• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng hợp tác phát triển nhà ở xã hội với doanh nghiệp Hàn Quốc

Kinh tế 10/11/2019 10:45

(Tổ Quốc) - Việc hai bên ký kết Bản ghi nhớ sẽ là một bước quan trọng, đánh dấu quá trình hợp tác phát triển nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, đóng góp vào sự phát triển của Đà Nẵng nói riêng và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc vừa ký kết Bản ghi nhớ về phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng. Buổi ký kết có sự chứng kiến của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Đại Hàn Dân Quốc, ông Park Noh Wan.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, nhà ở xã hội là vấn đề được Đà Nẵng hết sức quan tâm; tính đến nay, thành phố đã đầu tư hơn 13.000 căn nhà ở xã hội.

Chương trình phát triển nhà ở thành phố đã phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố tiếp tục đầu tư hơn 20.000 căn nhà ở xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Đà Nẵng đang kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở xã hội.

Với kinh nghiệm và năng lực trong triển khai các dự án nhà ở, phát triển đô thị của Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc, ông Huỳnh Đức Thơ tin tưởng, việc hai bên ký kết Bản ghi nhớ sẽ là một bước quan trọng, đánh dấu quá trình hợp tác phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng, đóng góp vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nói riêng và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.

Đà Nẵng hợp tác phát triển nhà ở xã hội với doanh nghiệp Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng giữa Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc. Ảnh: N.Huyền

Theo ông Byeon Chang Heum, Giám đốc điều hành Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc, Bản ghi nhớ được ký kết sẽ đặt nền tảng các chính sách hỗ trợ và hiện thực hóa sự hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc trong thời gian đến.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc khẳng định, bằng tất cả năng lực, kinh nghiệm, Tập đoàn sẽ nỗ lực phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Được biết, Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc (Korea Land & Housing Corporation) là doanh nghiệp nhà nước thuộc Chính phủ Hàn Quốc, được thành lập năm 2009 trên cơ sở Tập đoàn Nhà ở Hàn Quốc và Tập đoàn Đất đai Hàn Quốc, có nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở công cộng (nhà ở xã hội) để cho thuê.

Đến nay, Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc đã xây dựng và cung cấp 2,76 triệu căn hộ, trong đó có 1,12 triệu căn hộ nhà ở xã hội, và đang tiến hành các dự án phát triển đô thị thông minh, tái thiết đô thị.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ với Bộ Xây dựng về hợp tác phát triển đô thị và nhà ở vào tháng 4/2013 và Bản ghi nhớ với UBND tỉnh Hưng Yên về hợp tác phát triển thành phố thông minh. Hiện nay, Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc đang hợp tác với Tập đoàn Ecopark để phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội.

N.Huyền - P.An

NỔI BẬT TRANG CHỦ