• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia y tế Mỹ "dội nước lạnh" vào thúc giục của Tổng thống Trump về vaccine cho COVID-19

Thế giới 03/03/2020 09:29

(Tổ Quốc) - Chuyên gia y tế Mỹ cho rằng, không thể vừa nghiên cứu, chế tạo và triển khai một loại vaccine mới chỉ trong vòng một năm.

CNN đăng tải, trong một cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng hôm thứ hai (2/3), Tổng thống Donald Trump đã thúc giục đại diện của các tập đoàn dược phẩm cung cấp thời điểm chính xác mà họ có thể cho ra mắt vaccine cho virus corona mới – hay còn gọi là COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia có mặt tại cuộc họp liên tục nhấn mạnh, không thể nhanh chóng đưa loại vaccine mới ra thị trường trước khi đảm bảo rằng nó an toàn cho người sử dụng.

Những giằng co qua lại được thể hiện rõ ràng nhất ở cuối sự kiện.

Chuyên gia y tế Mỹ "dội nước lạnh" vào thúc giục của Tổng thống Trump về vaccine cho COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp hôm thứ hai (2/3)

"Tôi không biết thời gian sẽ là bao lâu", ông Trump nói. "Tôi đã nghe thấy rất nhiều con số nhanh, như là hàng tháng. Và tôi cũng nghe thấy có thời hạn một năm… Vì vậy, đó không phải là một phạm vi quá tệ".

Tuy nhiên, Tiến sỹ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Các bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ đã ngay lập tức phản bác và khẳng định với tổng thống: "Một vaccine mà từ lúc chế tạo và bắt đầu thử nghiệm chỉ trong vòng một năm không phải là loại vaccine có thể triển khai [rộng rãi]".

Ông nhấn mạnh, vaccine chỉ có thể được triển khai trong vòng một năm hoặc một năm rưỡi là sớm nhất.

Theo CNN, hiện nước Mỹ có ít nhất 102 ca dương tính với virus corona mới, trong đó có 48 trường hợp là công dân Mỹ được di tản từ nước ngoài về. 6 bệnh nhân cũng đã tử vong và đều ở bang Washington.

Tổng thống Trump nói, ông vẫn đang cân nhắc có áp dụng thêm các lệnh cấm đi lại đối với các nước đang bùng phát dịch bệnh COVID-19 hay không. Ông không nêu rõ những nước nào đang thuộc diện cân nhắc mới mặc dù trước đó Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại cho Italy và Hàn Quốc.

Còn Phó Tổng thống Mike Pence cho hay, bất kỳ ai tới nước Mỹ trên một chuyến bay từ Italy và Hàn Quốc sẽ phải kiểm tra thân nhiệt nhiều lần trước khi được nhập cảnh.

Giới chức Mỹ cũng yêu cầu các hãng hàng không tăng cường thu thập và chia sẻ dữ liệu về các hành khách quốc tế, bao gồm thông tin liên lạc (giúp các nhân viên y tế theo dõi các trường hợp có khả năng nhiễm COVID-19) hoặc những người đi cùng từng tiếp xúc với một bệnh nhân đã lây nhiễm.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ