• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công tác chuẩn bị an ninh cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội đã hoàn thành và được đánh giá cao

Thời sự 25/02/2019 14:01

(Tổ Quốc) - Các đoàn tiền trạm an ninh quốc tế của hai nước Mỹ và Triều Tiên đều đánh giá cao và gửi lời cám ơn tới công tác chuẩn bị của Việt Nam.

Sáng nay (24/2), tại Trung tâm truyền thông quốc tế phục vụ Hội nghị  Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; đại diện các ban ngành liên quan và rất đông các phóng viên trong nước và quốc tế.

Công tác chuẩn bị an ninh cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội đã hoàn thành và được đánh giá cao - Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị an ninh cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội đã hoàn thành và được đánh giá cao - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu mở đầu cuộc họp báo

Mở đầu buổi họp báo, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Thượng đỉnh Mỹ - Triều là sự kiện quốc tế quan trọng và nhận được sự quan tâm hàng đầu của các quốc gia và người dân trong khu vực và quốc tế.

Việt Nam vinh dự, vui mừng và sẵn sàng để trở thành nước chủ nhà thượng đỉnh. Đây là công việc chủ yếu liên quan tới đảm bảo an ninh, hậu cần tổ chức, lễ tân và các mặt khác, để tạo không khí thuận lợi nhất để đảm bảo cho hội nghị thượng đỉnh thành công nhất.

Việt Nam mong muốn thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, muốn làm một thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam cũng rất mong muốn được đóng góp trực tiếp vào quá tình đối thoại, giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua hòa bình và luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng muốn tăng cường vai trò không chỉ của Việt Nam mà còn cả của cộng đồng ASEAN trong đời sống quốc tế.

Cũng qua dịp này, Việt Nam muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế những thành tựu về quá trình đổi mới toàn diện trong nhiều thập kỷ qua, về đất nước, con người Việt Nam và đặc biệt là Hà Nội – thành phố, thủ đô đã có hơn 1000 năm văn hiến. Càng ý nghĩa hơn khi năm nay Hà Nội kỷ niệm đúng 20 năm được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, tới hôm nay, công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, đã hoàn tất về tất cả các mặt, bất chấp việc thời gian cụ thể cho công tác chuẩn bị thực chất là rất ngắn, chỉ khoảng 10 ngày. 

Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Hà Nội xác định, mặc dù đây là một công tác đột xuất nhưng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu về cả đối nội và đối ngoại của Việt Nam trong năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc làm việc, thị sát trực tiếp với các bộ ngành, địa phương để chỉ đạo công tác chuẩn bị cho hội nghị.

Nói riêng về công tác an ninh, theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị ở trung ương và địa phương triển khai các công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hội nghị, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch tổng thể, phương án cụ thể; bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh Mỹ và Tiều Tiên.

Ông Lê Hoài Trung tiết lộ, các đoàn tiền trạm an ninh quốc tế của hai nước bạn đều đánh giá cao và gửi lời cám ơn tới công tác chuẩn bị an ninh của Việt Nam.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng lưu ý một điểm là, bên cạnh những truyền thống và đặc điểm riêng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh, một điều rất khác biệt của an ninh chủ nhà Việt Nam chính là sự mềm mại, tính linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn tuyệt đối 100% cho hội nghị và các sự kiện liên quan.


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ