• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuộc thi thiết kế Bài giảng điện tử 2021: Hà Nội đứng đầu về chất lượng bài giảng tham dự

Giáo dục 09/10/2022 20:45

(Tổ Quốc) - Theo kết quả Cuộc thi thiết kế Bài giảng điện tử năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát động trong toàn Ngành GDĐT, Hà Nội là địa phương có nhiều bài giảng gửi về tham dự nhất, nhiều bài giảng của các giáo viên Hà Nội cũng đoạt được giải thưởng và đưa vào kho học liệu số của Ngành GDĐT. Cụ thể, Hà Nội có 97 bài giảng được trao thưởng với 4/12 giải Nhất, 14/25 giải Nhì, 10/30 giải Ba, 19/40 giải Khuyến khích, 5/6 giải Ý tưởng sáng tạo và 45/100 giải Phong trào.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 08/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổng kết, trao giải Cuộc thi thiết kế Bài giảng điện tử năm 2021. Theo kết quả được công bố, Hà Nội là địa phương có số lượng bài giảng tham dự và đoạt nhiều giải nhất.

Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 do Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc) và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Tiền thân là Cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng elearning do Bộ GDĐT chủ trì tổ chức từ năm 2010, đây là lần thứ 5 Cuộc thi được tổ chức. Cuộc thi nhằm mục đích xây dựng kho học liệu số ngành GDĐT dùng chung, miễn phí toàn ngành GDĐT, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo viên, nhà trường, đồng thời tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của nhà giáo góp phần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực triển khai lộ trình chuyển đổi số ngành GDĐT theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số GDĐT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Cuộc thi thiết kế Bài giảng điện tử 2021: Hà Nội đứng đầu về chất lượng bài giảng tham dự - Ảnh 1.

Các thầy giáo, cô giáo được trao giải tại Cuộc thi

Đây là năm đầu tiên Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến hoàn toàn và các bài giảng lớp 1, lớp 2, lớp 6 được soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Mặc dù vậy số lượng sản phẩm dự thi cao gấp nhiều lần các cuộc thi trước với 42.983 bài giảng (cuộc thi lần thứ 4 chỉ có khoảng 9.000 sản phẩm dự thi); số lượng sản phẩm soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chiếm 25%.

Kết quả cuộc thi có 213 bài giảng được trao giải, trong đó, có 12 Giải Nhất, 25 Giải Nhì, 29 Giải Ba, 40 Giải Khuyến khích, 6 Giải ý tưởng sáng tạo và 100 giải phong trào. BTC cũng đã lựa chọn được 2.130 bài giảng (bao gồm cả 213 bài giảng được giải) đưa lên kho học liệu số dùng chung, miễn phí toàn ngành để chia sẻ với các nhà trường, giáo viên, học sinh trên cả nước tại địa chỉ https://igiaoduc.vn. Từ nhiều năm trước, Kho học liệu này đã được giới thiệu đến tất cả các địa phương, nhà trường, giáo viên, học sinh trên toàn quốc để khai thác hiệu quả, đặc biệt trong thời gian dịch Covid bùng phát, học sinh không được đến trường.

Tham dự Cuộc thi lần này, Hà Nội là địa phương có nhiều bài giảng gửi về tham dự nhất. Theo kết quả của Cuộc thi, nhiều bài giảng của các giáo viên Hà Nội cũng đoạt được giải thưởng, cụ thể, 97 bài giảng được trao thưởng với 4/12 giải Nhất, 14/25 giải Nhì, 10/30 giải Ba, 19/40 giải Khuyến khích, 5/6 giải Ý tưởng sáng tạo và 45/100 giải Phong trào.

Cuộc thi thiết kế Bài giảng điện tử 2021: Hà Nội đứng đầu về chất lượng bài giảng tham dự - Ảnh 2.

Bài giảng điện tử của các cô giáo Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Nguyễn Hồng Ngọc (trường TH Dịch Vọng A, Cầu Giấy, Hà Nội) đoạt giải Nhất Cuộc thi (ảnh: Sở GDĐT Hà Nội)

Là một trong các đơn vị có bài gửi dự thi và đoạt giải, Trường Tiểu học Dịch Vọng A (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã chứng tỏ việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đã phát huy hiệu quả trong công tác giảng dạy, đào tạo của nhà trường. Chính sự đồng lòng đổi mới, sáng tạo của các lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường mà mô hình chuyển đổi số trong nhà trường đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Ngay trong năm học 2021-2022, nhà trường đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả mô hình chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực. Nhà trường thường xuyên tổ chức các khóa chuyên sâu và nâng cao về kiến thức chuyển đổi số cho đội ngũ giáo viên trong trường, xây dựng kho học liệu điện tử phong phú với hệ thống bài giảng điện tử, bài giảng E-learning, video tham khảo, hệ thống đề cương, ngân hàng đề kiểm tra trực tuyến phong phú… Đặc biệt, nhà trường đã nghiên cứu sao cho xây dựng được mô hình quản lý sáng tạo, hiệu quả, hệ thống thư mục được sắp xếp khoa học giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ tài liệu.

Không chỉ có vậy, tất cả các cuộc thi do ngành GDĐT phát động về lĩnh vực ứng dụng CNTT vào dạy học luôn có sức hút lớn đối với các thầy cô giáo trong nhà trường. Chính vì vậy, trong Cuộc thi thiết kế Bài giảng điện tử năm 2021 do Bộ GDĐT tổ chức, các giáo viên trong trường đã tích cực tham gia hưởng ứng. Trường Tiểu học Dịch Vọng A đã có 8 bài dự thi được BTC xét duyệt để chia sẻ lên Kho học liệu số igiaoduc.vn để học sinh và giáo viên tham khảo. Đặc biệt, nhà trường có 3 sản phẩm đạt giải thưởng cấp Quốc gia, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Phong trào, cụ thể, bài giảng "Các dân tộc, sự phân bố dân cư" thuộc môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 đoạt giải Nhất; bài giảng "Mấy và mấy" thuộc môn Toán học lớp 1 đoạt giải Nhì; và bài giảng "Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa" thuộc môn Tiếng Việt lớp 5 đoạt giải Phong trào của Cuộc thi.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ