• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an khám xét nhà ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn

Thời sự 23/02/2019 17:32

(Tổ Quốc) - Khoảng hơn 40 giờ 30 phút chiều 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức thực hiện lệnh khám nhà đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Công an khám xét nhà ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn - Ảnh 1.

Công an khám nhà ông Nguyễn Bắc Son. Ảnh: Thanh niên.

Được biết, nơi ở của ông Nguyễn Bắc Son là phố Lý Nam Đế (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Còn ông Trương Minh Tuấn hiện đang ở ngõ Quan Thổ 1, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa (Hà Nội).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt đối với ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Cả hai ông đều là Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cả hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị bắt cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Công an khám xét nhà ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn - Ảnh 2.

...và nhà ông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Thanh niên

Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trước đó cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐQT MobiFone, và ông Phạm Đình Trọng - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng về hành vi nêu trên.

Cũng với tội danh nêu trên,  Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Tổng công ty Viễn thông MobiFone và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

T.Công (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ