• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đã vi phạm Luật giao thông còn tung clip vu khống “công an đánh người”

Thời sự 05/10/2019 19:14

(Tổ Quốc) - Nam thanh niên đã vi phạm Luật giao thông còn thách thức, khiêu khích lực lượng công an rồi quay clip vu khống “công an đánh người” tung lên mạng. Sau đó người này đã tới đồn công an xin lỗi.

Chiều 5/10, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết nam thanh niên tên là Vũ Tuấn A. (SN 1984, trú Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) đã có bản tường trình về vụ việc vi phạm Luật giao thông trước đó và người này xin lỗi lực lượng công an quận vì đã vu khống "công an đánh người" khi quay clip tung lên mạng xã hội.

72395581_453087838748343_9134489093118361600_n

Vũ Tuấn A. (ngoài cùng bên phải) vu khống "công an đánh người" sau khi vi phạm Luật giao thông. Ảnh cắt từ clip

Theo bản tường trình của A., khoảng 9h ngày 3/10, người này điều khiển xe máy BKS 21V2-7380 lưu thông trên đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Trong khi đang lưu thông thì A. bị lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận Hải Châu ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm, yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Nam thanh niên này chỉ xuất trình được CMND và giấy đăng ký xe, còn bằng lái người này đã làm mất và đang nộp hồ sơ xin thi, cấp lại bằng lái xe ở Sở GTVT TP Đà Nẵng.

ban tuong trinh1

Bản tường trình vụ việc của Vũ Tuấn A.

"Các anh Công an có yêu cầu tôi làm việc và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thông báo lỗi xe của tôi sẽ bị tạm giữ vì những lỗi trên. Khi nghe đến vậy, do tôi đang lo lắng và có nhiều việc cá nhân buồn nên đã bộc phát tính nóng nảy, có cự cãi với các anh CSGT rồi bỏ đi, không tiếp tục làm việc với các anh", nam thanh niên A. trình bày trong bản tường trình.

Sau đó, người này nhận thấy hành vi sai trái của mình. "Tôi vi phạm lỗi giao thông; đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Sự thật Công an không đánh tôi. Vì vậy, tôi viết bản tường trình này để xin lỗi cơ quan Công an quận Hải Châu và các anh Công an làm nhiệm vụ. Tôi xin xử phạt theo quy định", anh A. viết trong bản tường trình.

Clip người đi đường chứng kiện vụ việc "bóc mẽ" hành vi vu khống của nam thanh niên. 

Được biết, trước đó, vào chiều tối 3/10, một clip xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng "Công an Đà Nẵng đánh người". Trong clip, nam thanh niên có những lời lẽ thách thức lực lượng công an. Một cán bộ chiễn sĩ công an nói: "Mời anh về làm việc" thì anh A. nói "Tại sao lại phải gân cổ lên thế. Úi giời ơi công an định đánh người. Bắt nạt à, ăn thịt tôi hả?...". Sau đó, người này hét lên:"Đây nhá, công an đánh người nhá".

Một số người dân chứng kiến vụ việc cũng quay clip lại và tung lên mạng "bóc mẽ" hành động của nam thanh niên này, hoàn toàn không có chuyện "Công an đánh người" như nam thanh niên nói trong clip. Sau đó, nhà chức trách xác định nam thanh niên trong clip vu khống "Công an đánh người" là Vũ Tuấn A. nói trên.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ