưng tốc độ hồi phục của tiền vệ người Thái Bình là không đủ để có thể vào sân. Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, dù cho thiếu Tuấn Anh thì với 22 cầu thủ còn lại, ĐT Việt Nam dư sức xử lý vấn đề này.

7186952743282100069816265203904270303232n-1570715018729783279203

Quang Hải vẫn sẽ là chìa khóa chính

"Thiếu Tuấn Anh thì có Đức Huy, Huy Hùng chứ có gì đâu. Dĩ nhiên, Tuấn Anh trở lại là điều mừng cho bóng đá Việt Nam vì với khả năng chuyên môn của mình, Tuấn Anh đóng góp rất nhiều vào lối chơi của ĐT Việt Nam, đặc biệt là tiền vệ. Sự góp mặt của Tuấn Anh giúp lối chơi, kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam tốt hơn, mềm mại hơn. Nhưng trong trận đấu cụ thể, việc thiếu Tuấn Anh dù khá khó khăn nhưng không đến nỗi không đá được. Chỉ cần hàng phòng ngự không có gì thay đổi trừ khi có chấn thương. Đó là nguyên tắc của ông Park. Trước khi thắng đối thủ là không được thua. Do đó, hàng phòng ngự ngày mai là phải hết sức tập trung"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Còn đối với Quang Hải, vị chiến lược gia người Sài Gòn khẳng định, ở trận đấu này, Quang Hải vẫn là chìa khóa. Ở hàng công có sự góp mặt của Anh Đức, Văn Toàn, Tiến Linh, nhưng tùy vào thời điểm, tùy vào diễn biến, HLV Park Hang-seo sẽ có sử dụng thích hợp. Tuy nhiên, Quang Hải vẫn sẽ là cầu thủ chủ chốt trong tấn công của ĐT Việt Nam để ghi bàn thắng.

Nhận định về tỷ số của trận đấu ngày mai, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, ĐT Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 2-0.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ