• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CNN: Dành lời hoa mỹ cho địch thủ, nhưng chỉ nhận "trái đắng", liệu nước Mỹ có thành "hổ giấy"?

Thế giới 04/07/2020 13:19

(Tổ Quốc) - "Thế giới sẽ tôn trọng chúng ta thêm một lần nữa", Donald Trump đã cam kết như vậy hồi năm 2016 trong quá trình vận động tranh cử tổng thống,

Đe dọa địch thủ hay đồng minh?

Sau gần 4 năm, thế giới dõi theo nước Mỹ dưới cách điều hành chính phủ của Tổng thống Trump nhưngng người ta khó tìm được những dấu hiệu tôn trọng từ cộng đồng quốc tế.

Trên thực tế, nhiều ví dụ cho thấy đối thủ của nước Mỹ đã mất sự tôn trọng đối với siêu cường số 1 trên thế giới hiện diện ở khắp mọi nơi. Sự mất vị thế này ngày qua ngày càng trở đang trở nên tồi tệ hơn khiến cho công chúng đặt ra câu hỏi về liệu nước Mỹ có còn an toàn tại thời điểm then chốt trong lịch sử.

Nước Mỹ đang khiến những quốc gia nào e sợ? Hóa ra đối tượng sợ nước Mỹ là các nước đồng minh, lo ngại về độ tin cậy của đồng minh Washington. Đối với kẻ thù và đối thủ của nước Mỹ, chính phủ ông Trump đang gửi đi những tín hiệu rõ ràng rằng Washington bây giờ là "một con hổ giấy" thỉnh thoảng gầm lên để chứng tỏ sự tồn tại.

Sau gần 4 năm, ông Trump dành nhiều lời hoa mỹ cho lãnh đạo các nước đối địch từ Nga, Trung Quốc đến Triều Tiên trong khi chê bai thậm tệ một số đồng minh thân thiết nhất của Mỹ.

Bị Trung Quốc, Triều Tiên qua mặt

Sau nhiều năm tỏ thái độ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tự động làm theo ý mình thay vì tham khảo ý kiến của các chuyên gia an ninh và coi thường các cảnh báo từ 2 đảng về mối đe dọa của Nga, giờ đây có các bằng chứng cho thấy Nga đã treo giải thưởng cho phiến quân Taliban giết hại lính Mỹ tại Afghanistan.

Cả ông Trump và phía Nga đều nói rằng tin tức này là giả mạo, nhưng nhiều cơ quan báo chí liên tục đăng tải những thông tin mới liên quan tới sự việc này. Một chiến dịch ám sát như vậy được nhận định là quá nhiều rủi ro theo quan điểm của giới chức Moscow, cho dù diễn ra dưới bất kỳ đời tổng thống Mỹ nào. Tuy vậy, bằng cách nào đó, Kremlin rõ ràng không sợ các biện pháp đáp trả mạnh mẽ từ phía Mỹ. Tính đến hiện tại có vẻ như Mỹ sẽ không áp dụng các biện pháp trả đũa nào.

Trong khi đó, Bắc Kinh đã có những hành vi quấy rối bạn bè của Mỹ trên khắp khu vực châu Á. Các lực lượng quân sự Trung Quốc đã vượt qua biên giới tranh chấp và đụng độ với quân đội Ấn Độ tại vùng tranh chấp trên dãy Himalaya khiến hàng chục binh lính thiệt mạng; tăng cường đe dọa bằng những phát ngôn khiêu khích và các chuyến bay quân sự vi phạm không phận của Đài Loan.

Vào ngày 1/7, kỷ niệm lễ trao trả, Bắc Kinh đã chính thức thông qua luật an ninh mới cho Hồng Kông. 

Trung Quốc không quan tâm rằng nước Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ cho người dân Hong Kong. Ngay ngày đầu tiên khi luật có hiệu lực, hàng trăm người bị bắt giữ dựa trên điều luật mới. Chẳng cần bận tâm về mức thuế quan do Mỹ áp đặt và những căng thẳng do liên quan tới nguồn gốc của dịch COVID, hãng CNN bình luận.

Theo cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, ông Trump đã yêu cầu người đứng đầu Trung Quốc giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Mặc dù ông Trump phủ nhận, nhưng ông công khai yêu cầu Trung Quốc mở cuộc điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ của đảng Dân chủ. Làm như vậy, người đứng đầu Nhà Trắng đã tự nguyện trao cho Trung Quốc những cơ hội ngàn vàng để tác động đến chính sách của nước Mỹ.

Còn Triều Tiên, sau các cuộc gặp gỡ tốn nhiều giấy mực của truyền thông, và trao đổi thư tay giữa hai nhà lãnh đạo, Bình Nhưỡng dường như đang đe dọa sử dụng kho vũ khí hạt nhân với Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên chỉ nói rằng "lựa chọn duy nhất còn lại" là "dùng vũ khí hạt nhận đề chống lại vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, các đồng minh lại trở nên e ngại với Mỹ. Liên minh châu Âu trong nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế đã không ngần ngại đưa ra biện pháp cấm nhập cảnh đối với người Mỹ do lo ngại lây lan dịch bệnh COVID. 

Trong khi các đồng minh của Mỹ lo lắng về những gì đang xảy ra trong lòng nước Mỹ, thì đối thù của siêu cường số 1 thế giới lại thấy đây là thời điểm hiện tại thuận lợi chưa từng có và bây giờ là lúc phải hành động ngay: siết chặt Hồng Kông và giúp loại Mỹ ra khỏi Afghanistan.

Thu Ngọc

NỔI BẬT TRANG CHỦ