• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cúc hoạ mi đầu mùa: Một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh

Du lịch 22/11/2020 11:55

(Tổ Quốc) - Những ngày này, con đường vào vườn hoa cúc hoạ mi nở sớm tại Nhật Tân luôn trong tình trạng ken đặc người. Một khoảnh hoa nhỏ nhưng có cả gần chục người cùng phải đứng chờ để chụp ảnh cùng loài hoa báo đông nhỏ nhắn.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, tại Nhật Tân có 2 vườn cúc họa mi nở sớm hơn 1 tháng so với mọi năm. Do ít vườn nên lượng người tới chụp ảnh với loài hoa này đông đúc đến nghẹt thở

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 2.

Giữa trưa, dù trời nắng nhưng vẫn có rất nhiều "mẫu" và "nháy" kéo đến vườn cúc họa mi chụp ảnh

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 3.

Đông nhất vẫn là các thiếu nữ diện áo dài trắng truyền thống. Họ phải đứng chờ đến lượt vào vườn chụp ảnh vì bên trong quá đông

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 4.

Để có một bức ảnh đẹp giữa một không gian toàn người là người quả là rất khó.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 5.

Những vị trí đẹp được các cô gái tranh thủ thay nhau tạo dáng

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 6.

"Cúc họa mi thường nở rất nhanh và tàn cũng rất nhanh nên mọi người thường tranh thủ đi chụp sợ hết mùa hoa", chủ nhà vườn cho biết

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 7.

Rất nhiều người không chuẩn bị được áo dài mang theo nên đã thuê ngay tại vườn cúc với giá từ 70.000 – 100.000 đồng/bộ

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 8.

Các dịch vụ chụp ảnh, trang điểm nở rộ vào thời điểm Hà Nội vào mùa thu đẹp nhất cũng như mùa cúc họa mi.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 9.

Trung bình để thuê một thợ ảnh, các bạn trẻ phải bỏ ra từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng một buổi đi chụp.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 10.

Đường vào khu vực chụp ảnh với cúc họa mi ùn tắc nghiêm trọng.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 11.

Sức hút của cúc họa mi nở sớm khiến đoạn đường vào từ ngõ 264 Âu Cơ ở trong tình trạng đông đúc, tắc nghẽn.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 12.

Nhiều người phải gửi phương tiện ở bên ngoài và đi bộ gần 3km để vào vườn cúc họa mi.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 13.

"Cứ đến mùa cúc họa mi là đoạn đường này lại ùn tắc, người người đồ về nhà nhà đi chụp ảnh. Đường thì bé nên ùn tắc có hôm đến cả tiếng không thông được" - Một người dân ở ngõ 264 Âu Cơ cho biết.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 14.

Ngày cuối tuần, hàng nghìn lượt khách đổ về các vườn cúc họa mi, để ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa sắc trắng này quả không hề dễ dàng.

Cúc họa mi đầu màu: một mét vuông, 10 thiếu nữ chen nhau chụp ảnh  - Ảnh 15.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ