• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyển giao chương trình giáo dục thể chất theo phương pháp Nhật Bản

Giáo dục 03/08/2018 07:04

(Tổ Quốc) - Cùng với chương trình giáo dục Việt Nam, chương trình giáo dục bậc mầm non được chú trọng theo mô hình giáo dục Nhật Bản.

Hệ thống giáo dục Sakura-Olympia chính thức triển khai chương trình giáo dục thể chất theo phương pháp Hiroko được ký kết và chuyển giao từ CMS World thuộc Tập đoàn Takasago (Nhật Bản) từ năm học 2018-2019 tại Trường song ngữ liên cấp Sakura-Olympia (Đà Nẵng).

Đồng thời, cùng với chương trình giáo dục Việt Nam, chương trình giáo dục bậc mầm non được chú trọng theo mô hình giáo dục Nhật Bản ở Chương trình xây dựng 10 thói quen tốt để hình thành nhân cách, Chương trình dinh dưỡng tiêu chuẩn Nhật Bản, Chương trình hoạt động ngoại khóa nâng cao tính tự lập, Chương trình phát triển kỹ năng, Chương trình giao tiếp tiếng Anh, Chương trình hình thành thói quen đọc sách, Chương trình phát triển trí tưởng tượng,.... bên cạnh Chương trình giáo dục thể chất Takasago – Nhật Bản.

 Chuyển giao chương trình giáo dục thể chất theo phương pháp Nhật Bản. Ảnh: Đ.H

Với chương trình song ngữ bậc phổ thông theo mô hình Cambridge, học sinh được dẫn dắt và truyền cảm hứng bởi những giáo viên giỏi – những “người dẫn đường” thân thiện và gợi mở sáng tạo cho học trò trong các chương trình STEM, chương trình phát triển kỹ năng thế kỷ 21, chương trình học tập đạt chuẩn SAT, chương trình tiếng Anh chuẩn IELTS,...

Chuyên gia giáo dục STEM, Đại diện Hệ thống giáo dục Sakura-Olympia cho biết, các dự án STEM được sử dụng như là công cụ tạo động lực cho niềm đam mê sáng tạo và phát triển các kỹ năng như giải quyết vấn đề, tư duy phản biện của học sinh.

“STEM có thể được vận dụng để phát triển khả năng sáng tạo và tưởng tượng của trẻ ngay ở bậc mầm non với chương trình Robotics sử dụng công cụ lắp ghép lego. Học sinh cấp phổ thông thực hiện các dự án STEM thực tiễn để phát triển kỹ năng thế kỷ 21 và sẵn sàng tham gia các cuộc thi quốc tế trong lĩnh vực này. Đây cũng là một định hướng quan trọng trong chương trình giáo dục tại Trường song ngữ liên cấp Sakura-Olympia (Đà Nẵng)”, TS. Đỗ Văn Tuấn chia sẻ.

 Một góc trong lớp học tại trường song ngữ liên cấp Sakura-Olympia. Ảnh: Đ.H
 Chương trình đào tạo giáo viên bài bản 300 giờ theo phương pháp Nhật và Mỹ bên cạnh giáo viên đến từ Nhật, Mỹ...Ảnh: Đ.H

Được biết, Trường song ngữ liên cấp Sakura-Olympia chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh từ năm học 2018-2019. Tọa lạc tại địa chỉ 63 Lê Văn Long (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), trường được xây dựng trên diện tích 3.157m2, tổng diện tích sàn hơn 6.700m2 theo tiêu chuẩn quốc tế gồm 20 phòng học cùng hệ thống các phòng chức năng, phòng nghệ thuật, phòng công nghệ thông tin, phòng học tiếng Anh, phòng giáo dục kỹ năng, thư viện,... Khu vui chơi xanh với 1.557m2 sân vườn, khu vận động thể chất, thư viện mở, bể bơi, sân bóng đá,...

Đội ngũ giáo viên là những người thầy giỏi đã trải qua chương trình đào tạo giáo viên bài bản 300 giờ theo phương pháp Nhật và Mỹ bên cạnh giáo viên đến từ Nhật, Mỹ,...

Không gian thoáng đãng, đầy đủ tiện ích cho các em học sinh vui chơi và học tập. Ảnh: Đ.H

Thực hiện sứ mệnh “giúp học trò Hình thành nhân cách, chinh phục đỉnh cao, đắp xây hạnh phúc”, trường song ngữ liên cấp Sakura-Olympia cũng công bố và cam kết năng lực đầu ra của học sinh ở cuối cấp, giúp học sinh khai mở năng lực, phát triển kỹ năng và trí tuệ toàn diện, sẵn sàng hội nhập.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ