• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2023

Thời sự 29/09/2023 10:15

(Tổ Quốc) - Dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc 2023 nhằm đánh dấu 4355 năm Ngày Lập Quốc của Hàn Quốc đã diễn ra tốt đẹp tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội vào tối ngày 28/9/2023 (thứ Năm), một ngày trước Tết Trung thu của Hàn Quốc và Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc Nguyễn Thị Thanh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc Nguyễn Thành Công, lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Bắc Ninh, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai và khoảng 500 khách mời đại diện cho các Bộ, ban ngành, các địa phương của Việt Nam, cộng đồng kiều bào Hàn Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước tại Hà Nội tham dự.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2023 - Ảnh 1.

Đại sứ Choi Youngsam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu chào mừng tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Choi Youngsam nhấn mạnh: "Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 30 thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái", đồng thời khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 6 vừa qua của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã khởi động những bước đi đầu tiên của quan hệ hai nước hướng tới giai đoạn 30 năm tiếp theo và cho biết mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực, bao gồm các ngành công nghiệp mũi nhọn, chuyển đổi số v.v… trong thời gian tới.

Tiếp đó, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc – ASEAN (KASI) và Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong quá trình thực hiện Tầm nhìn Quốc gia chủ chốt toàn cầu (GPS).

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2023 - Ảnh 2.

Đại sứ Choi Youngsam và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chúc mừng tại sự kiện

Ngoài ra, tại Lễ kỷ niệm năm nay, Đại sứ quán Hàn Quốc đã lắp đặt các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc của Hàn Quốc, góc quảng bá và nếm thử sản phẩm nông sản của Hàn Quốc, không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống như trò chơi dân gian ném mũi tên để khách mời có dịp cùng trải nghiệm các sản phẩm và văn hóa của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của đoàn múa Hàn Quốc Yoon Myunghwa, Nhóm nhảy nhí Hàn – Việt của Học viện K-Pop 2023, nhóm nhảy đoạt giải cuộc thi nhảy K-Pop Lovers Festival 2023 cũng đã thu hút được sự quan tâm của các khách mời tham dự.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ