• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đảo Bali đón khách quốc tế: Ưu tiên các công cụ ứng phó ca mắc mới

Du lịch 18/02/2022 19:23

(Tổ Quốc) - Bali xem việc mở cửa đón khách quốc tế là tín hiệu quan trọng cho sự trở lại của du lịch.

Theo trang SCMP, Bali bắt đầu mở cửa trở lại đón khách quốc tế từ ngày 16/2 khi chuyến bay chở khách quốc tế đầu tiên của hãng hàng không Singapore đến đảo Bali. Chuyến bay diễn ra khi quốc gia Đông Nam Á này quyết định nới lỏng quy định cách ly mặc dù số ca mắc mang biến thể Omicron vẫn tiếp tục tăng.

Đảo Bali đón khách quốc tế: Ưu tiên các công cụ ứng phó ca mắc mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa Xã

Ngành du lịch Bali xem chuyến bay này là tín hiệu quan trọng cho sự trở lại của du lịch mặc dù tất cả du khách trong chuyến bay đầu tiên đều phải thực hiện cách ly tại khách sạn từ 3-7 ngày.

"Hãng hàng không Singapore đã thực hiện chuyến bay chở 109 hành khách quốc tế và 14 người dân Indonesia hạ cánh ở Bali vào ngày 16/2", Thống đốc Bali Wayan Koster cho biết tại cuộc họp báo. Theo quy định mới của Indonesia, khách quốc tế phải thực hiện cách ly tại một trong số 27 khách sạn từ 3-7 ngày phụ thuộc vào chứng nhận số lần tiêm vaccine phòng Covid-19.

"Tôi hy vọng từ đầu tháng Ba sẽ không còn quy định bắt buộc phải cách ly đối với khách du lịch nếu mọi người tuân thủ các quy định y tế và xuất trình các kết quả xét nghiệm âm tính trước chuyến đi", Thống đốc Bali cho biết.

Đến sân bay Bali, một du khách người Australia James cho rằng việc mở cửa trở lại đón khách quốc tế là tín hiệu tốt cho ngành du lịch. Manuela, một hành khách khác thường xuyên về Bali cũng bày tỏ tâm trạng háo hức được bay chuyến đầu tiên đến "hòn đảo của các vị Thần".

"Hai năm không đến Bali là khoảng thời gian quá dài. Sau khi bạn tôi thông báo Bali sẽ mở cửa trở lại và tôi đã nhanh chóng để thực hiện chuyến bay đầu tiên đến hòn đảo này", bà Manuela nói.

Hãng hàng không Singapore cho biết sẽ thực hiện các chuyến bay hàng ngày giữa Singapore – Bali để đáp ứng nhu cầu của du khách.

"Các chuyến bay quốc tế khác dự kiến cũng sẽ bắt đầu cất cánh đến Bali vào đầu tháng sau", Thống đốc Bali nói thêm.

"Chúng ta đều nhận thức sự gia tăng và tác động nghiêm trọng của biến thể Omicron. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuân thủ các quy định y tế đúng thì có lẽ việc mở cửa du lịch trở lại sẽ không quá lo lắng", Người đứng đầu Hiệp hội nhà hàng và khách sạn Bali – Rai Wijaya cho hay.

Trước đó, Bali từng thực hiện chương trình thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 10/2021 và chỉ áp dụng với một số quốc gia nhất định. Tuy nhiên, quá trình triển khai rời rạc và không hiệu quả bởi quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt và các chuyến bay quốc tế hạn chế. Vào khoảng thời gian từ 15/10/2021 đến 28/1/2022, chỉ khoảng 273 thị thực điện tử được cấp cho khách du lịch đến Bali và quần đảo Riau.

Bên cạnh Indonesia, một số quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á như Philippines cũng đã triển khai đón khách quốc tế từ tuần trước.

Tạo niềm tin về thị trường du lịch

Bà Nia Niscaya thuộc Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia đã mô tả việc mở cửa trở lại của Bali là một "chương trình thí điểm".

"Chúng ta phải tạo dựng niềm tin trên thị trường. Bali mở cửa đón khách quốc tế trở lại là điểm khởi đầu cho điều này. Chúng ta đang chấp nhận sống chung với Covid-19 và phải thử nghiệm thông qua chiến dịch mở cửa trở lại đón khách quốc tế. Tuy nhiên phải đưa ra các quy định y tế nghiêm ngặt. Nếu chúng ta cứ chờ cho đến khi Covid-19 bị xóa sổ thì sẽ không thể biết được khi nào Bali có thể mở cửa trở lại. Đây là nỗ lực của chúng tôi để hồi phục kinh tế quốc gia, phải nỗ lực trước rồi sẽ đánh giá sau", bà Nina nói.

Theo bà Nina, Indonesia yêu cầu tuân thủ cách ly trong 3- 5 ngày khi khách quốc tế đến Bali. Tất nhiên, trong thời gian cách ly, du khách có thể ra khỏi phòng và ở một trong năm khách sạn đã phê duyệt làm khu vực cách ly trên đảo và có thể tham gia hoạt động trong "khu vực bong bóng" riêng biệt.

Đề cập đến việc có hay không áp dụng đến các hạn chế bổ sung khi có ca mắc mới là khách du lịch, bà Nina cho biết chính phủ đang căn cứ vào quy trình nghiêm ngặt về y tế cũng như tỷ lệ tiêm chủng cao của Bali để ngăn chặn mức độ lây lan của virus. Bali thông báo đã tiêm chủng 100% người dân trên hòn đảo.

Mặc dù vậy, Tiến sĩ Dicky Budiman từ Đại học Griffith của Australia cũng cho rằng việc mở cửa biên giới đón khách quốc tế cũng tồn tại rủi ro cao.

"Bất kỳ khi nào số ca mắc tăng mạnh thì điều cần làm đầu tiên là hạn chế di chuyển cả trong và ngoài nước. Bali có tỷ lệ tiêm chủng thực sự rất tốt nhưng chúng ta cũng cần đánh giá khả năng tuân thủ quy trình y tế cũng như các chính sách của địa phương trong việc phát hiện và truy dấu ca nhiễm, bao gồm cả cả công cụ giám sát. Nếu không có bất kỳ công cụ nào để theo dõi thì việc mở cửa đón khách quốc tế trở lại chắc chắn sẽ gặp rủi ro", ông Dicky nhận định.

"Chính phủ sẽ có các biện pháp triển khai đối phó với vấn đề này và chúng tôi đánh giá cao nỗ lực này. Ngành du lịch thực sự đã rất khó khăn trong hai năm qua", ông Putu Winastra – Chủ tịch Hiệp hội du lịch và lữ hành Bali cho biết.

"Điều quan trọng nhất hiện tại là duy trì quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe và kiểm soát đại dịch. Chính phủ vẫn tiếp tục nên xem xét lại chính sách cách ly. Khách du lịch muốn đến Bali ngay từ đầu phải được tiêm phòng đầy đủ và phải thực hiện xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, nếu quy định kỳ nghỉ quá phức tạp thì sẽ không nhiều người muốn đến Bali", ông Putu Winastra nói thêm./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ