• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cổ phiếu công nghệ đồng loạt rớt điểm, Phố Wall bất ngờ đánh mất đà khởi sắc

Kinh tế 14/07/2020 06:40

(Tổ Quốc) - Kết thúc phiên 13/7, chứng khoán Mỹ bất ngờ đảo chiều dù ghi nhận đà tăng mạnh ở đầu phiên, khi cổ phiếu công nghệ quay đầu giảm điểm.

Cụ thể, S&P 500 đóng cửa thấp hơn 0,9% tại 3.155,22 điểm. Trước đó một ngày, chỉ số này tăng hơn 1% và có lúc khoảng 0,1% trong năm 2020. Phiên này đánh dấu ngày đầu tiên kể từ đầu tháng 6, S&P 500 giao dịch tích cực trong năm nay. 

Nasdaq Composite giảm 2,1% còn 10.390,84 điểm, sau khi tăng tới 1,95%. Trong khi đó, Nasdaq-100 - bao gồm 100 công ty phi tài chính lớn nhất - có lúc phá vỡ mốc 11.000 điểm lần đầu tiên, sau đó giảm 2,2%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đạt mức tăng 10,50 điểm, tương đương dưới 0,1%, đóng cửa ở mức 26.085,80 điểm. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu đã tăng mạnh tới 563,79 điểm, tương đương 2,2%, ở đầu phiên. 

Cổ phiếu công nghệ đồng loạt rớt điểm, Phố Wall bất ngờ đánh mất đà khởi sắc - Ảnh 1.

Facebook, Amazon, Netflix và Alphabet đều đóng cửa thấp hơn ít nhất 1,7%. Apple đã giảm 0,5% và Microsoft mất 3,1%. Trước đó trong ngày, các cổ phiếu này đều giao dịch tích cực. Những cái tên này là một số trong những cổ phiếu có diễn biến mạnh mẽ trong năm nay, vì các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược họ sẽ hoạt động tốt trong đại dịch. Trong khi đó, Tesla tăng mạnh tới 16,2%, nhưng đóng cửa thấp hơn 3,1%.

Trong thông tin về hoạt động phát triển vắc-xin, Pfizer và BioNTech SE của Đức đã được FDA cấp giấy phép theo dõi nhanh cho hai trong số các công ty bốn ứng cử viên vắc-xin Covid-19. Theo đó, cổ phiếu BioNTech tăng 11%, Pfizer tăng 4,1%. 

Giang Ng

NỔI BẬT TRANG CHỦ