• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại diện ĐT Malaysia thừa nhận thất bại của đội nhà trước Việt Nam

Thể thao 10/10/2019 22:56

(Tổ Quốc) - Người đại diện của ĐT Malaysia đã thừa nhận thất bại của đội nhà trước ĐT Việt Nam sau trận đấu trên sân Mỹ Đình.

Tối ngày 10/10, ĐT Malaysia có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam trong khuôn khổ bảng G, vòng loại 2 World Cup 2022. Siêu phẩm duy nhất của Quang Hải đã khiến ĐT Malaysia lần thứ 3 phải nhận thất bại trên thành địa Mỹ Đình.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe đã không trả lời phỏng vấn mà ủy quyền cho một thành viên trong BHL là ông S. Balachandran. Người đại diện này gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam với chiến thắng 1-0 trong trận đấu đồng thời cho biết, trước trận đấu BHL ĐT Malaysia đã sự sắp xếp về chiến thuật và tương quan giữa các cầu thủ. Những sắp xếp này đã mang về cơ hội, "những chú hổ" đã chơi tốt ở các đường chuyền và đường lên bóng nhưng không thể tận dụng được. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của ĐT Malaysia đã có vài lỗi trong phòng thủ nên đã nhận bàn thua.

72576232_681078565721405_3730669461582118912_n

"Ở hiệp 2, ĐT Malaysia đã đá chắc hơn và có nhiều cơ hội hơn nhưng không thể cụ thể hóa được thành bàn thắng. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội và ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Về lí do tại sao chúng tôi chỉ thay một người là do tình hình lúc đó hơi căng, ĐT Việt Nam chơi quá lấn át nên chúng tôi không thay người. Đây là thời gian đầu của bảng đấu. Chúng tôi đã đến đây và cố gắng giành chiến thắng. Chúng tôi đã có cơ hội và không thể có được bàn thắng. Tôi cùng các cầu thủ sẽ cố gắng hướng tới kết quả tốt nhất ở trận lượt về"- ông S. Balachandran cho hay.

Sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ của ĐT Malaysia dường như không vừa lòng một vấn đề gì đó nên đã quây quanh trọng tài để thắc mắc và có những phản ứng mạnh buộc trọng tài phải rút thẻ. 

Lí giải về việc này, ông S. Balachandran cho biết: "Nguyên nhân thì tôi thể trả lời được. Do trận đấu kết thúc và các cầu thủ có câu hỏi cần hỏi nên đã xảy ra tình trạng tranh cãi. Tôi hy vọng trận lượt về việc này sẽ không xảy ra nữa".

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ĐT Malaysia đã chạm trán 2 đội bóng cùng khu vực là Việt Nam và Indonesia. Đánh giá về sự tương quan giữa hai đội, ông S. Balachandran cho rằng, cả hai đội đều có lối chơi riêng của mình. Mỗi đội đều có đặc điểm khác nhau khi chơi ở sân nhà và sân khách. 

"Tôi đánh giá 2 đội ngang nhau và đều có cơ hội vào vòng trong. Nhưng bóng đá thì không thể nói trước được điều gì"- S. Balachandran chia sẻ.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ