• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại dịch COVID-19 đẩy các nước vào "cuộc săn tìm kho báu toàn cầu" khắc nghiệt nhất

Thế giới 04/04/2020 16:19

(Tổ Quốc) - Tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế đang dẫn tới sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong nội bộ Mỹ và giữa các quốc gia trong những nỗ lực được giới chính trị Pháp gọi là "cuộc săn tìm kho báu toàn cầu".

Thị trưởng bang New York – hiện là tâm dịch của nước Mỹ, đã thề sẽ lấy bằng được tất cả các máy thở chưa sử dụng tại các công ty và bệnh viện tư. Cùng lúc, Tổng thống Donald Trump tìm cách ngăn cản xuất khẩu khẩu trang N95 và găng tay y tế - như một động thái cần thiết để đảm bảo nguồn cung thiết bị y tế tại Mỹ trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt mức 278.000 người với ít nhất 7.000 người tử vong. Tại New York, chỉ riêng trong một ngày đã có hơn 560 thiệt mạng nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên hơn 2.900 người. Hầu hết trường hợp tử vong đều ở TP New York – nơi các giường bệnh đang quá tải bệnh nhân.

Đại dịch COVID-19 đẩy các nước vào "cuộc săn tìm kho báu toàn cầu" khắc nghiệt nhất  - Ảnh 1.

Cảnh sát và người dân Vũ Hán mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng vì COVID-19 trong buổi lễ ngày 4/4 (ảnh: AP)

Đại dịch COVID-19 đẩy các nước vào "cuộc săn tìm kho báu toàn cầu" khắc nghiệt nhất  - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu trang nhằm tránh bị lây nhiễm COVID-19 bên ngoài một siêu thị ở Los Angeles, Mỹ (ảnh: Reuters)

Đại dịch COVID-19 đẩy các nước vào "cuộc săn tìm kho báu toàn cầu" khắc nghiệt nhất  - Ảnh 3.

Cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra tại thủ đô Mexico City đang bị phong tỏa vì COVID-19 (ảnh: AP)

Tổng số người dương tính với COVID-19 trên toàn cầu đã ở trên 1 triệu người và có hơn 58.000 người chết. Các chuyên gia cho rằng, những thống kê này còn chưa đầy đủ bởi vì tình trạng thiếu xét nghiệm, các trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ bị bỏ qua và chính phủ không đánh giá đủ mức nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu – Italy, Spain và Pháp có tổng số người tử vong cho tới hiện tại là 32.000, chiếm hơn một nửa số tử vong toàn cầu.

Các thiệt hại về kinh tế do phong tỏa và đóng cửa biên giới nhằm hạn chế COVID-19 lây lan, đang ngày càng gia tăng. Điều này cũng dẫn tới sự cạnh tranh khốc liệt giữa những khách hàng từ châu Âu, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, cũng như các biện pháp quyết liệt giống như kế hoạch trưng dụng các máy thở chưa dùng tới của thị trưởng New York Andrew Cuomo. Ông Cuomo cảnh báo, New York có thể sẽ hết máy thở trong tuần tới do tình trạng quá tải bệnh nhân.

"Nếu họ muốn kiện tôi vì mượn máy thở dư của họ để cứu mạng người, hãy để họ làm vậy", ngài thị trưởng nói. Ông cũng hứa sẽ trả lại các thiết bị hoặc đền bù cho những người chủ sở hữu.

Khan hiếm toàn cầu không chỉ khiến các nhân viên y tế bị lây nhiễm, đồng thời ép các bác sỹ ở châu Âu phải đưa ra lựa chọn bệnh nhân nào có khả năng sống cao hơn để được sử dụng máy thở. Công cuộc tìm kiếm trang thiết bị y tế và cuộc chiến trả giá giữa các khách hàng đã khiến người đứng đầu khu vực Il-de-France của Pháp, Valeria Pecresse phải gọi đó là "cuộc săn tìm kho báu toàn cầu".

Cùng với việc chặn xuất khẩu khẩu trang, Tổng thống Trump cũng công bố các hướng dẫn mới kêu gọi người dân tìm cách che chắn mặt mình bằng áo phông, khăn hoặc khẩu trang khi rời nhà, đặc biệt là tại các khu vực có tỷ lệ nhiễm virus cao như New York. Tuy nhiên, bản thân tổng thống lại nói, ông không có dự định tuân thủ các lời khuyên từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. "Đó là một khuyến cáo", ông Trump nói với báo giới. "Tôi chỉ không muốn đeo thôi".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ