• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đặt cược vào phương án chống dịch "một mình một kiểu", Thụy Điển nhận "trái đắng"?

Thế giới 22/05/2020 05:50

(Tổ Quốc) - Chiến lược tiếp tục mở cửa trường học, nhà hàng và doanh nghiệp ở đây đã khiến tỉ lệ tử vong ở Thụy Điển lên mức cao hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng khác.

Theo Sputnik, mặc dù các quan chức y tế và một số nhà khoa học Thụy Điển đã "đặt cược" vào miễn dịch cộng đồng, thì một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng chỉ có 7,3% dân cư Stockholm có kháng thể đối với COVID-19.

Con số này thấp hơn nhiều so với dự đoán của cơ quan y tế Thụy Điển, và khiến nhiều người tỏ ra hoài nghi về hi vọng đạt được miễn dịch cộng đồng ở Thụy Điển trong tương lai gần.

Stockholm, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 tại Thụy Điển, dường như là khu vực có tỉ lệ dân cư có kháng thể với bệnh cao nhất, ở mức 7,3%, cao gần gấp đôi hạt Skane (4,2%) và hạt Vastra Gotaland (3,7%).

Những số liệu này đã khiến nhiều nhà khoa học, bao gồm Giáo sư Tom Britton tại Đại học Stockholm, bối rối. Ông Britton là người đưa ra dự đoán rằng Thụy Điển sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 5, tuy nhiên sau đó ông đã lùi thời điểm dự đoán tới tháng 6.

"Điều đó có nghĩa rằng dự đoán của tôi và Cơ quan Y tế Quốc gia có thể đã sai hoàn toàn. Đây là tin xấu đối với miễn dịch cộng đồng. Tôi tin rằng mọi người sẽ vui hơn nếu có nhiều kháng thể trong cộng đồng hơn," ông nói.

Ngoài ra, giáo sư Britton còn cho rằng những người đã từng nhiễm COVID-19 chưa chắc đã có kháng thể, hoặc ít nhất không có đủ nhiều để có thể phát hiện qua các xét nghiệm. Nhà nghiên cứu về miễn dịch Petter Brodin cũng nhấn mạnh khả năng này.

"Có thể người bệnh bị nhiễm bệnh ở thể nhẹ và do đó sẽ sản sinh ra một lượng rất ít kháng thể để có thể đo được. Điều này không đồng nghĩa rằng người bệnh thiếu miễn dịch, kể cả khi bài xét nghiệm kháng thể cho ra kết quả âm tính," ông Brodin nói.

Thông điệp trái chiều

Bjorn Olsen, giáo sư về thuốc chữa trị bệnh truyền nhiễm tại Đại học Uppsala và là người phản đối cách ứng phó của Thụy Điển đối với dịch COVID-19, đã gọi miễn dịch cộng đồng là một quan điểm "nguy hiểm và phi thực tế".

"Tôi nghĩ miễn dịch cộng đồng còn lâu mới tới, kể cả trong trường hợp chúng ta tới được giai đoạn đó," giáo sư Olsen nói.

Tuy nhiên, nhà miễn dịch học Thụy Điển Anders Tegnell lại cho rằng các bài xét nghiệm đang cho thấy số liệu không chính xác.

"Hiện tại con số không phải là 7%. Tỉ lệ người dân có kháng thể ở Stockholm đã ở ngưỡng hơn 20%," ông Tegnell nói.

Mặc dù từng đề cao giải pháp miễn dịch cộng đồng, nhưng hiện tại ông Tegnell không còn nhắc tới phương án này nữa. Thay vào đó, ông cho rằng chỉ có vaccine mới có thể chặn đứng được sự lây lan.

"Chẳng có lí do gì để tin rằng một loại miễn dịch có thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây nhiễm. Miễn dịch cộng đồng có thể giúp làm giảm tốc độ lây lan của bệnh dịch đủ để các cơ quan y tế và bệnh viện có thể chữa trị cho người bệnh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng đại dịch sẽ biến mất. Bệnh dịch sẽ chỉ hoàn toàn bị ngăn chặn khi sử dụng vaccine," ông nói.

Từ khi dịch bệnh bùng phát ở Thụy Điển, các quan chức y tế và chính trị gia nước này đã có những thông điệp trái chiều về miễn dịch cộng đồng, đôi lúc cho rằng đây là giải pháp khả thi duy nhất nhưng có những lúc lại phản đối quyết liệt.

Với cách thức chống bệnh "không phong tỏa", Thụy Điển hiện có 31.523 ca dương tính và hơn 3.830 người tử vong do COVID-19. Chiến lược tiếp tục mở cửa trường học, nhà hàng, quán bar và doanh nghiệp ở đây đã khiến nước này bị chỉ trích và đẩy tỉ lệ tử vong lên mức cao hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng khác.

Tất Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ