• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đạt doanh thu 41,7 tỷ đô, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đã có một năm 2018 rực rỡ

Giải trí 04/01/2019 08:39

(Tổ Quốc) - Trang Hollywood reporter ngày 2/1 đã đưa tin về việc ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu năm 2018 thành công rực rỡ với doanh thu kỷ lục 41,7 tỷ đô.

Cụ thể doanh thu phòng vé toàn cầu mà ngành công nghiệp điện ảnh đạt được trong năm vừa qua đã tăng trưởng lên con số 41,7 tỷ USD.

Con số đáng kể này chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường Bắc Mỹ. Trong năm vừa qua, thị trường Bắc Mỹ đã có doanh thu đạt 11,9 tỷ USD, tăng 7,2% so với năm 2017.

Đạt doanh thu 41,7 tỷ đô, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đã có một năm 2018 rực rỡ - Ảnh 1.

Những bom tấn làm nên chuyện nhất trong năm 2018

Doanh số 11,9 tỷ USD đã làm lu mờ cột mốc kỷ lục được tạo ra vào năm 2016 là 11,4 tỷ USD.

Xét về số lượng khán giả đi xem phim trong năm vừa qua, lượng khán giả tại thị trường Bắc Mỹ cũng tăng trung bình khoảng 4-5%. Nếu như những năm trước đó, các nhà sản xuất đã lo sợ sự phát triển của internet và sự bùng nổ của dịch vụ xem phim từ các trang phim có trả phí sẽ làm giảm lượng khán giả đến rạp thì nay thực tế đã chứng minh, màn ảnh rộng vẫn luôn có vị trí riêng.

Đạt doanh thu 41,7 tỷ đô, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đã có một năm 2018 rực rỡ - Ảnh 2.

Năm 2018 là năm đáng nhớ với ngành công nghiệp điện ảnh bởi doanh thu vượt kỷ lục...

Đạt doanh thu 41,7 tỷ đô, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đã có một năm 2018 rực rỡ - Ảnh 3.

đồng thời tạo ra hàng loạt bom tấn với thành công vượt kỳ vọng của chính nhà sản xuất

Doanh thu từ phòng vé nước ngoài trong năm 2017 đạt 29,5 tỷ USD và trong năm 2018 đạt 29,8 tỷ USD, chỉ tăng 1% so với năm 2017. Nếu so sánh toàn cầu thì doanh thu năm 2018 tăng 2,6% so với năm 2017, năm 2017, doanh số toàn cầu đạt 40,6 tỷ USD.

Cũng đã lâu rồi thị trường Bắc Mỹ mới có một đóng góp lớn cho sự tăng trưởng của doanh thu toàn cầu như năm vừa qua. Năm 2018 cũng là năm đáng nhớ đối với ngành công nghiệp điện ảnh không chỉ bởi tạo được mốc kỷ lục mới về doanh thu mà còn nhiều sự kiện, trong đó phải kể đến việc thâu tóm 20th Century Fox của Disney.

Đạt doanh thu 41,7 tỷ đô, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đã có một năm 2018 rực rỡ - Ảnh 4.

Ngoài ra năm vừa qua cũng đánh dấu sự kiện nhà Chuột thâu tóm 20th Century Fox

Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự thành công quá mức kỳ vọng của các nhà sản xuất đối với các sản phẩm bom tấn của họ. Năm 2018 có thể nói là một năm của các siêu anh hùng tỷ đô với: Avengers: Infinity War (Biệt đội siêu anh hùng: Cuộc chiến vô cực) thu về con số giật mình với 2.048 tỷ USD; Black Panther (Chiến binh báo đen) cũng mang về 1.346 tỷ USD. Tiếp đó là Jurassic World: Fallen Kingdom (Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ) thu về cho Universal con số 1.304 tỷ USD. Tới bộ phim hoạt hình chủ đề siêu nhân Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2) cũng đạt 1.242 tỷ USD. Aquaman ra rạp ngày 21 tháng 12 cũng đã mang về 822,9 triệu USD và mốc tỷ đô còn cách không xa.

Cột mốc 41.7 tỷ USD của năm 2018 đã mang đến nhiều hy vọng mới cho ngành công nghiệp điện ảnh khi năm mới 2019 đã bắt đầu.

Lan Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ