• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

COVID-19: WHO kêu gọi Đông Nam Á hành động quyết liệt hơn trước nguy cơ bùng phát lây nhiễm cộng đồng

Thế giới 18/03/2020 10:39

(Tổ Quốc) - Lời cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đang ngày càng gia tăng ở một số quốc gia Đông Nam Á.

Tờ The Guardian đăng tải, hôm thứ ba (17/3), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi cần phải có hành động "quyết liệt" hơn tại Đông Nam Á nhằm đối phó với sự lây lan nhanh chóng của COVID-19. Lời cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đang ngày càng gia tăng ở một số quốc gia.

COVID-19: WHO kêu gọi Đông Nam Á hành động quyết liệt hơn trước nguy cơ bùng phát lây nhiễm cộng đồng  - Ảnh 1.

(ảnh minh họa: getty)

Trong những tuần gần đây, số lượng các ca nhiễm COVID-19 đã tăng mạnh tại Đông Nam Á, khiến các quốc gia phải thực thi một loạt biện pháp mạnh từ đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài và áp dụng giờ giới nghiêm buổi tối cho tới đóng cửa trường học và hủy bỏ các sự kiện thể thao.

Có nhiều mối lo ngại rằng hệ thống chăm sóc y tế còn yếu kém tại các nước trong khu vực sẽ không thể đối phó được nếu dịch bệnh thực sự bùng phát trên diện rộng.

"Chúng ta cần phải ngay lập tức gia tăng tất cả các nỗ lực để ngăn chặn virus lan rộng từ những người đã bị nhiễm", giám đốc khu vực của WHO Poonam Khetrapal Singh nói. "Rõ ràng, chúng ta cần phải làm nhiều hơn và nhanh chóng hơn".

Malaysia hiện là quốc gia Đông Nam Á có số ca dương tính với COVID-19 cao nhất, lên tới 673 bệnh nhân. Hầu hết trường hợp bị lây nhiễm tại đất nước này đều có liên hệ với một sự kiện hồi giáo lớn diễn ra vào tháng trước với sự tham dự của gần 20.000 người.

Hiện Malaysia đang tiến hành phong tỏa toàn bộ đất nước và cấm người dân không được ra nước ngoài.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ