• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cô dâu Việt và những ấn tượng thú vị về cuộc sống tại xứ 'Kim chi'

Thế giới 24/02/2022 11:14

(Tổ Quốc) - Có thể nói các gia đình Hàn – Việt đã đóng góp rất nhiều trong việc giao lưu, kết nối văn hóa và nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc sau 30 năm thiết lập quan hệ.

Kể từ khi thiết lập quan hệ năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước luôn được quan tâm và phát triển. Và mặc dù mới hình thành nhưng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, có nhiều đóng góp, đặc biệt là đóng vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Theo báo cáo của lãnh đạo các hội đoàn với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 11/2 vừa qua, hiện có hơn 200.000 người Việt đang học tập, lao động, làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc, trong đó có hơn 60.000 gia đình Hàn-Việt. Với số lượng đáng kể như vậy, có thể nói các gia đình Hàn – Việt đã đóng góp rất nhiều trong việc giao lưu, kết nối văn hóa và nhân dân hai nước.

Và gia đình của chị Nguyễn Thị Mai và anh Byeong-ho cũng là một trường hợp như vậy. Đến từ vùng quê Hải Dương, chị Mai 33 tuổi sang Hàn Quốc từ 10 năm trước và bắt đầu cuộc sống cùng anh Byeong-ho tại Gyeonggi-do, tỉnh đông dân nhất của nước này.

Những ấn tượng và trải nghiệm thú vị về đời sống ở Hàn Quốc

Bày tỏ về khoảng thời gian mới bắt đầu cuộc sống tại Hàn Quốc, chị Nguyễn Thị Mai nói: "Khi mới sang Hàn Quốc, tiếng Hàn mình không biết nhiều, ăn uống cũng không hợp khẩu vị nên mọi thứ phải thích nghi từ đầu. Lúc đó, chồng mình cũng chưa muốn cho đi làm ngay mà khuyên vợ học tiếng Hàn cho giỏi để dễ nói chuyện hơn trong giao tiếp hàng ngày. Mình rất tập trung học tiếng với mong muốn hòa nhập nhanh hơn cả trong đời sống và trong công việc. Hiện tại, mình đã có hai bé, tiếng Hàn đã thông thạo hơn và cuộc sống gia đình cũng dần ổn định. Chồng mình đi làm văn phòng còn mình thì chăm sóc các con và bán hàng trực tuyến".

Cô dâu Việt và những ấn tượng thú vị về cuộc sống tại xứ 'Kim chi' - Ảnh 1.

Chị Mai và bạn bè người Việt tại Hàn Quốc thường có những buổi đi chơi, gắn bó và kết nối. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về ấn tượng đối với đời sống ở Hàn Quốc, chị Mai cũng cho hay: "Người Hàn rất siêng năng lao động, luôn chú ý vận động để duy trì sức khỏe và đó cũng có thể là lý do tuổi thọ của người dân Hàn Quốc rất cao. Họ thường xuyên đi bộ, leo núi nên mình thấy nhiều người 80 tuổi vẫn đi lại khỏe mạnh. Mẹ chồng mình cũng 90 tuổi mới mất. Về việc kết hôn và sinh con, mình thấy nhiều bạn trẻ Hàn Quốc hiện tại không thích kết hôn mà chỉ muốn có quan hệ yêu đương, khi không hợp thì có thể chia tay. Các bạn sợ cuộc sống hôn nhân nhiều ràng buộc và khi có con nhỏ cũng có rất nhiều thứ phải lo. Nhưng mình rất yên tâm với chính sách hỗ trợ trẻ nhỏ ở đây. Ngoài sự hỗ trợ hàng tháng của chính phủ Hàn Quốc cho các gia đình cả trong quá trình mang thai và sinh em bé thì nhiều tỉnh, thành cũng có chính sách hỗ trợ riêng. Cũng có rất nhiều phúc lợi xã hội cho mẹ đơn thân, hộ nghèo. Và có thể đăng ký điều trị các bệnh tâm lý và giúp trẻ phát triển trí tuệ, như các bé chậm nói, chậm giao tiếp đều nhận được sự hỗ trợ miễn phí từ các giáo viên".

Đặc biệt, cô dâu Việt cũng bày tỏ rất thích lực lượng cảnh sát và cứu hỏa Hàn Quốc vì họ gần gũi và có mặt ngay khi mình cần. "Khi con mình bị lạc, mình nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát thì khoảng 3 phút họ đã có mặt. Đặc biệt, khi con mình còn nhỏ sốt lúc 11 giờ đêm, lúc đó chồng mình không có nhà. Mình chỉ biết gọi số hỗ trợ 119 (lực lượng cứu hỏa) tới và chỉ gần 5 phút sau họ tới và giúp mình đưa bé tới bệnh viện gần nhất. Những xe gọi khẩn cấp đều không mất tiền và rất nhanh nên cảm thấy rất yên tâm".

Kết nối cộng đồng Việt mạnh mẽ

Theo chia sẻ của chị Mai, sự kết nối của cộng đồng người Việt tại Hàn rất mạnh mẽ. "Bên Hàn Quốc có rất nhiều hội nhóm người Việt mình, kết nối đông đảo các cô dâu Việt, lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và cả các du học sinh Việt. Khi có bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống, như học hỏi kinh nghiệm học tiếng Hàn, di chuyển, ăn uống, học tập, tìm việc, mua sắm, chi tiêu…, mọi người, đặc biệt là còn nhiều bỡ ngỡ khi mới sang Hàn Quốc, đều có thể nêu câu hỏi trên các hội nhóm và sẽ nhận được rất nhiều chỉ dẫn nhiệt tình và hữu ích".

Đặc biệt là có rất nhiều nhóm với những nội dung tập trung như: Nhóm những cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc, nhóm du học sinh, nhóm giới thiệu việc làm cho du học sinh, nhóm người tìm việc, nhóm buôn bán online tại Hàn Quốc, nhóm học thi quốc tịch Hàn Quốc, nhóm học tiếng Hàn … để mọi người tập trung được điều muốn hỏi và nhận được giải đáp phù hợp. Bản thân mình có nhiều điều không biết cũng thường đăng bài lên các hội, nhóm để hỏi mọi người và đều được giúp đỡ", cô dâu Mai nay đã có nhiều kinh nghiệm ở Hàn Quốc cho hay.

Và với sự phát triển của Facebook, ẩm thực Việt Nam hay các món đồ, sản phẩm Việt Nam đang được cộng đồng mình lan tỏa nhanh hơn tới nhiều khu vực Hàn Quốc. "10 năm trước khi Facebook chưa thịnh hành mọi thứ còn hạn chế còn bây giờ thích ăn đồ Việt Nam, mình chỉ cần ở nhà đặt là được", chị Mai bày tỏ.

Có thể thấy cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc luôn có tinh thần đoàn kết, có nhiều hoạt động kết nối và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Ma,, quảng bá các giá trị văn hóa – nghệ thuật hay ẩm thực truyền thống dân tộc tới cộng đồng, khu vực nơi mình sinh sống tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 dẫn được kiểm soát và Việt Nam mở cửa lại biên giới, chị Mai cũng chia sẻ rằng rất nhớ quê hương sau hai năm chưa được về thăm quê hương, người thân và bạn bè và chị đang có dự định tháng sau sẽ về thăm lại Việt Nam.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ