• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cứ đá như vậy, HAGL sẽ chơi thế nào khi gặp Hà Nội FC?

Thể thao 28/05/2020 16:03

(Tổ Quốc) - Sau màn thể hiện trên sân Thiên Trường, còn ai dám tim HAGL sẽ chơi tốt trước đối thủ Hà Nội FC?

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) luôn nhận được sự thu hút lớn từ phía khán giả bởi đây là hai đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, là nòng cốt của đội tuyển quốc gia, đồng thời có lối chơi tấn công đẹp mắt. Ở những mùa giải 2018, 2019, người hâm mộ đã không ít lần được chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn giữa hai đội bóng. Có thể nói, cùng với CLB TP. HCM, HAGL có thể xem là đối trọng lớn, luôn gây ra không ít khó khăn cho đội bóng thủ đô trên đường hướng tới ngôi vô địch.

Bước sang mùa giải 2020, đội bóng phố Núi khởi đầu mùa giải với một phong độ khá tốt khi đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 1-0 và cầm hòa CLB Viettel với tỷ số 3-3 để tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm có được trước khi V-League buộc phải hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cứ đá như vậy, HAGL sẽ chơi thế nào khi gặp Hà Nội FC? - Ảnh 1.

HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường

Sau 3 tháng nghỉ dịch, thầy trò HLV Lee Tae-hoon khởi động lại mùa giải với chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Dược Nam Hà Nam Định trong khuôn khổ vòng 1 Cup Quốc gia 2020. Ở trận đấu này, Tuấn Anh cùng các đồng đội đã khiến người hâm mộ thất vọng khi bị một đội được đánh giá thấp hơn quật ngã với 2 bàn không gỡ. Suốt 90 phút thi đấu chính thức, HAGL gần như không tạo ra được bất cứ điểm nhấn tích cực nào. Cùng với lối chơi thiếu động lực, hàng loạt cái tên được mong chờ như Văn Toàn, Minh Vương, Triệu Việt Hưng… đều không đạt được phong độ như kì vọng. Điểm sáng duy nhất trong đội hình HAGL có lẽ là Tuấn Anh với sự năng nổ của bản thân cùng một số cầu thủ "vô danh" khác.

Lí giải về thất bại của đội sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon cho rằng, một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại là do thiếu lực lượng nhân sự: "Năm nay chúng tôi có 2 cầu thủ ngoại mới, các cầu thủ chơi theo cách của tôi là tốc độ nhanh. Nhưng trong quá trình chuẩn bị và trận đấu hôm nay, các cầu thủ chưa chơi được theo cách tôi đề ra. Hơn nữa, Dimar Memovic bị chấn thương còn Kelly không được đá đúng vị trí sở trường là tiền vệ mà đá trung vệ nên gây ảnh hưởng."

Cứ đá như vậy, HAGL sẽ chơi thế nào khi gặp Hà Nội FC? - Ảnh 2.

HAGL đã từng có rất nhiều cuộc rượt đuổi gay cấn với đối thủ Hà Nội FC

Sau chuyến làm khách trên sân Thiên Trường, vào ngày 6/6 tới đây, HAGL sẽ có chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy của ĐKVĐ Hà Nội FC. Lực lượng nhân sự của đội bóng phố Núi vẫn tiếp tục gặp khủng hoảng lớn khi Dimar Memovic vẫn đang điều trị chấn thương tại PVF, trong khi đó, một vài nguồn tin cho rằng Văn Toàn đã gặp phải chấn thương sau trận đấu với Nam Định. Câu hỏi được người hâm mộ đặt ra lúc này là, với phong độ thế này, liệu HAGL sẽ đá như thế nào khi gặp CLB Hà Nội?

Đành rằng đội bóng thủ đô đang gặp phải khủng hoảng ở hàng thủ khi thiếu đi Duy Mạnh, Đình Trọng, những nhân tố thay thế chưa thực sự ổn định và HLV Lee Tae-hoon đã khẳng định: "CLB HAGL luôn chuẩn bị cho trận đấu gặp Hà Nội FC. Ở trận đấu này, HAGL sẽ được đá đúng trình độ và chơi đúng vị trí", nhưng có lẽ, sẽ không nhiều người tin vào một kết quả khả quan cho HAGL.

Văn Toàn lập công ở những phút cuối cùng giúp HAGL giữ lại được 1 điểm trước Hà Nội | VPF Media

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ