• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn điều hành một đường dây ma túy

Pháp luật 24/08/2020 10:14

(Tổ Quốc) - Khám xét căn hộ của đối tượng Phạm Anh Tuấn, lực lượng chức năng đã thu giữ 9 bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 2,5kg, 1 súng ngắn, 7 viên đạn.

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn điều hành một đường dây ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1975; HKTT: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) và Dương Thanh Tùng (SN 1982; HKTT: Phúc Tân, Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ ngoại tỉnh về Hà Nội.

Các đối tượng trong đường dây này rất hung hãn và nguy hiểm, thường trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn điều hành một đường dây ma túy - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ được tại nhà đối tượng.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá đường dây mua bán ma túy này, ngày 20/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố và Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành đột kích căn hộ của Phạm Anh Tuấn ở một chung cư thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Tuấn và thu giữ 9 bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 2,5kg, 1 súng ngắn, 7 viên đạn, 1 ô tô, 1 xe máy, 27 điện thoại di động, 130 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm một đối tượng là Dương Thanh Tùng.

Theo hồ sơ, Phạm Anh Tuấn là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội truy nã đặc biệt nguy hiểm với các tội danh gồm Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chống người thi hành công vụ, Không tố giác tội phạm.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ