• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công tác kiều bào năm 2020: Tập trung duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng

Thời sự 26/12/2019 14:51

(Tổ Quốc) - Sáng nay, 26/12, tại Hà Nội, Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp cuối năm 2019.

Trong buổi gặp gỡ, Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị đã thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), kết quả hoạt động của Uỷ ban trong năm qua, dự kiến phương hướng hoạt động chính trong năm 2020 cũng như những thông tin chính về chương trình Xuân Quê hương 2020.

Công tác kiều bào năm 2020: Tập trung duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng - Ảnh 1.

Đại sứ Lương Thanh NghịĐại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp cuối năm 2019 (ảnh: Lan Phương)

Theo ông Lương Thanh Nghị, trong năm 2019, cộng đồng NVNONN tiếp tục phát triển ổn định và ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị văn hóa nước sở tại; đặc biệt xu thế hướng về quê hương, đất nước ngày càng gia tăng.

Cộng đồng NVNONN hiện có khoảng 4,5 triệu người, sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 80% là ở các nước phát triển, riêng cộng đồng người Việt ở Mỹ có khoảng 2,2 triệu người.

Trong năm qua, bà con Việt kiều đều vui mừng, phấn khởi trước các thành tựu về kinh tế, văn hóa và xã hội trong nước, cũng như vị thế đối ngoại ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế như việc Việt Nam được bầu là ủy viên không thường trực ở ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu cao kỷ lục, thành công của VESAK 2019, thành công của SEA Games tại Philippines… cũng góp phần khơi gợi niềm tự hào, tự tôn dân tộc của kiều bào, kêu gọi họ hướng về quê hương đất nước và đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng đất nước.

Kiều bào Việt Nam năm 2019: "Thay da đổi thịt" và ngày càng hướng về đất nước - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí do Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị chủ trì (ảnh: Lan Phương)

Một trong những điểm đáng chú ý trong năm 2019 đó là sự "thay da đổi thịt" của các tổ chức hội đoàn NVNONN theo hướng trẻ hóa thành phần, củng cố và kiện toàn tổ chức. Đây chính là những hạt nhân, nòng cốt để gắn kết kiều bào trên các địa bàn quốc tế cùng hỗ trợ và động viên nhau trong làm ăn, sinh sống và học tập.

Năm 2019 cũng chứng kiến đội ngũ doanh nhân trí thức, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng gia tăng kết nối giữa các nước với nhau, và giữa cộng đồng NVNONN với trong nước.

Về công tác của Uỷ ban NVNONN trong năm vừa qua, ông Lương Thanh Nghị cho biết, công tác NVNONN được tiến hành đồng bộ, toàn diện và có nhiều đổi mới, tập trung ở bốn lĩnh vực chính. Thứ nhất là đề xuất, tham mưu kiến nghị các chủ trương lớn liên quan tới xây dựng và triển khai các chính sách của nhà nước liên quan tới NVNONN. Thứ hai, thực hiện đại đoàn kết dân tộc và hòa hợp dân tộc. Thứ ba, kêu gọi và phát huy các nguồn lực doanh nhân, tri thức NVNONN, đặc biệt là đội ngũ những người trẻ - góp phần cống hiến cho công cuộc xây dựng nước nhà. Và thứ tư là duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng, nhất là việc dạy và học Tiếng Việt.

Đề cập tới phương hướng hoạt động của Uỷ ban trong năm 2020, Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị cho hay, một trong những hoạt động lớn đó là phối hợp với các ban bộ ngành tiến hành Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 45-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ36 ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác NVNONN trong thời kỳ mới. Đó sẽ là dịp để nhìn lại những khó khăn, thuận lợi, những gì đã và chưa làm được trong công tác NVNONN, từ đó có những kiến nghị và đề xuất tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước hướng tới những chủ trương chính sách xuất phát từ thực tiễn có tính hiệu quả hơn trong công tác NVNONN.

Ngoài ra, Uỷ ban cũng dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Kiều bào toàn thế giới nhằm đánh giá giá tình hình cộng đồng NVNONN, đặc biệt là xin ý kiến kiều bào đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Lan Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ