• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Có người nước ngoài biểu diễn nhưng không xin phép, chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” bị xử phạt

Thời sự 15/07/2019 19:15

(Tổ Quốc) - Công ty Cổ phần Xã hội hành trình kết nối yêu thương Việt Nam bị xử phạt 20 triệu đồng về hành vi “Tổ chức cho cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép”.

Chiều 15/7, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Xã hội hành trình kết nối yêu thương Việt Nam (có trụ sở tại phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Công ty này là đơn vị tổ chức Chương trình "Hành trình kết nối yêu thương số 12" diễn ra tại Đà Nẵng vào đầu tháng 7 vừa qua (Báo điện tử Tổ Quốc đã phản ánh).

Theo Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Thanh Tịnh, Công ty Cổ phần Xã hội hành trình kết nối yêu thương Việt Nam bị xử phạt về hành vi "Tổ chức cho cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép".

"Thực tế tối hôm đó trong Chương trình có một người Hàn Quốc lên sân khấu biểu diễn, theo nguyên tắc thì phải xin phép mới được biểu diễn", ông Tịnh nói.

DSCF8259

Chương trình "Hành trình kết nối yêu thương" diễn ra vào tối 5/7 tại Nhà hát Trưng Vương.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin, Chương trình "Hành trình kết nối yêu thương số 12" diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, trước khi diễn ra Chương trình thì đã có chuyện "ồn ào" là một số cơ quan báo chí không bảo trợ truyền thông cho Chương trình mà vẫn "được" đơn vị tổ chức in logo của báo trên các băng rôn treo quảng cáo ngoài trời.

Đặc biệt, việc treo các băng rôn, phướn quảng cáo trên một số tuyến đường của chương trình không xin phép cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra và buộc đơn vị tổ chức tháo dỡ hết băng rôn, phướn quảng cáo treo trên một số tuyến đường.

"Việc treo băng rôn, phướn quảng cáo của đơn vị tổ chức khi chưa xin phép cơ quan chức năng là sai. Tuy nhiên, đây là chương trình mang tính chất từ thiện nên chúng tôi xem xét, nhắc nhở đơn vị khắc phục ngay, không xử phạt", ông Tịnh nói.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ