• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp

Kinh tế 02/07/2020 22:27

(Tổ Quốc) - Sáng 02/7, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng dự còn có gần 200 đảng viên đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty.

Vietnam Post đổi mới – thành công

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp
 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết, giai đoạn 2015 - 2020 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo, đảm bảo thống nhất trong quản lý, điều hành giữa công tác Đảng và chuyên môn nhằm thực hiện lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất đề ra.

Nếu như năm 2015 doanh thu toàn Tổng công ty đạt 8.770 tỷ đồng, thì năm 2019 con số này lên tới 25.211 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 30%/năm. Bên cạnh đó lợi nhuận toàn Tổng công ty cũng tăng gần 3,5 lần, từ 154 tỷ đồng (năm 2015) lên 535 tỷ đồng (năm 2019); đạt mức tăng trưởng trên 36%.

Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ năm 2018, doanh thu của Vietnam Post đã về đích sớm trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020. 

Điều đặc biệt là kết quả này đạt được trong điều kiện Vietnam Post vừa phải đảm bảo các nhiệm vụ chính trị,  cung ứng, phục vụ tốt các dịch vụ bưu chính công ích trong khi không còn được nhận sự hỗ trợ bằng tiền của Nhà nước vừa phải đảm bảo phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi. 

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác đánh giá chất lượng đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hàng năm số lượng chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh/hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tới 80%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 20%. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên mới cũng được Đảng ủy Tổng công ty coi trọng, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 244 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt 22% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra .

Với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra các phương hướng hoạt động cụ thể nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2030. 

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp
 - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ đề nghị Bưu điện Việt Nam cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ Tổng công ty

Trong đó, Vietnam Post sẽ chuyển đổi nền tảng kinh doanh, từ dựa trên thế mạnh về quy mô mạng lưới và lao động sang dựa trên sức mạnh của  ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số.  Khai thác tối đa những ưu thế về mạng bưu chính công cộng, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người dân. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa dạng để phục vụ nhu cầu kết nối giữa cá nhân và tổ chức; phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công, kết nối các cơ quan, chính quyền với công dân và tổ chức, doanh nghiệp. Phát triển mô hình logistics và chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, chuỗi đô thị thông minh. Đồng thời, xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu lớn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ đặc thù khi tham gia triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, với yêu cầu cao về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. 

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh trong những năm tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, phát huy dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, xây dựng đảng bộ Tổng công ty và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Bưu điện Việt Nam cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của tổng công ty, tiếp tục nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, tích cực nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4, lấy khoa học công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp
 - Ảnh 3.

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, CNCNV-LĐ trên toàn mạng lưới đã không ngừng nỗ lực, góp phần vào sự thành công của Vietnam Post

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, cán bộ công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới thời gian qua đã không ngừng nỗ lực, góp phần vào sự thành công của Vietnam Post. Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những áp lực về sản xuất kinh doanh, Vietnam Post còn có sự biến động lớn về nhân sự. Trong 5 năm qua đã 3 lần thay đổi nhân sự tại vị trí Bí thư Đảng ủy, 3 lần thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên và 2 lần thay đổi Tổng giám đốc. Nếu không có tinh thần đoàn kết, không tạo được sự thống nhất trong chuyển giao nhiệm vụ và hoạt động thì chắc chắn Vietnam Post không thể đạt được những kết quả trên. Điều này cũng thể hiện sự vượt khó vươn lên, trong đó có sự dẫn dắt của Đảng bộ Tổng công ty trong 5 năm qua.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang dần chuyển đổi số, từ chính phủ số, kinh tế số  đến xã hội số, điều này đòi hỏi Vietnam Post phải có sự đổi mới để tạo thêm bước ngoặt lớn trong sự phát triển. Bưu điện Việt Nam phải chuyển đổi số thành công, phục vụ cho nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Tuy nhiên sự chuyển đối của Vietnam Post sẽ có sự khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Dòng chảy vật lý (bưu gửi, hàng hóa, các dịch vụ bưu chính)  vẫn tồn tại, mạng lưới và quy mô lao động vẫn luôn tồn tại và là thế mạnh của Vietnam Post nhưng Tổng công ty phải tập trung và đẩy nhanh hơn nữa quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa bưu chính để làm tốt dòng chảy vật lý. Thứ trưởng cũng lưu ý, vấn đề đầu tiên của chuyển đổi số là vấn đề thay đổi tư duy, nhận thức của người đứng đầu, tiếp đến là thay đổi căn bản mô hình quản lý; tập trung ứng dụng CNTT, đổi mới mô hình kinh doanh. 

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp
 - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí. Ngay sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ Nhất và bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty gồm 08 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 6 đồng chí.

 Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Chu Quang Hào, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồn thành viên Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Xuân Lam Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Bí thư Đảng ủy tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ