• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công tác tập luyện, đảm bảo sức khỏe được nâng cao trong bối cảnh cấm trại vì dịch tại Trung Tâm HLTTQG Đà Nẵng

Thể thao 04/08/2020 10:40

(Tổ Quốc) - Các VĐV đều đang sinh hoạt và tập luyện ở trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập, mọi sinh hoạt, tập luyện đều gói gọn trong Trung Tâm HLTTQG Đà Nẵng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tới như mọi hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng, trong đó, các sự kiện Thể dục Thể thao dự kiến diễn ra trong tháng 8 này đều phải tạm dừng tổ chức, Tổng cục TDTT đã có công văn số 994 về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị thực hiện cấm trại đối với các đối tượng tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Về phía Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Đà Nẵng, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho tập thể cán bộ, nhân viên, HLV, VĐV, ban lãnh đạo trung tâm đã khẩn trương, gấp rút lên các phương án ứng phó.

Công tác tập luyện, đảm bảo sức khỏe được nâng cao trong bối cảnh cấm trại vì dịch tại Trung Tâm HLTTQG Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho vận động viên được Trung Tâm HLTTQG Đà Nẵng (Ảnh: TTHLTTQGĐN)

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng cho biết, từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát trở lại, ban lãnh đạo đã lập tức thực hiện lệnh cấm trại toàn Trung tâm. Tất cả các vận động viên đang tập luyện ở nhiều địa điểm khác nhau ở bên ngoài đều phải khẩn trương nhanh chóng trở về tập trung tại Trung tâm. Hiện, các VĐV đều đang sinh hoạt và tập luyện ở trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập, mọi sinh hoạt, tập luyện đều gói gọn trong Trung tâm. Tất cả đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người lạ, nơi đông người (ngoài Trung tâm)… giờ tập luyện, khu tập luyện (nhà tập, sân bãi) được điều chỉnh luân phiên, phù hợp đối với từng môn và được phun khử trùng, diệt khuẩn thường xuyên.

"Đội ngũ y tế được điều động làm việc 24/24, sẵn sàng xử lý, ứng phó kịp thời trước mọi tình huống liên quan đến sức khỏe vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đang làm việc tại Trung tâm" - ông Lê Hồng Sơn nói.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng chỉ động điều chỉnh công tác tập luyện cho các VĐV trong bối cảnh chuyên gia nước ngoài của một số môn không thể sang Việt Nam làm việc do ảnh hưởng của dịch.

"Nhiều đội tuyển đã lựa chọn phương án huấn luyện qua room, hay phát trực tiếp (học online) giúp huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia có thể dễ dàng trò chuyện, trao đổi, sửa những lỗi sai, cũng như đưa ra phương án huấn luyện phù hợp với trình độ của vận động viên" - ông Sơn cho hay.

Về phần mình, một VĐV đang tập luyện tại Trung Tâm HLTTQG Đà Nẵng khẳng định, trong giai đoạn cấm trại hiện tại, công tác tập luyện của VĐV vẫn diễn ra như thường ngày, kế hoạch tập luyện không có gì thay đổi nhiều so với trước.

"Chỉ là các giải đấu bị hoãn do đại dịch Covid-19 nên bọn em không tập cường độ cao. Việc sinh hoạt thường nhật của bọn em có phần thay đổi chút bởi vì dịch lây lan cộng đồnng nhanh chóng bọn em bị cấm trại chỉ ở trong trung tâm. Ngoài những lúc tập ra thì nghỉ ngơi lướt điện thoại cho hết thời gian, có chút buồn nhưng rồi cũng quen dần" - VĐV cho hay,

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ