• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu thượng úy công an cầm súng bắn bảo vệ để cướp ngân hàng ngất xỉu tại phiên tòa

Pháp luật 20/05/2020 18:46

(Tổ Quốc) - Sau khi đi xe máy đến ngân hàng Vietcombank, Tư rút súng bắn bảo vệ bị thương rồi xông vào cướp ngân hàng nhưng bị ngăn cản nên bỏ đi.

Ngày 19/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Xuân Tư (32 tuổi, cựu cán bộ công an huyện Triệu Sơn) về tội  “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cướp tài sản”.

Quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Tư bất ngờ choáng váng rồi ngất xỉu. Do sức khỏe của Tư không đảm bảo buộc HĐXX phải tạm dừng phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 25/7/2019, Đào Xuân Tư đi diễn tập, sau đó về nhà mình thay quần áo.

Cựu Thượng úy công an cầm súng bắn bảo vệ để cướp ngân hàng ngất xỉu tại phiên tòa - Ảnh 1.

Bị cáo Tư tại phiên tòa. (Ảnh: Linh T.).

Tư sau đó bịt kín mặt, đội mũ bảo hiểm, lắp biển số giả vào xe Exciter rồi mang theo 1 khẩu súng k59 và 8 viên đạn đi đến thị trấn huyện Tĩnh Gia.

Trưa 25/7, Tư đến trụ sở Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Nghi Sơn thuộc xã Hải Yến (Tĩnh Gia) để cướp tài sản. Khi đang cố gắng xông vào phía trong, Tư bị 2 người bảo vệ chặn lại.

Tư sau đó rút súng ra bắn 2 phát để thị uy khiến 1 viên sượt qua đùi trái của bảo vệ. Do bị bảo vệ ngăn chặn mạnh nên Tư buộc phải rút lui và chạy xe máy bỏ đi.

Sau khi đi khỏi hiện trường, Tư cất giấu khẩu súng ở nơi khác. Đến ngày 7/8/2019, Đào Xuân Tư biết không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục được mở ra xét xử sau khi sức khỏe của bị cáo Tư ổn định.

Quỳnh Lưu - Linh T.

NỔI BẬT TRANG CHỦ