• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế

Thực hiện: Lê Chung - Đình Hoàng | 28/09/2023

(Tổ Quốc) - Dù thời tiết có phần bất lợi, nhưng đông đảo người dân và du khách đã đến tham dự Hội đèn lồng Huế lần đầu tiên tổ chức tại Đại Nội.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 1.

Tối 27/9, tại phủ Nội vụ, Đại Nội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Hội đèn lồng Huế năm 2023.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên lễ hội đèn lồng được tổ chức ở không gian Hoàng cung Huế để phục vụ người dân và du khách tham quan trong dịp Trung thu.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 3.

Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày 27, 28 và 30/9/2023 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 4.

Không gian phủ Nội vụ, Đại Nội rực rỡ dưới ánh sáng của hàng trăm đèn lồng.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 5.

Tại Hội đèn lồng Huế sẽ có các hoạt động như: Trưng bày triển lãm đèn lồng; Trưng bày chủ đề "Ký ức Trung thu cổ truyền Việt Nam", Trưng bày những mâm cỗ Trung thu truyền thống, những chiếc đèn lồng hình con thú dành cho trẻ em cùng hàng trăm mẫu con giống bột.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 6.

Nhiều loại đèn lồng với kích thước, mẫu mã khác nhau đã được trưng bày để phục vụ khách tham quan.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 7.

Đèn lồng hình cá được trưng bày tại Hội đèn lồng Huế.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 8.

Những con bột được các nghệ nhân Việt Nam nặn ra mô tả cảnh múa lân, rước đèn Trung thu xưa.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 9.

Tái hiện mâm cỗ trung thu truyền thống trưng bày tại ngày hội.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 10.

Dù thời tiết bất lợi do mưa lớn nhưng vẫn có đông đảo người dân và du khách đến tham gia ngày hội. Trong những ngày này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí về đêm để mọi người có thể đến tham quan.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 11.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại không gian Hội đèn lồng Huế.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 12.

Tại buổi khai hội trăng rằm, các em nhỏ được xem các nghệ sĩ cung đình biểu diễn bài múa lân truyền thống được phục dựng lại theo cung cách của cung đình triều Nguyễn xưa và xem những tiết mục tuồng cung đình…

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 13.

Biểu diễn múa lân đón hội trăng rằm.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 14.

Một tiết mục tuồng cung đình phục vụ du khách và các em thiếu nhi.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 15.

Các em nhỏ thích thú khi được tham gia các hoạt động tại Hội đèn lồng Huế.

Đặc sắc hội đèn lồng trong Hoàng cung Huế - Ảnh 16.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, việc tổ chức Hội đèn lồng Huế và khai hội trăng rằm bên trong di tích Đại Nội về đêm là một món quà mà Trung tâm mong muốn gửi đến các em nhỏ và du khách nhân dịp Trung thu này. Đây là một trong những chương trình nằm trong khuôn khổ Festival mùa thu 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó giúp người trẻ hiểu hơn về văn hóa, lịch sử của triều Nguyễn xưa.

NỔI BẬT TRANG CHỦ