• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CNN: Mỹ cần phải tạo bước ngoặt ngoại giao với Mỹ và Triều Tiên

Thế giới 17/03/2021 15:39

(Tổ Quốc) - Cả Iran và Triều Tiên nhiều lần từ chối đề nghị từ phía Mỹ cùng ngồi vào bàn đàm phán.

Theo hãng CNN, chính quyền ông Biden cho đến nay vẫn chưa được đáp lại thiện chí từ phía Triều Tiên và Iran mặc dù nhiều lần ngỏ ý kêu gọi hai nước ngồi vào bàn đàm phán. Nhà Trắng từng đề nghị Iran cùng tham gia đàm phán với Mỹ, trong đó liên minh châu Âu giữ vị trí trung gian nhưng Tehran cho rằng "thời điểm này chưa chín muồi". Và hiện tại, Washington tiếp tục nhận sự từ chối từ Triều Tiên mặc dù nhiều lần muốn nối lại kênh liên lạc với nước này.

CNN: Mỹ cần phải tạo bước ngoặt ngoại giao với Mỹ và Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Biden. Ảnh: CNN

Điều này chỉ ra rằng Tổng thống Joe Biden sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nhất định trong chính sách ngoại giao của Mỹ với hai nước Iran và Triều Tiên nhằm chấm dứt các thách thức hạt nhân từ các quốc gia này. Iran và Triều Tiên có thể đang "gây khó dễ" với Mỹ nhưng tín hiệu thương lượng khó khăn ban đầu cho thấy chính quyền ông Biden sẽ phải mất thêm thời gian nữa mới có thể thực hiện được điều này.

Iran muốn Mỹ trước tiên phải nới lỏng trừng phạt với nước này trong khi Mỹ yêu cầu Iran phải cam kết thực hiện đúng như thỏa thuận hạt nhân. Bầu cử Iran vào tháng Sáu tới đây có thể tiếp tục khiến Tehran thể hiện thái độ cứng rắn hơn với Mỹ.

Theo CNN, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng bày tỏ thất vọng trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump khi không thể ra tuyên bố chung. Về phần mình, không giống với nhà lãnh đạo tiền nhiệm – cựu Tổng thống Trump, Tổng thống Biden có lẽ sẽ không muốn bay nửa vòng trái đất chỉ để chụp ảnh mà  chưa thể đạt được kết quả. Và có lẽ nhà lãnh đạo Kim cũng đang chờ đợi chính sách đối vớiTriều Tiên của Tổng thống Biden.

Giới quan sát cho rằng, thiếu vắng các đột phá bất ngờ cũng như sự trì hoãn ở chính sách đối ngoại của Mỹ với Triều Tiên và Iran là những thách thức đối với bất kỳ chính quyền Mỹ nào. Đôi khi, việc đẩy lùi các cuộc khủng hoảng không thể hòa giải lại là mục tiêu ngoại giao giá trị. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Biden vẫn ý thức được Iran có thể sẵn sàng chuyển động trong vài tháng tới. Họ có đủ sức làm giàu uranium để kích hoạt quả bom. Trong khi đó, kho vũ khí tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với Mỹ trong thời gian tới.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ