• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cử tri Hà Nội: Giá đền bù và giá giao dịch thị trường của đất nông nghiệp có sự chênh lệch rất lớn

Thời sự 07/05/2023 14:18

(Tổ Quốc) - Ngày 6/5, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri hai huyện Phúc Thọ và Đan Phượng trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Hà Nội: Giá đền bù và giá giao dịch thị trường của đất nông nghiệp có sự chênh lệch rất lớn - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Phúc Thọ.

Tại Hội nghị tiếp xúc, cử tri huyện Phúc Thọ bày tỏ đặc biệt quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời mong muốn dự thảo Luật sớm được ban hành. 

Đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri Nguyễn Đức Thiện (thị trấn Phúc Thọ) đề nghị sửa đổi Luật theo hướng có lợi nhất cho người dân trong các quy định về giá đền bù, thu hồi, hạn mức tích tụ ruộng đất và chính sách trợ giá hỗ trợ nhân dân sản xuất nông nghiệp…

Cử tri Kiều Cao Việt (xã Tích Giang) đề nghị bổ sung quy định cụ thể hơn việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao để công nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở và trường hợp thửa đất có vườn, ao không gắn với nhà ở nhưng nằm xen kẹt trong khu dân cư, xung quanh là nhà ở...).

Cử tri cho rằng, cần quy định chặt chẽ về quyền thuê đất, quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để tránh tình trạng lợi dụng chính sách để đầu cơ, trục lợi từ đất. Từ đó cử tri Kiều Cao Việt đề nghị xem xét bổ sung quy định khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, phải bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp phải đăng ký với UBND cấp xã, huyện và cam kết tiến độ sử dụng đúng mục đích; đồng thời, có chế tài xử lý vi phạm khi hộ gia đình, cá nhân chậm đưa đất vào sử dụng.

Cử tri Hà Văn Tuân (xã Trạch Mỹ Lộc) cho rằng, việc khuyến khích đầu tư cơ giới hóa ngành Nông nghiệp là rất cần thiết. Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách quan tâm hỗ trợ, như đưa máy bay không người lái vào gieo hạt, bón phân, phun thuốc trừ sâu... để giảm sức lao động và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Cử tri huyện Phúc Thọ cũng đề nghị cơ quan chức năng quan tâm nạo vét sông Tích để lưu thông dòng chảy, hạn chế ngập úng vào mùa mưa bão; đồng thời, sớm nâng cấp mặt đê sông Tích đoạn đi qua địa phận 2 xã Tích Giang và Trạch Mỹ Lộc; nâng cấp hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 32 và đường 418 để bảo đảm an toàn cho nhân dân tham gia giao thông…

Tại huyện Đan Phượng, cử tri cho biết, giá đền bù và giá giao dịch thị trường của đất nông nghiệp có sự chênh lệch rất lớn, do đó, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần lưu ý sửa đổi quy định để bảo đảm thuận tiện cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Cử tri Nguyễn Minh Thường (xã Phương Đình) đề nghị, kiểm tra đánh giá dự án nhà máy xử lý rác Phương Đình để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động, bảo đảm cuộc sống cho người dân trong khu vực dự án.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Đan Phượng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường trục Tây Thăng Long nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; sớm triển khai xây dựng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô bảo đảm tiến độ, hiệu quả; tập trung thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn huyện…

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri huyện Phúc Thọ và huyện Đan Phượng để tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định. 

Với những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền của thành phố và các huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp gửi UBND thành phố và huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng để xem xét, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ