• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng kỳ vọng "hút" khách dịp lễ 30/4, 1/5

Thực hiện: Đức Hoàng | 26/04/2024

(Tổ Quốc) - Dịp lễ 30/4 và 1/5 tới, TP. Đà Nẵng kỳ vọng sẽ thu hút được khoảng 340.000 du khách, nhất là khách quốc tế. Ngành du lịch của địa phương này đã chuẩn bị nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội với chủ đề “Enjoy Danang - Tận hưởng Đà Nẵng” cũng như cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đón khách.

Các hoạt động, sự kiện, lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo nên bức tranh nhộn nhịp, sôi động theo đúng tinh thần "Thành phố sự kiện lễ hội", đồng thời tạo thêm sản phẩm, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Tận hưởng sự kiện, lễ hội và vui chơi giải trí

Những ngày này, chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (42 tuổi, trú phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đang chuẩn bị chuyến du lịch dài ngày cùng gia đình tại Đà Nẵng. Do giá vé máy bay tăng cao nên gia đình chị chọn di chuyển bằng tàu hỏa.

"Chúng tôi sẽ dành trọn hơn 2 ngày lưu trú tại Đà Nẵng để khám phá thành phố; tham dự các sự kiện như thả diều nghệ thuật, trải nghiệm dù lượn tại bán đảo Sơn Trà, ngắm cầu Rồng phun lửa và nước, tham quan Chùa Linh Ứng (Sơn Trà) và Quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn…", chị Nguyên nói.

Cũng như chị Nguyên, nhiều du khách trong nước và quốc tế cũng chọn Đà Nẵng làm điểm nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 và 1/5, đồng thời trải nghiệm các hoạt động, sự kiện, lễ hội.

Một trong những điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ được ngành du lịch Đà Nẵng triển khai là chương trình khai trương mùa du lịch biển với chủ đề "Sóng mùa hè" từ ngày 26/4 đến 1/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà; các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành… Chương trình sẽ có khoảng 15 hoạt động gồm: lễ khai mạc, thả diều nghệ thuật, không gian ẩm thực - lưu niệm, triển lãm tượng cát nghệ thuật, hoạt động trình diễn thể thao biển, hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024, giải bơi biển Vượt sóng mùa hè Đà Nẵng 2024…

Đà Nẵng kỳ vọng thu hút đông đảo khách dịp lễ 30/4, 1/5 - Ảnh 1.

Các hoạt động, sự kiện, lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo nên bức tranh nhộn nhịp, sôi động theo đúng tinh thần “Thành phố sự kiện lễ hội”, đồng thời tạo thêm sản phẩm, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Lễ hội Bóng đá Việt Nam - Brazil từ ngày 27/4 đến 28/4 gồm chuỗi hoạt động: trận bóng đá giao hữu giữa các ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam; chương trình âm nhạc tại sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng); lễ hội biển - Gala Dinner; ra mắt Trung tâm Bóng đá Brazil…

Các khu, điểm du lịch cũng có nhiều hoạt động thu hút khách. Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức lễ hội Mặt trời với show "Diễu hành Aurora" tôn vinh vẻ đẹp cao quý của thần Mặt Trời, quy tụ gần 40 nghệ sĩ quốc tế trình diễn các loại hình nghệ thuật, hứa hẹn mang đến bữa tiệc đầy màu sắc cho du khách.

Cũng tại Sun World Bà Nà Hills, liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế sẽ diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, trình diễn các thể loại như nhảy múa Tango, Samba, Malambo và trình diễn ảo thuật...

Đặc biệt, từ ngày 15/4, lần đầu tiên Bà Nà Hills mang loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam "Rối Việt" phục vụ du khách. Theo đó, rối cạn và rối nước sẽ được biểu diễn tại khu vui chơi trong nhà Fantasy Park và Quảng trường Ánh trăng.

Đà Nẵng kỳ vọng thu hút đông đảo khách dịp lễ 30/4, 1/5 - Ảnh 2.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách dịp lễ 30-4, 1/5.

Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài sẽ tổ chức biểu diễn dân ca bài chòi xứ Quảng, ra mắt show "Bí mật kỷ Jura - Kỳ quan chim muông". Du khách còn có dịp trải nghiệm tại Công viên nước Holie gồm hệ thống 9 nhà phao khổng lồ với các trò chơi như: đường trượt phao dài 15m, khu tổ hợp liên hoàn 40m…

Một điểm nhấn khác là trải nghiệm dù lượn tại bán đảo Sơn Trà. Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bay dù lượn là loại hình thể thao mạo hiểm, phù hợp với những người đam mê trải nghiệm, khám phá. Khi trải nghiệm dù lượn cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp, khách sẽ có dịp khám phá một Đà Nẵng ở độ cao gần 700m so với mực nước biển.

Tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa thị trường khách

Ông Patrick Fernandez - chủ nhà hàng Mumtaz Indian Aroma (24 An Thượng 6, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đang chuẩn bị kỹ lưỡng thực đơn và nguồn nhân lực để phục vụ khách dịp lễ 30/4 và 1/5. Mumtaz Indian Aroma có 60 chỗ ngồi dành cho khách lẻ và khách đoàn, đặc biệt là khách đến từ Ấn Độ, đồng thời có cả buffet dành cho 45-50 khách. Các món ăn được chế biến theo hương vị chính thống của Ấn Độ.

Hiện nay, thị trường Ấn Độ được ngành du lịch Đà Nẵng tập trung khai thác trong lúc thị trường khách Trung Quốc chưa phục hồi hoàn toàn. Đà Nẵng là điểm đến mới hấp dẫn khách Ấn Độ với những thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng biển, các thương hiệu khách sạn nổi tiếng thế giới, hoạt động giải trí đêm, văn hóa ẩm thực phong phú, cùng sản phẩm du lịch cưới…

Đà Nẵng kỳ vọng thu hút đông đảo khách dịp lễ 30/4, 1/5 - Ảnh 3.

Sản phẩm du lịch mới "Khu rừng tình yêu" tại Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng kịp hoàn thành, đưa vào phục vụ du khách dịp lễ.

Nói về thị trường khách quốc tế, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, về cơ bản thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng sẽ tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Về sự thiếu hụt máy bay ở thị trường trong nước, ông Dũng phân tích: Mặc dù đã tăng cường chuyến bay của các hãng Vietnam Airlines và Vietjet Air nhưng vẫn chưa thể bù đắp được. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khá dài nên nhiều du khách chọn đến Đà Nẵng bằng phương tiện đường bộ và đường sắt.

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cũng cho rằng, dự báo tình hình du lịch sẽ khả quan trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đặc biệt với thị trường quốc tế. Số lượng khách đến Đà Nẵng dự kiến đạt 340.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế được kỳ vọng tăng gần 4%. Tuy nhiên, thị trường nội địa sẽ giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu máy bay.

"Nhìn bức tranh tổng thể, Đà Nẵng vẫn là điểm đến được khách quốc tế yêu thích. Các thị trường chính vẫn là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, và có sự tăng trưởng tích cực từ thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Philippines…", bà An nói.

Cũng theo bà An, Sở Du lịch Đà Nẵng đang tích cực làm việc với nhiều bên để tìm kiếm những chuyến bay charter đến thành phố trong bối cảnh thị trường khách Trung Quốc chưa hoàn toàn phục hồi. Sở Du lịch đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không chuyên khai thác thị trường khách Trung Quốc để tìm kiếm lối đi phù hợp cho thị trường khách này.

"Đà Nẵng đang tìm kiếm cơ hội để đa dạng hóa thị trường chứ không phụ thuộc vào một thị trường", bà An khẳng định.

Đà Nẵng kỳ vọng thu hút đông đảo khách dịp lễ 30/4, 1/5 - Ảnh 4.

Biển Đà Nẵng thu hút du khách tới vui chơi, tắm biển vào mùa hè.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nói thêm: "Trong năm 2024, với sự sụt giảm đáng kể về số lượng chuyến bay nội địa, chúng tôi tập trung đẩy mạnh các chuyến bay quốc tế, tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để tăng các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng".

Cụ thể, hè 2024, một số hãng hàng không mới sẽ tham gia chặng khai thác giữa Đà Nẵng và Kuala Lumpur (Malaysia), chẳng hạn hãng Malaysia (Malaysia Airlines) tham gia từ tháng 9, hãng Singapore Airlines sẽ tăng 2 chuyến/ngày từ tháng 7, hãng Cebu Pacific cũng tăng chuyến đối với chặng bay Manila - Đà Nẵng.

"Đây là sự tăng trưởng đáng kể, góp phần tăng trưởng mạnh mẽ khách du lịch từ Đông Nam Á đến Đà Nẵng", bà Nguyễn Thị Hoài An nhận định.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn cho du khách dịp lễ

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản về việc đảm bảo công tác phục vụ khách du lịch trong dịp Lễ 30-4, 1-5. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch Đà Nẵng có văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo chu đáo công tác chuẩn bị đón và phục vụ khách du lịch trong dịp Lễ, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động trên địa bàn.

Tăng cường hoạt động Tổ phản ứng nhanh, Trung tâm hỗ trợ du khách để hỗ trợ khách và phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vấn đề liên quan (nếu có). Chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố đảm bảo vệ sinh môi trường các bãi biển; phân công lực lượng cứu hộ và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại các bãi tắm du lịch trên địa bàn; rà soát đảm bảo vệ sinh đối với các nhà vệ sinh công cộng ven biển.

Cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường công tác quản lý thị trường, phối hợp với các ngành chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến các hành vi không niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết và các hành vi gian lận thương mại khác.

UBND các quận, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các đối tượng đeo bám, chèo kéo du khách; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố chủ động tăng cường tổ chức triển khai hướng dẫn, quản lý, kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định đối với cơ sở lưu trú (có kinh doanh dịch vụ ăn uống) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu điểm du lịch (có kinh doanh dịch vụ ăn uống) trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1435/UBND-SDL ngày 28/3/2023 và Công văn số 4242/UBND-SDL ngày 10/8/2023 về đảm bảo môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn trong các thời điểm đón khách du lịch tàu biển.

NỔI BẬT TRANG CHỦ