• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an hoàn tất việc khám xét nhà hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Thời sự 18/04/2018 14:53

(Tổ Quốc) - Khoảng 12h50 ngày 18/4, nhà chức trách đã kết thúc việc khám xét nhà hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Sáng 18/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét nơi ở của ông Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011) và ông Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014).

Trao đổi với báo chí, đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết: “Cơ quan CSĐT Bộ Công an có đề nghị Công an TP.Đà Nẵng phối hợp tiến hành khám xét nhà đối với ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến trong ngày 18/4”.

Việc khám xét nơi ở của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng có sự chứng kiến của đại diện  Tổ dân phố và lực lượng công an địa phương bảo vệ phía ngoài.

Khoảng 12h50 ngày 18/4, lực lượng chức năng đã khám xét xong nhà ông Trần Văn Minh tại K25/10 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, đến khoảng 12h50 việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh đã hoàn tất. Lực lượng chức năng rời khỏi nhà ông Minh với một vali và một hộp giấy màu đen có niêm phong.

Trước đó vào khoảng 11h lực lượng chức năng cũng đã kết thúc việc khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến và rời khỏi hiện trường.

Công an có mặt tại nhà ông Văn Hữu Chiến vào sáng 18/4. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, ngày 17/4, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh và khởi tố ông Văn Hữu Chiến, do liên quan đến vụ án Vũ "nhôm".

Ông Minh bị bắt về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Văn Hữu Chiến, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

Rất đông phóng viên báo chí theo dõi đưa tin vụ việc. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Trần Văn Minh (SN 1955, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng; trú K25/10 Lý Thường Kiệt, tổ 5, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Ông Minh làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 19/7/2006 đến ngày 10/8/2011. Ngày 10/8/2011, ông Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ, đến năm 2016 nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, quê TX.Điện Bàn, Quảng Nam, trú số nhà 2 Ba Đình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 3/10/2011 đến ngày 1/1/2015 thì nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 17/3/2015, tại Đại hội lần thứ V của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch, nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số hình ảnh khám xét nhà ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến vào sáng 18/4:

Sáng 18/4, Công an có mặt tại nhà ông Văn Hữu Chiến (số 2 Ba Đình, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Cũng trong sáng 18/4, lực lượng chức năng có mặt tại nhà ông Trần Văn Minh (K25/10 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Bên trong nhà ông Minh...
Ông Minh không có mặt ở nhà tại buổi khám xét, một phụ nữ đại diện cho gia đình làm việc với cơ quan chức năng.
Rất đông phóng viên báo chí theo dõi và đưa tin vụ việc.
Khoảng 12h50, việc khám nhà ông Trần Văn Minh kết thúc...
Lực lượng chức năng rời khỏi nhà ông Minh...
...mang theo một vali và hộp giấy màu đen được niêm phong...
...sau đó xe biển xanh chở lực lượng chức năng rời khỏi nhà ông Minh.

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ