• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Văn hoá 09/06/2020 06:30

(Tổ Quốc) - Thưởng thức miễn phí 3 bộ phim hoạt hình ngắn về Hà Nội; Thống nhất đề xuất giảm 50% phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cát Hải; Công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 - Ảnh 1.

Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Dân Việt

Hà Nội: Vào 20h00 ngày 09/6, tại 14 Phan Huy Ích, Hà Nội sẽ diễn ra buổi chiếu miễn phí loạt phim hoạt hình ngắn về Việt Nam và gặp gỡ hai nhà làm phim người Pháp Stéphanie Lansaque và François Leroy.

Lấy cảm hứng từ cuộc sống đô thị Việt Nam thời nay, thông qua góc nhìn sắc sảo, sự thấu hiểu kì lạ và một tình yêu gần như duyên nợ với Việt Nam của hai nhà làm phim Pháp, loạt ba phim hoạt hình ngắn được giới thiệu trong buổi chiếu sẽ mang đến những câu chuyện xã hội đương thời vừa dung dị, chân thật đến đôi khi khắc nghiệt, lại vừa tinh tế và giàu chất thơ.

Nếu như Red River – Sông Hồng (2012) là một ký sự xã hội khá bao quát về lao động nông thôn tại Hà Nội, Cold Coffee – Cà Phê Nguội (2015) lại khai thác một câu chuyện cá nhân hết sức riêng tư nhưng kịch tính về góc khuất của đời sống Sài Gòn.

Và bộ phim ngắn mới nhất Exquisite Corpse – Xác Chết Xinh Đẹp (2018) là một hành trình kỳ lạ, đầy thanh âm và hình ảnh quanh những ngõ nhỏ trong phố cổ Hà Nội, của chú chó một mắt lang thang.

Sau phần chiếu phim, khán giả sẽ được giao lưu cùng hai nhà làm phim người Pháp Stéphanie Lansaque và François Leroy.

Hải Phòng: Sở Tài chính vừa có Công văn đề xuất UBND thành phố điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh tại các điểm tham quan trên địa bàn huyện Cát Hải.

Văn bản nêu rõ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Hải Phòng, đồng thời thu hút khách đến với Cát Bà trong những tháng còn lại của năm 2020 khi các dự án lớn hoàn thành và đưa vào khai thác (tuyến Cáp treo Cát Hải - Phù Long; khách sạn 5 sao M'Gallery Cát Bà; Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach resort), việc thành phố Hải Phòng thực hiện giảm phí tham quan cho các du khách khi đến với Cát Bà là cần thiết.

Theo đó, mức đề xuất giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cát Hải, cụ thể với mức VNĐ như sau:

Tham quan tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà: Người lớn 80.000; Trẻ em từ 6 tuổi trở lên hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên: 40.000; Người lớn: 40.000; Trẻ em từ 6 tuổi trở lên hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên: 20.000.

Tham quan tuyến Vịnh Cát Bà - đảo Cát Ông - chùa Thiên ứng: Người lớn 50.000; Trẻ em từ 6 tuổi trở lên hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên: 25.000; Người lớn: 25.000; Trẻ em từ 6 tuổi trở lên hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên: 12.000.

Tham quan đảo Cát Dứa (đảo Khỉ): Người lớn 50.000; Trẻ em từ 6 tuổi trở lên hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên: 25.000; Người lớn: 25.000; Trẻ em từ 6 tuổi trở lên hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên: 12.000.

Tham quan động Hoa Cương (xã Gia Luận): Người lớn 30.000; Trẻ em từ 6 tuổi trở lên hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên: 15.000; Người lớn: 15.000; Trẻ em từ 6 tuổi trở lên hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên: 8.000.

Các tuyến du lịch có hoạt động lưu trú qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà vẫn giữ nguyên mức phí như hiện tại. Thời gian thực hiện điều chỉnh giảm từ khi được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh đến hết ngày 31/12/2020.

Ninh Bình: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

Theo Quyết định phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 có tổng số 1821 di tích. Trong đó, Thành phố Ninh Bình 196, Thành phố Tam Điệp 61, Huyện Kim Sơn 188, Huyện Yên Khánh 222, Huyện Yên Mô 286, Huyện Hoa Lư 272, Huyện Gia Viễn 279, Huyện Nho Quan 317.

UBND thành phố giao giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố công khai danh mục kiểm kê di tích; tổng hợp số liệu về những biến động (tăng/giảm) hằng năm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, định kỳ 5 năm thực hiện rà soát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung; nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng đối với những di tích đảm bảo các tiêu chí xếp hạng theo quy định; tổ chức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã được kiểm kê theo đúng các quy định hiện hành.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ