• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng đứng đầu danh sách thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới

Du lịch 11/01/2020 10:12

(Tổ Quốc) - Theo công bố mới đây của Google, Đà Nẵng của Việt Nam đã dẫn đầu trong nhóm Top 10 có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới 2020.

Google nhận xét Đà Nẵng có địa thế đặc biệt khi nằm ở trung tâm của nhiều địa điểm thu hút du lịch của Việt Nam như Hội An, Huế, Mỹ Sơn... dọc theo một trong những bờ biển được bình chọn đẹp nhất hành tinh. Bán đảo Sơn Trà như một “viên ngọc quý” mà thiên nhiên ban tặng cho TP này. Nhờ đó, Đà Nẵng luôn được xem là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trong mắt du khách quốc tế khi đến Việt Nam.
Đà Nẵng đứng đầu danh sách thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới - Ảnh 1.

Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà Hills - một điểm đến hấp dẫn của Đà Nẵng- Ảnh: Phúc An

Theo số liệu từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, thành phố này hiện có hơn 820 cơ sở lưu trú du lịch trong đó có đến hơn 650 khách sạn 1 - 3 sao; gần 100 khách sạn 4 - 5 sao và còn lại là các biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, biệt thự - căn hộ đạt chuẩn, bãi cắm trại - nhà nghỉ…

Trong Top 10 những địa điểm được du khách quốc tế ưa chuộng nhất năm 2020, dựa trên dữ liệu về tìm kiếm khách sạn toàn cầu do Google công bố, Đà Nẵng đã "vượt mặt" những TP du lịch nổi tiếng như Marseille (Pháp) hay Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản)… để trở thành thành phố du lịch được yêu thích nhất trên toàn thế giới.
Đà Nẵng đứng đầu danh sách thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới - Ảnh 2.

Thứ tự Top 10 thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới của Google

Ngoài vị trí số 1 của Đà Nẵng (Việt Nam), 9 TP tiếp theo trong danh sách là: Sao Paolo (Brazil), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Tel Aviv (Israel), Marseille (Pháp), Vienna (Áo), Bangkok (Thái Lan), Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) và Perth (Australia).

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 8.692.421 lượt, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 106,1% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.522.928 lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ 2018, khách nội địa ước đạt 5.169.493 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ 2018. Tổng thu du lịch ước đạt 30.973 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 113% kế hoạch.

Mục tiêu năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt 9,8 triệu lượt, tăng 12,74% so với ước thực hiện năm 2019; trong đó, khách quốc tế ước đạt 4 triệu lượt, tăng 13,57% so với ước thực hiện năm 2019, khách nội địa ước đạt 5,8 triệu lượt, tăng 12,2% so với ước thực hiện năm 2019. Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ: phấn đấu tăng 12-14% so với ước thực hiện năm 2019; trong đó, khách quốc tế tăng 13-15% so với ước thực hiện năm 2019. Doanh thu cơ sở lưu trú: tăng 11-12% so với ước thực hiện năm 2019.


Nhị Xuân (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ