Cung điện Hoàng gia còn có tên gọi là Istana Nurul Iman và là nơi ở chính thức của Vua Hassanal Bolkiah và dòng dõi hoàng tộc của Vua. Cung điện hoàng gia được nằm trên một ngọn đồi phủ đầy bóng cây xanh dọc theo dòng sông Brunei và mặt tiền cung điện hướng về phía Nam của thủ đô Begawan.
Cung điện Hoàng gia còn có tên gọi là Istana Nurul Iman và là nơi ở chính thức của Vua Hassanal Bolkiah và dòng dõi hoàng tộc của Vua. Cung điện hoàng gia được nằm trên một ngọn đồi phủ đầy bóng cây xanh dọc theo dòng sông Brunei và mặt tiền cung điện hướng về phía Nam của thủ đô Begawan.
Theo tiếng Ả Rập, Istana Nurul Iman có nghĩa là: cung điện ánh sáng của các vị Thánh. Hiện nay, cung điện hoàng gia Brunei là cung điện có diện tích rộng nhất thế giới (200.000 m2, trong khi cung điện Marid là 135.000 m2 và Buckingham là 77.000 m2). Cung điện được thiết kế bởi kiến trúc sư người Philippine là Leandro V. Locsin và được xây dựng bởi công ty Ayala International.

Cung điện gồm 1.788 phòng, 257 phòng tắm, 564 đèn treo nhiều ngọn, 51.000 ngọn đèn, 44 cầu thang bộ, 18 cầu thang máy, 5 hồ bơi đầy đủ tiện nghi và máy lạnh được cung cấp đầy đủ cho các chuồng nuôi ngựa của nhà vua (vua có 200 con ngựa), 110 gara để đậu xe ở tầng hầm (vua có 165 chiếc xe Roll – Royce). Phòng khách để vua có thể tiếp cùng một lúc 4.000 khách và thánh đường để vua cầu nguyện một lúc có thể chứa 1.500 người. Còn văn phòng, nơi Quốc Vương làm việc giống như một căn hộ của một khách sạn cực kỳ sang trọng. Những đồ đạc trong phòng có thể sánh với Vua Louis thứ 14 của Pháp. Ngoài ra, phía trên tòa lâu đài này là một mái vòm bằng vàng khiến cho nó thêm phần lộng lẫy và nguy nga hơn. Cung điện được xây vào năm 1984 và tổng chi phí là 1.4 tỉ USD.

