• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng: Trao Bằng DTLS cấp tỉnh cho Nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ

25/07/2012 10:56

(Toquoc)-Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ trao Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Nhà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ tại thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

(Toquoc)-Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ trao Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Nhà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ tại thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ngôi nhà mẹ Thứ tọa lạc tại thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung với diện tích khu vườn là 3.500m2, được xây dựng theo lối kiến trúc nhà rường cổ 3 gian 2 chái, bên trong có 30 cây cột gỗ tròn, các hàng cột, xiên được trang trí hoành phi câu đối bằng chữ Hán.

Hiện gia đình Mẹ Thứ còn lại 3 người con gồm 2 con trai và 1 con gái cũng là Mẹ VNAH. Ngày 17/12/1994, Mẹ Thứ đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Bà mẹ VHAH. Mẹ mất ngày 10/2/2010, hưởng thọ 107 tuổi.

Trong thời kỳ chiến tranh, ngôi nhà của mẹ Thứ đã từng đón các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Huyện ủy Điện Bàn về họp, trực tiếp chỉ đạo chiến đấu. Ngoài ra, trong khu vườn mẹ Thứ hiện còn dấu tích 5 ngôi hầm bí mật là nơi ẩn nấp, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, du kích địa phương…

Năm 2003, ngôi nhà của mẹ Thứ đã được tu bổ xây dựng lại với 5 gian, bên trong có 8 cây cột gỗ tròn, mái lợp gói âm dương; 3 gian bên trong thờ hương khói cho ông bà, chồng và 9 người con trai của mẹ đã hy sinh, bên trái thờ mẹ. Ngoài ra, ngôi nhà còn là nơi trưng bày các kỷ vật của gia đình, treo bằng Tổ quốc ghi công, quà tặng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước./.

L.Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ